Khó khăn "đón lõng"
Khó khăn "đón lõng"
Ngày 29/12, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) đã tổ chức họp báo, thông báo số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2011.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 tăng khoảng 5,89%. Trong đó nhóm dịch vụ tăng nhiều nhất (tăng 6,99%), kế đến là nhóm công nghiệp và xây dựng (tăng 5,53%), cuối cùng là nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản (tăng 4%). Tốc độ tăng này thấp hơn nhiều so với năm 2010 (6,78%).
Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê lý giải, nguyên nhân khiến GDP năm nay tăng thấp hơn năm ngoái là do khó khăn chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó là chính sách ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì thế, mức tăng trưởng này vẫn được đánh giá cao và hợp lý.
Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, ông Thức cũng cảnh báo rằng, trong năm 2012 chính sách thắt chặt tiền tệ phải được duy trì để đưa lạm phát về một con số. Vì thế bước sang năm 2012, doanh nghiệp sẽ còn gặp khó khăn hơn cả năm 2011.
![]() |
Bất động sản là một trong những ngành nghề sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2012. Ảnh LD |
Doanh nghiệp thuộc hai lĩnh vực được tiên đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm tới là lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng. Nguyên nhân bởi hai ngành nghề này luôn phải cần một lượng vốn đầu tư rất lớn.
Bước sang năm 2012, việc vay vốn đã khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Mặt khác nếu có vay được, doanh nghiệp sẽ phải chịu với mức lãi suất rất cao. Đối với các doanh nghiệp sản xuất sẽ không thể gánh được với mức lãi suất trên 20% như hiện nay.
Về chính sách tiền tệ, bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, sự mất cân đối giữa tiền và hàng đang làm cho vấn đề lạm phát tăng cao.
Bà Hằng cho rằng, chính sách tiền tệ tác động rất lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Vì thế trong thời gian tới sẽ phải kết hợp chính sách tiền tệ và tài khóa chặt chẽ với nhau, mới có thể kiểm được lạm phát.
Bên cạnh yếu tố kiềm chế lạm phát, chính sách tài khóa này lại khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Khi đầu ra bị hạn chế, nguồn vốn gặp khó khăn, lãi suất lại rất cao khiến nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản, hoặc tạm ngừng sản xuất. Vì thế giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt hiệu quả thấp. Ngoài ra chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/12/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23% so với cùng thời điểm năm trước.
Tương tự đối với lĩnh vực đầu tư, xây dựng đã và sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Bà Hồ Thanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư cho biết, chỉ tính riêng việc cắt giảm đầu tư công, năm 2011 đã cắt giảm 126 dự án, đình hoãn, điều chuyển 25 dự án đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh đó còn có 907 dự án thuộc các tập đoàn, tổng công ty bị đình hoãn và dãn tiến độ… Tổng mức cắt giảm đầu tư công lên đến 81 nghìn tỷ đồng.
Đối với lĩnh vực bất động sản thuộc khối xây dựng nhà ở, công trình chuyên dụng cũng đều giảm. Năm 2011, loại hình bất động sản nhà ở chỉ đạt 98% so với năm 2010. Con số này nhiều khả năng sẽ còn giảm trong năm 2012.
Bước sang năm 2012 nền kinh tế thế giới, trong đó có cả Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về sản xuất, đặc biệt ở khâu tiêu thụ. Vì thế trong năm tới để có thể tồn tại, doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ” – ông Thức chia sẻ.
Nguyễn Dũng