Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, hàng trăm dự án nhà ở sắp xây dựng

Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, tỉnh Khánh Hòa cho biết cần tới 10.300 tỷ đồng.
Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, tỉnh Khánh Hòa cho biết cần tới 10.300 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hoà năm 2022 vừa được phê duyệt có 182 dự án nhà ở thương mại, 35 dự án nhà ở xã hội, 14 dự án nhà ở sinh viên, 9 dự án nhà ở công nhân và nhiều dự án nhà tái định cư.

Cụ thể, các dự án nhà ở thương mại, trên địa bàn TP Nha Trang có 92 dự án. Đơn cử, dự án đầu tư phát triển đảo Hòn Tre ở phường Vĩnh Nguyên 556,9 ha (tổng mức đầu tư 3.405 tỷ đồng); dự án Vinpearl Phú Quý tại phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường 44,4 ha; khu đô thị Thái Thông, xã Vĩnh Thái 31 ha (2.034 tỷ đồng); khu đô thị Đồi Đất Lành, xã Vĩnh Thái 131 ha (8.717 tỷ đồng); khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái quy mô 181,97 ha (tổng mức đầu tư 807,35 tỷ đồng); khu dân cư Nam Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hải 32,88 ha (1.065 tỷ đồng); khu đô thị cửa ngõ phía Tây Nam thành phố (khu vực Phước Đồng) 30 ha (1.196,3 tỷ đồng)…

Tại TP Cam Ranh có 16 dự án như khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - khu 1 diện tích 647,7 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng); khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - khu 2 và 3 tổng quy mô 801 ha; khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh 794 ha…

Thị xã Ninh Hòa có 26 dự án, gồm khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hòa 616,2 ha; khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa 550 ha; khu dân cư Ninh Long 396,3 ha; khu dân cư Ninh Thủy 82,47 ha; khu nhà ở thương mại Vincom Ninh Hòa...

19 dự án tại huyện Cam Lâm như khu dân cư đô thị kết hợp thương mại dịch vụ phía Tây đầm Thủy Triều 2.350 ha; khu đô thị Vinh Bình - Cù Hin 932 ha; đô thị trung tâm Suối Tân (giai đoạn 1, 2, 3) 300 ha; các khu nhà ở nông thôn xã Cam Hải Tây quy mô 250 ha; KĐT Hưng Thịnh - Golden Bay 79 ha...

29 dự án tại huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn như khu đô thị Cổ Mã - Tu Bông 3.600 ha; khu du lịch, dịch vụ và đô thị Tuần Lễ Hòn Ngang 1.200 ha; khu dân cư phía Bắc và phía Đông trị trấn Tô Hạp 200 ha…

Theo kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng khoảng 1 triệu m2 sàn tương ứng 13.398 căn.

Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm khoảng 374.245m2 sàn tương đương với 3.742 căn; nhà ở xã hội dự kiến tăng thêm khoảng 39.609m2 sàn tương đương với 819 căn; nhà ở để phục vụ tái định cư dự kiến khoảng 25.200 m2 sàn tương đương với 420 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến khoảng 589.167 m2 sàn tương ứng với 8.417 căn.

Tổng nguồn vốn để thực hiện khoảng 10.390 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến 4.403 tỷ đồng; nhà ở xã hội dự kiến 315 tỷ đồng; nhà ở tái định cư dự kiến 273 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây dự kiến 5.398 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình thị trường bất động sản tại Khánh Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Xây dựng trong quý 3/2022 thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến với tổng giá trị giao dịch khoảng gần 1.200 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong quý 3/2022, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 5.541 lô đất nền, 627 căn nhà ở riêng lẻ và 221 căn chung cư giao dịch thành công qua công chứng. Con số này nếu so sánh với quý 2/2022, lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý 3 có phần giảm, nhưng lượng giao dịch chung cư lại bật tăng. Còn nếu so sánh với quý 1/2022, lượng giao dịch bất động sản tại Khánh Hòa trong quý 3 vẫn tăng đều ở cả 3 phân khúc nêu trên.

Minh Thư

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.