Khẩn cấp rà soát táo Mỹ nhiễm khuẩn vào Việt Nam
Trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau khi nhận được cảnh báo các sản phẩm táo Mỹ nhiễm khuẩn listeria monocytogenes và các công văn từ Cục vệ sinh ATTP (Bộ Y tế), Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (NAFIQAD), cục Bảo vệ thực vật (BVTV) ngay lập tức đã chỉ đạo các đơn vị rà soát loại toàn bộ số lượng táo nhập khẩu về Việt Nam và các doanh nghiệp nhập khẩu táo về Việt Nam.
![]() |
Táo bọc caramen |
Theo kết quả rà soát, có 17.000 tấn táo nhập khẩu vào Việt Nam qua ba lối chính là cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng, sân bay Nội Bài và khoảng 35 doanh nghiệp nhập khẩu, từ năm 2014 đến nay. Trong đó có 20 doanh nghiệp ở khu vực miền Nam và 15 doanh nghiệp ở khu vực phía bắc.
Cục BVTV là cơ quan quản lý trực tiếp về việc cấp giấy phép nhập khẩu táo.
Trước câu hỏi "liệu có hay không Việt Nam nhập khẩu các loại táo nhiễm khuẩn từ Mỹ', Phó Cục trưởng Cục BVTV cho hay: “Theo cảnh báo chỉ có một nhà sản xuất, phân phối tên là Bidard Bros tại bang California- nơi sản xuất táo caramen bị nhiễm khuẩn Listeriosis. Rất may theo rà soát toàn bộ táo nhập khẩu lại từ bang Wasshington.”.
Kết quả rà soát cho thấy, Cục BVTV chưa cấp một giấy chứng nhận ATTP nào với táo Caramen nhập khẩu từ Mỹ- loại táo chính thức nhiễm khuẩn Listeriosis này. Nghĩa là không có doanh nghiệp nào của Mỹ tên Bidard Bros xuất khẩu táo caramen sang Việt Nam trong năm 2014 qua các cửa khẩu do Cục quản lý. Tuy nhiên theo lãnh đạo Cục BVTV thì đây vẫn là thông tin ban đầu.
Ông Hoàng Trung cũng cho biết, ngoài việc yêu cầu rà soát thì ngay hôm qua Cục BVTV đã có văn bản chỉ đạo trạm kiểm dịch thực vật:
Một là yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu làm việc với các đối tác cung cấp hàng hóa của Mỹ kiểm tra một lần nữa việc có nhà cung cấp, nhà sản xuất bị cảnh báo hay không;
Hai là, cơ quan kiểm dịch sẽ phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu táo sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát táo trong kho xem bao bì mẫu mã để thể truy xuất nguồn gốc.
Thứ ba, Cục BVTV yêu cầu các trạm kiểm dịch thực vật đưa táo Mỹ vào diện kiểm tra chặt chẽ. Những lô táo nhập từ Mỹ về Việt Nam đều phải lấy mẫu kiểm tra, khi nào có giấy chứng nhận ATTP hoặc giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thì lô táo đó mới được đưa ra phân phối ngoài thị trường.
Theo lãnh đạo Cục BVTV, hiện nay thông tin táo Mỹ nhiễm khuẩn có nguy cơ nhập về Việt Nam đang gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính, chính vì thế chiều nay Cục BVTV sẽ làm việc với Đại sứ quán Mỹ để có thêm thông tin.
“Chiều nay chúng tôi sẽ họp với Đại sứ quán Mỹ, yêu cầu họ cung cấp thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn và những biện pháp tiến hành thực hiện hoặc phía Mỹ khắc phục như thế nào trong thời gian”, ông Trung khẳng định.
Mới đây, nhà chức trách Mỹ đã quyết định thu hồi sản phẩm táo Mỹ mang nhãn hiệu Granny Smith và Gala sau khi phát hiện các sản phẩm này đã bị nhiễm khuẩn Listeriosis tại một cơ sở chế biến táo ở Shafter, bang California, Mỹ.
Vi khuẩn Listeriosis có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn mửa và cứng cổ ở những người nhiễm khuẩn, thậm chí có thể gây tử vong.
Theo thông tin từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, sản phẩm táo bị thu hồi đã được xuất khẩu sang Việt Nam, Canada, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.