Khai thác cá vụ Nam đạt 1,865 triệu tấn
Sáng ngày 24/11, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2017 và khai thác cá vụ Bắc năm 2017-2018. Tham gia hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Vũ Văn Tám, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền, đại diện lãnh đạo các đơn vị bao gồm Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam và đại diện 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước.
![]() |
Thứ trưởng Vũ Văn Tám phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Quyền đã khái quát tình hình phát triển nông nghiệp, kết quả khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong 11 tháng năm 2017. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 3 cảng cá, 3 bến cá và 3 khu neo đậu tàu thuyền. Đến nay toàn tỉnh có 7.483 chiếc tàu với tổng công suất 561.00CV, tàu có công suất 90CV trở lên có 1.863 chiếc… 41 cơ sở chế biến hải sản và hàng nghìn cơ sở chế biến thủ công ở các địa phương ven biển.
Tuy nhiên, phát triển thủy sản của Thanh Hóa vẫn còn hạn chế trong khai thác và nuôi trồng thủy sản, số lượng tàu có công suất lớn chiếm tỷ lệ thấp, đóng góp của thủy sản trong GDP của tỉnh còn thấp. Nghề cá gặp nhiều rủi ro, ý thức của người dân trong việc khai thác còn nhiều hạn chế, như khai thác sai vùng, liên kết các tổ đội còn hạn chế, giấu ngư trường, dùng thuốc nổ, kích điện trong khai thác thủy sản.
Ông Quyền đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân vay vốn phát triển khai thác theo nghị định 67; quan tâm đầu tư hạ tầng nghề cá; tăng cường phối hợp các cơ quan của Bộ trong công tác bảo đảm an ninh và tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân trên biển…
Tại Hội nghị, Vụ Khai thác thủy sản cho biết, trong vụ cá Nam năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nguồn lợi thủy sản thay đổi, trong khi công nghệ khai thác, tập quán của ngư dân ít thay đổi. Cường lực khai thác hải sản ven bờ ngày càng gia tăng làm suy giảm nguồn lợi. Tình trạng thiếu lao động trong khai thác hải sản vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương ven biển…
Tuy nhiên, với sự quan tâm của Chính phủ, nỗ lực của các địa phương và bà con ngư dân nên các chỉ tiêu về sản lượng trong khai thác thủy sản vụ cá Nam vẫn đạt cao so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản trong vụ cá Nam năm 2017 đạt 1,865 triệu tấn (tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, sản lượng khai thác biển đạt 1,723 triệu tấn (tăng 5,23% so với vụ cá Nam năm 2016); sản lượng khai thác thủy sản nội địa đạt 142.000 tấn. Các tỉnh có sản lượng đạt cao trong vụ, như: Quảng Trị, Thái Bình, Kiên Giang, Bình Định, Thanh Hóa...
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động khai thác thủy sản vụ cá Nam năm 2017 vẫn còn nhiều tồn tại, như: sản lượng khai thác thủy sản tăng, nhưng giá bán sản phẩm không tăng; công tác quản lý hoạt động khai thác hải sản còn nhiều bất cập, tàu cá nhỏ hoạt động ven bờ còn nhiều, việc quản lý tàu cá theo vùng chưa được coi trọng; chuyển đổi cơ cấu nghề trong khai thác hải sản chưa có chuyển biến rõ nét…
Phát huy kết quả đạt được, các địa phương phấn đấu trong vụ cá Bắc năm 2017-2018 tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 1,48 triệu tấn, trong đó, khai thác biển đạt 1,37 triệu tấn, khai thác nội địa đạt 110.000 tấn.
Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, trong thời gian tới để khắc phục những khó khăn trên ngành thủy sản cần phải tập trung một số việc trước mắt: Tập trung hỗ trợ ngư dân các tỉnh Trung bộ và 4 tỉnh Bắc Trung bộ khôi phục sản xuất sau bão lũ trong khai thác và nuôi trồng thủy sản; Khắc phục những tồn tại của Nghị định 67 của Chính phủ; Thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị của liên minh Châu Âu (EU) trong lĩnh vực thủy sản; Chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; Triển khai luật thủy sản khi có hiệu lực; Chấn chỉnh việc đóng mới tàu cá.