Keangnam lại giành quyền thu phí dịch vụ chung cư

Ngày 28/3, Công ty TNHH một thành viên Keangnam-Vina đã ra thông báo tiếp tục điều hành khu chung cư cao cấp Keangnam. Theo đó, từ 1/4 mức phí dịch vụ mới sẽ áp dụng là 15.085đ/m2/tháng (chưa bao gồm VAT).

Keangnam lại giành quyền thu phí dịch vụ chung cư

Thông báo trên được Ban quản lý (BQL) cho dán tại trước cửa ra vào của hai tòa nhà chung cư 48 tầng. Ngay lập tức, cư dân sống tại chung cư này đã lên tiếng phản đối cách làm của BQL, vì cho rằng “tiền hậu bất nhất”, không thực hiện đúng với văn bản trước đó là giao lại quyền quản lý tòa nhà cho thành phố.

Keangnam lại giành quyền thu phí dịch vụ chung cư

Ngày 28/3, BQL chung cư Keangnam thông báo tiếp tục thu phí dịch vụ, với mức phí 15.085đ/m2/tháng, áp dụng từ ngày 1/4.

Chị Lê Minh Thảo, cư dân sống tại Keangnam - cho biết: “Vừa hôm trước tôi đọc trên báo thấy thông tin BQL giao lại quyền quản lý tòa nhà cho UBND TP.Hà Nội. Nhưng ngay hôm sau lại thấy họ dán thống báo này và khẳng định tiếp tục điều hành tòa nhà với mức phí mới. Tôi không hiểu vì sao lại thế nữa…”.

Cũng tại thông báo, lý do mà BQL đưa ra mức phí mới đó là căn cứ vào mặt bằng chung của những khu chung cư cao cấp khác đang áp dụng tại Hà Nội như: chung cư Golden Westlake và chung cư Pacific Place đang thu phí quản lý ở mức 16.720đ/m2/tháng (chưa bao gồm VAT), nên việc áp dụng mức phí mới (15.085đ/m2/tháng) là hợp lý.

Thêm nữa BQL cho rằng, cư dân Keangnam đã hiểu sai văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội vì cho rằng mức phí 4.000đ/m2/tháng chỉ tương ứng với các dịch vụ cơ bản tối thiểu được áp dụng cho những chung cư bình thường, chứ không phải áp dụng cho chung cư cao cấp. Điều này gây khó khăn cho công tác điều hành cùa BQL tòa nhà.

Mặc dù nhiều cư dân cho rằng, việc đưa phí bảo hiểm gộp vào phí quản lý như một hình thức bắt buộc là không đúng. Nhưng BQL lại cho rằng phí bảo hiểm liên quan trực tiếp đến tính mạng và tài sản của cư dân nên vẫn tiếp tục thu. Sau này, khi Ban quản trị mới được thành lập thì phí bảo hiểm sẽ được tính toán lại xem có thu bắt buộc hay không.

Cũng tại thông báo, BQL đã ra “tối hậu thư” rằng: những hộ chưa thanh toán dịch vụ, sẽ phải hoàn thành trước ngày 7/4. “Trong trường hợp tới ngày 7/4, những cư dân này vẫn không thanh toán phí quản lý, chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng chế tài đúng như quy định trong Hợp đồng” - thông báo nêu rõ.

Keangnam lại giành quyền thu phí dịch vụ chung cư

Kể từ khi đi vào vận hành đến nay (được khoảng 1 năm), khu chưng cư Keangnam luôn "nổi sóng" vì tranh cãi mức phí dịch vụ giữa cư dân và BQL. Ảnh: M.N.

Trước đó, thông tin trên báo chí, Keangnam-Vina đã có văn bản giao lại công tác quản lý chung cư cao cấp Keangnam cho thành phố Hà Nội điều hành với mức phí 4.000 đồng/m2/tháng (bao gồm cả VAT) và sẵn sàng chuyển giao miễn phí công nghệ trong thời gian 2 tháng đối với công ty được thành phố lựa chọn.

Lý do trao trả là vì với mức phí mà BQL đang áp dụng là 17.130đ/m2/tháng (chưa bao gồm VAT) thì cư dân cho rằng quá cao, mà nếu áp dụng mức phí 4.000đ/m2/tháng (chưa bao gồn VAT) thì lỗ, không đủ chi trả tiền điện, tiền lương cho nhân viên.

Theo Keangnam-Vina, do có nhiều tranh cãi về mức phí 18.800đ/m2/tháng, nên từ tháng 8-12/2011, BQL đã hạ mức phí xuống còn 17.130đ/m2/tháng (chưa bao gồm VAT). Do có nhiều tranh cãi nên lại áp dụng mức phí 4.000đ/m2/tháng. Ngay cả mức phí này, đến nay nhiều hộ vẫn chưa đóng phí. Theo số liệu thống kê, số tiền thu được từ phí dịch vụ trong tháng 1/2012 là 542.895.477 đồng và tháng 2/2012 là 632.948.960 đồng.

“Công ty đã mất khả năng thanh toán kể từ khi cư dân Keangnam đến ở vào tháng 3/2011. Cụ thể là, từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, theo đề nghị của cư dân, công ty này đã không thu phí. Và từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2011, khi có khoảng 500/900 hộ đến ở thì Keangnam-Vina đã thu phí với mức giá 18.800 đồng/m2/tháng (bao gồm cả VAT) + phí xe ôtô 850.000 đồng/tháng”, đại diện Keangnam-Vina cho biết.

Minh Nhật

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.