Kẻ tử vong, người nguy kịch vì thói quen ăn tiết canh
Khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị liên cầu lợn do thói quen ăn tiết canh, uống rượu.
![]() |
Chân bị hoại tử của bệnh nhân bị liên cầu lợn. Đối với những bệnh nhân này thường phải cắt bỏ chân. |
Người nguy kịch, người tử vong vì tiết canh
Bệnh nhân đang nằm cấp cứu tại khoa là anh Nguyễn Tuấn M. quê ở Mỹ Đức, Hà Nội. Theo người nhà bệnh nhân M, anh M. sống bằng nghề mổ lợn bán thịt và anh rất nghiện món tiết canh. Hàng ngày anh M. thường làm bát tiết canh với cốc rượu.
Mặc dù ăn tiết canh rất nguy hiểm nhưng anh M. cho rằng lợn mình tự giết mổ là lợn sạch, tiết canh do chính mình làm càng sạch nên anh rất yên tâm. Đến ngày 3/6, anh M. sốt cao, đau đầu và đi ngoài phân lỏng. Trên bề mặt da xuất hiện các nốt ban xuất huyết hoại tử màu đen.
Gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Mỹ Đức. Kết quả xét nghiệm anh M. dương tính với vi rút liên cầu lợn. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc, suy đa phủ tạng, có ban xuất huyết hoại tử trên nhiều vùng da.
Cho đến nay, bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị tích cực tại khoa. Tiên lượng của bệnh nhân rất dè dặt.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp- Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cho biết trước đó cuối tháng 5, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân 52 tuổi người quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu và thường xuyên ăn tiết canh, lòng lợn.
Khi bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao và các ban hoại tử màu thâm đen trên da cũng là lúc rơi vào tình trạng trụy mạch. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế Hoàng Mai rồi chuyển thẳng vào Bệnh viện Nhiệt đới.
Tuy nhiên, khi nhập viện bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, hôn mê sâu, hồi sức tích cực nhưng tiên lượng rất khó qua khỏi. Sau đó gia đình bệnh nhân đã xin đưa bệnh nhân về và đến nay bệnh viện được thông tin lại là bệnh nhân đã tử vong sau khi ra viện.
Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm tới nay, 80% số bệnh nhân nhiễm các bệnh do liên cầu lợn nhập viện đều trong tình trạng bệnh nặng hoặc đã bị biến chứng. Trong số đó có nhiều ca ở thể viêm màng não nặng, sốc, hoại tử, suy đa phủ tạng.
Tiết canh hại đủ đường
Bác sĩ Cấp khuyến cáo tiết canh không mang lại may mắn và mát bụng như nhiều người vẫn nghĩ. Tiết canh tiềm ẩn đủ các loại dịch bệnh. Nếu ăn phải tiết canh lợn mắc bệnh liên cầu lợn thì bệnh nhân sẽ nhiễm liên cầu lợn.
Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị sán não, bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu do thói quen ăn tiết canh.
Triệu chứng khi nhiễm liên cầu lợn là người bệnh sốt cao trên 39 độ C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai, chân tay lạnh, rét run, cứng gáy, rối loạn tri giác, xuất huyết các ban hoạt tử trên da, có trường hợp biến chứng nặng, người bệnh bị viêm màng não, sốc nhiễm độc, trụy mạch, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, nhiễm độc tiêu hóa, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hôn mê và tử vong.
Hiện nay việc điều trị ở bệnh nhân được áp dụng liên tục các biện pháp hồi sức tích cực nên chi phí điều trị khá cao, riêng tiền thuốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn có thể tới 1 triệu đồng/ngày, tiền lọc máu khoảng chục triệu/ngày. Khả năng cứu chữa căn bệnh này phụ thuộc nhiều vào thời gian vào viện điều trị sớm hay muộn.
Khánh Ngọc
Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài
Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
