KBNN điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016

Theo thông tin mới nhất, kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 đã được điều chỉnh tăng từ 220.000 tỷ đồng lên 250.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm được điều chỉnh tăng mạnh nhất, lên mức 145.000 tỷ đồng thay cho mức 100.000 tỷ đồng trước đây.
KBNN điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 - ảnh 1

Trong khi đó, kế hoạch huy động vốn tại các kỳ hạn 3 năm, 10 năm, 20 năm và 30 năm được điều chỉnh theo hướng giảm xuống. Tổng lượng vốn huy động được từ trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm ước đạt 187.500 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch huy động mới. Với sự quan tâm cao của thị trường đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, KBNN đã ít chịu áp lực lãi suất và có thể sớm đạt kế hoạch huy động đề ra cho cả năm 2016. Do vậy, dự báo lãi suất trúng thầu các phiên đấu thầu tới nhiều khả năng sẽ có xu hướng đi ngang so với mức hiện tại.

Theo Kho bạc Nhà nước, lý do dẫn đến việc điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ là từ đầu năm nhu cầu đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm và  15 năm đạt rất cao trong khi nhu cầu đối với trái phiếu các kỳ hạn khác thấp. Cụ thể, sau 6 tháng, giá trị trái phiếu kỳ hạn 5 năm phát hành được là 127.894 tỷ đồng, bằng khoảng 128% kế hoạch ban đầu còn giá trị trái phiếu kỳ hạn 15 năm phát hành được là 18.889 tỷ đồng, bằng khoảng 105% kế hoạch ban đầu. Trong khi đó trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 10 năm, 20 năm và 30 năm phát hành thành công chỉ đạt lần lượt 38%, 35%, 4,3%, 54% so với kế hoạch ban đầu.

Giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2016 là 150,3 nghìn tỷ đồng (giảm 5,4% so với năm 2015), gồm cả gốc và lãi. Tính tại thời điểm này, giá trị trái phiếu đáo hạn còn phải trả là 36,5 nghìn tỷ đồng. Từ năm 2017-2021, giá trị trái phiếu đáo hạn bình quân có thể vào khoảng 130 nghìn tỷ mỗi năm (cao nhất sẽ rơi vào 2019). Đến 2023, giá trị trái phiếu đáo hạn sẽ giảm xuống chỉ còn 21,5 nghìn tỷ đồng. Đây là lý do giải thích cho việc Chính phủ muốn phát hành kỳ hạn dài để giảm bớt gánh nặng trả gốc và lãi cho 5 năm tới.

Theo kế hoạch, năm 2016 Bộ Tài chính sẽ huy động 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế. Trước đó, ông Võ Hữu Hiển, Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), cho hay, việc huy động trái phiếu quốc tế chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện mọi giải pháp huy động vốn trong nước mà không đạt kế hoạch. 

Trong trường hợp việc huy động trái phiếu trong nước thuận lợi, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ hoãn kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế để đảm bảo hạn chế nợ nước ngoài cũng như hạn chế rủi ro tỷ giá đối với nợ ngoại tệ.

Ngọc Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.