Hút vốn tư nhân đầu tư sân bay Cát Bi, Phú Bài, Chu Lai

Cùng với việc xây dựng sân bay Long Thành, nâng cao năng lực sân bay Tân Sơn Nhất, các sân bay khác như Cát Bi, Chu Lai, Phú Bài... thời gian tới sẽ được kêu gọi đầu tư bằng vốn tư nhân thay vì ngân sách Nhà nước.

Đầu tư hạ tầng giao thông.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với với Đoàn công tác do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu ngày 8/8.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết mà Bộ GTVT và Chính phủ đang quan tâm là vốn cấp bách cho các dự án giao thông khi Bộ cho biết đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông ở tất cả các loại hình.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ cho biết, tập trung nâng cấp đồng bộ các cảng hàng không, đưa tổng năng lực thông qua tại các cảng hàng không đạt khoảng 100 triệu hành khách/năm (tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2015). Đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nâng cấp hiệu quả sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng: "Hàng không phát triển quá nóng, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp". Thời gian tới, các sân bay Cát Bi, Chu Lai, Phú Bài... cũng sẽ được đầu tư nhưng bằng hình thức thu hút vốn tư nhân thay vì sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ GTVT cho biết đang nghiên cứu phương án xây dựng mới đường sắt đôi tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, giai đoạn đầu khai thác với tốc độ 160 - 200 km/h. "Bộ GTVT đang hoàn thiện để có thể báo cáo Quốc hội  Dự án đường sắt tốc độ cao tại Kỳ họp thứ 2/2018", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết.

Đến năm 2020, Bộ đặt mục tiêu có trên 2.000 km đường cao tốc. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đang được đẩy mạnh triển khai. Bộ cho biết sẽ tập trung hoàn thành các tuyến cao tốc đang thi công trên trục Bắc - Nam như Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, La Sơn - Túy Loan.

Thời gian tới, các đoạn Nghi Sơn - Vũng Áng, Hà Tĩnh - Quảng Bình, Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Nha Trang - Phan Thiết, Dầu Giây - Phan Thiết, Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ được khởi công xây dựng mới.

Bộ chỉ đạo tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế lớn, kết nối với các cảng biển, cửa khẩu, như: Biên Hòa - Vũng Tàu, Bắc Giang - Đồng Đăng, Hạ Long - Hải Phòng, Vân Đồn - Móng Cái, Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài...

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả các tuyến cao tốc hiện có, Bộ cũng tiến hành xây dựng các tuyến đường kết nối cao tốc và các đô thị.

Trong lĩnh vực hàng hải, Bộ GTVT cũng cho biết sẽ tập trung đầu tư hệ thống cảng biển quốc gia, các cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu container thế hệ mới. Bộ sẽ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ khu bến cảng Lạch Huyện; khuyến khích đầu tư nước ngoài phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong... Giao thông nội thủy cũng được chú trọng xây dựng trong thời gian tới, ưu tiên hoàn thành nâng cấp các tuyến kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sắt đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM cần đẩy nhanh tiến độ, đi vào khai thác.

Đối với đường sắt, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, đường sắt thời gian qua không những không được đầu tư mở rộng mà thậm chí còn bị thu hẹp lại do tâm lý địa phương lấy bớt quỹ đất để phát triển đô thị.

“Tuy nhiên, đường sắt đã và đang có những bước thay đổi hợp lý như  tập trung đầu tư cả về hạ tầng và dịch vụ cho các tuyến ngắn, trọng điểm nhu cầu vận tải cao như Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang…”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ rõ.

Theo đó, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quang Hiển cho rằng ngành giao thông cần xác định rõ nên tập trung xác định tập trung vào vấn đề nào, nguồn vốn ở đâu. Với các dự án trọng điểm quốc gia khi thực hiện vướng mắc ở đâu cần gấp rút báo cáo Quốc hội để sớm được triển khai.

Ông Hiển cũng ủng hộ quan điểm đầu tư cho đường sắt để đảm bảo đồng tốc, đồng tải, nhanh chóng nghiên cứu trình quốc hội Báo cáo tiền khả thi Dự án đường sắt Bắc – Nam tốc độ cao, đẩy mạnh việc triển khai các phần việc phục vụ Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành…

N.A

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.