Hụt hẫng vì 'đối tác' làm 'chuyện ấy' nửa vời

Nếu coi chuyện ấy là một 'trò chơi' thì cả hai người đều phải hăng hái tham gia, có nhiều sự sáng tạo mới lâu bền.

Chị Nguyễn Minh H. (34 tuổi, Hà Nội) tâm sự cưới nhau 11 năm nhưng chị chưa biết “lên đỉnh” như thế nào. Hai vợ chồng chị kết hôn sau khi học xong đại học. Vì đều là mối tình đầu của nhau nên hai người rất trân trọng tình cảm từ thuở ban đầu ấy.

Tuy nhiên, 11 năm cưới nhau cùng với đã có quan hệ trước hôn nhân hơn 1 năm, chị H. vẫn chưa cảm nhận được chuyện ấy như thế nào là 'lên đỉnh', thăng hoa. Chồng chị rất gia trưởng anh luôn cho rằng chuyện ấy là của đàn ông, người vợ chỉ cần hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân chị H. tâm sự mình chưa biết hưởng thụ là gì.

Khoảng 2 năm nay, các con lớn đều ngủ riêng cả. Gian phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn lạnh lẽo. Mỗi lần ân ái, chồng đều chủ động và anh làm xong việc của mình rồi ngủ. Mặc kệ chị cảm thấy hụt hẫng như thế nào.

Dần dần, chị H. cảm thấy chuyện ân ái không còn thú vị và không còn quan tâm nhiều. Trên giường ngủ, chị bị động như một khúc gỗ. Chị nói ra thì sợ chồng cho rằng hư hỏng, coi thường nên đành im lặng.

{keywords}
Ảnh minh hoạ.

Hay trường hợp của anh Nhâm Cường L. (43 tuổi, trú Hà Nội) rơi vào tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền. Anh L. cho biết chuyện vợ chồng anh rất chán, tẻ nhạt. Kỹ thuật của anh không tệ nhưng mỗi lần ân ái vợ anh lại bận bịu với những việc khác như chát với bạn hay thốt lên “quên không đặt đồng hồ báo thức”, rồi đủ các thứ chuyện. Nhiều lúc anh làm cho xong chuyện thậm chí không còn ham hố như trước nữa.

Điều anh L. lo lắng làm sao cho chuyện ấy vui vẻ, cả hai cùng hòa hợp chứ yêu nửa vời, một người cố gắng, một người không quan tâm sẽ mất hết cảm xúc.

Những câu chuyện trên tại các phòng khám tư vấn sức khỏe sinh sản các bác sĩ vẫn thường gặp. Ths, BS Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết ở Việt Nam chuyện chăn gối vẫn là chuyện tế nhị, người ta ít động chạm tới.

Nhưng trong quá trình làm việc và tư vấn cho bệnh nhân, bác sĩ Cường cho biết các cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, có sự cân bằng chuyện ấy, giữa hai người có sự quan hệ tình dục hài hòa thì cả hai đều thỏa mãn.

Còn những cặp vợ chồng nếu chồng quá gia trưởng, chồng ít quan tâm tới cảm xúc của vợ thì đời sống tình dục nhàm chán. Ngay cả người đàn ông cũng không hài lòng vì trong chuyện chăn gối chỉ có người nam đi vào cuộc chơi sẽ không có gì là vui. Vì vậy, BS Cường cho rằng hãy coi chuyện ấy là cuộc chơi. Cuộc chơi rất thiêng liêng, kín đáo và cả hai người phải hòa hợp, cùng tham gia.

Khi quan hệ tình dục thì nữ giới có thể lên đỉnh nhiều lần nhưng ở nam giới chỉ 1 lần lên đỉnh đó là khi họ xuất tinh. Nhưng tỷ lệ để chị em được lên đỉnh thì lại rất ít.

Bác sĩ Cường cho rằng phụ nữ không lên đỉnh được thì họ sẽ khó chịu vì không đạt được kỳ vọng và họ coi chuyện ấy không vui, không còn ham muốn làm cho đời sống vợ chồng ảnh hưởng rất nhiều, chị em có thể sinh ra cáu bẳn, khó tính.

Quan điểm coi tình dục là “cuộc chơi” nên bác sĩ Cường cho rằng trong chuyện ấy cũng cần có sự sáng tạo và cả hai phải có sự yêu thương, chia sẻ, chiều chuộng nhau thì chuyện ấy sẽ không còn nhàn chán.

Nếu chúng ta coi chuyện ấy chỉ là chuyện bình thường, coi như là nghĩa vụ thì cả hai sẽ chán và có thể 1 người sẽ tìm tới người khác để tìm tới sự mới lạ.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !