Hướng dẫn hoàn thuế bằng tiếng Việt, khách nước ngoài "ngẩn tò te"

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) được giải thích bằng tiếng Việt, khiến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc hoàn thuế.

Hướng dẫn hoàn thuế bằng tiếng Việt, khách nước ngoài "ngẩn tò te"

Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cho biết, từ ngày 1/8 đến nay, đã có thêm 23 du khách được hoàn thế VAT, với tổng thuế hoàn trên 70 triệu đồng. Như vậy, tính từ khi thí điểm hồi đầu tháng 7 đến hiện tại, đã có 61 du khách được hoàn thuế VAT, với tổng tiền thuế hoàn là trên 144,3 triệu đồng.

Hướng dẫn hoàn thuế bằng tiếng Việt, khách nước ngoài `ngẩn tò te`

Làm thủ tục hoàn thuế VAT tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh BHQ

Tuy nhiên, ông Phạm Trí Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá rằng, số lượng khách nước ngoài được hoàn thuế VAT là khá ít.

Cái khó là, việc tuyên truyền, giải thích về thủ tục hoàn thuế cho du khách nước ngoài được đăng tải trên website của Tổng cục Thuế lại trình bày bằng tiếng Việt, khiến du khách nước ngoài chưa có hiểu biết đầy đủ về việc hoàn thuế này.

Ông Tony, người Hungary, vừa trở lại TP.HCM được hai ngày cho biết: “Gia đình tôi vừa từ Việt Nam trở về nước hồi tuần trước. Vợ tôi có mua một số áo len và khăn choàng. Nhưng khi mang hóa đơn đến thì không được hoàn thuế. Tôi không biết vì sao. Số tiền nếu được hoàn lại không nhiều nên tôi cũng không hỏi thêm”.

Hỏi thăm một số du khách đang ở TP.HCM, họ cho biết, có nghe nói về chương trình hoàn thuế VAT tại sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam. Nhưng khi hỏi họ đã tìm hiểu rõ thông tin về thủ tục hoàn thuế chưa, thì hầu hết những du khách này đều lắc đầu.

Do chưa hiểu rõ quy định nên trong hơn một tháng thí điểm hoàn thuế, đã có trường hợp du khách xuất trình hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp được công nhận bán hàng thí điểm của chương trình hoàn thuế này, nên vừa không được hoàn thuế, vừa mất thời gian đến làm thủ tục.

Lại thêm một số trường hợp tiêu cực xảy ra như, doanh nghiệp không thuộc danh sách doanh nghiệp được công nhận bán hàng thí điểm nhưng vì lợi nhuận nên cũng “giả vờ” hướng dẫn khách mang hóa đơn ra sân bay để được hoàn thuế. Khi không được hoàn thuế, khách sẽ có phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến mục đích của chương trình hoàn thuế VAT và uy tín của doanh nghiệp bán hàng chân chính trong nước.

Theo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, để chương trình hoàn thuế VAT cho người nước ngoài đạt hiệu quả thì danh sách doanh nghiệp được bán hàng thí điểm và mọi thông tin, giải thích về thủ tục hoàn thuế VAT cần phải được thể hiện bằng song ngữ hoặc thậm chí bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau.

Ngoài ra, để thông tin hoàn thuế VAT đến được với các du khách nước ngoài thì phải sử dụng tờ rơi được thể hiện nhiều thứ tiếng. Thông tin hoàn thuế cũng phải được đăng tải bằng nhiều loại ngoại ngữ trên website của ngành thuế, du lịch, hàng không…

Chính sách hoàn thuế VAT cho hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh là chương trình được Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm ở sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài kể từ ngày 1/7. Với hóa đơn trên 2 triệu đồng, người nước ngoài sẽ được hoàn thuế VAT.

Duy Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.