Huế: Công trình cư xá Vỹ Dạ vi phạm nối tiếp vi phạm

Dù đã bị UBND TP Huế xử phạt và buộc tháo dỡ phần xây dựng vi phạm nhưng chủ đầu tư công trình cư xá Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP Huế) vẫn cố tình “vi phạm nối tiếp vi phạm” và tồn tại trong một thời gian dài, chưa bị xử lý dứt điểm.

Chiều 23/3, Phó chủ tịch UBND TP Huế Châu Văn Lộc ký ban hành thông báo yêu cầu chủ đầu tư công trình cư xá Vỹ Dạ phải tự tháo dỡ phần công trình sai phạm về trật tự xây dựng. Nếu quá 15 ngày, chủ đầu tư không chấp hành thì chính quyền địa phương sẽ thi hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Huế Châu Văn Lộc, sau khi thành phố lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) vào ngày 8/1/2020 đối với công trình cư xá Vỹ Dạ, đến nay đã quá thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC nói trên nhưng ông Nguyễn Đăng Tuấn, chủ đầu tư công trình không xuất trình giấy phép xây dựng điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa chỉ 10B/138 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Căn cứ quy định tại khoản 12 điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điểm d, khoản 1, điều 5 Thông tư 03/2018/BXD của Bộ Xây dựng, UBND TP Huế thông báo ông Nguyễn Đăng Tuấn phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo. Nếu hết thời hạn này nhưng ông Tuấn không thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công trình cư xá Vỹ Dạ (TP Huế) đã nhiều lần bị xử phạt và buộc tháo dỡ nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài.

Mới đây, ngày 18/3, UBND TP Huế tiếp tục ký ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 120 triệu đồng (mỗi quyết định xử phạt 40 triệu đồng) đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn do vi phạm điều 15, khoản 8, điểm b quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ với thời gian khắc phục là 60 ngày (kể từ ngày 3 quyết định XPVPHC có hiệu lực) đối với 2 công trình.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Phú – Phó chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết, công trình cư xá Vỹ Dạ nằm trên 5 thửa đất liền kề đã được UBND TP Huế cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng thì chủ đầu tư để xảy ra vi phạm và UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần.

“Phường thường xuyên theo dõi, giám sát… nhưng chủ đầu tư cố tình tìm cách xây dựng lén lút không hợp tác và trốn tránh. Hiện, UBND TP Huế mới ra thêm quyết định xử phạt, nếu hết thời hạn mà chủ đầu tư không xuất trình được GPXD điều chỉnh thì UBND TP Huế sẽ có hướng xử lý khác” – ông Lê Văn Phú cho biết thêm.

Về việc Cư xá Vỹ Dạ (TP Huế) vi phạm xây dựng trong một thời gian dài và đã nhiều lần ra quyết định xử phạt nhưng vẫn để chủ đầu tư vi phạm tiếp mà không kiên quyết xử lý dứt điểm, ông Lê Văn Phú thừa nhận trách nhiệm thuộc về UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế) và cụ thể là Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế - xây dựng đô thị, cán bộ Địa chính xây dựng, cán bộ quản lý khu vực của UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế).

Công trình nhìn từ phía sau.

Trước đó, ngày 28/2, Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi UBND TP Huế về việc kiểm tra, xử lý công trình cư xá Vỹ Dạ do vi phạm trong quá trình xây dựng.

Được biết, công trình cư xá Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP Huế) do ông Nguyễn Đăng Tuấn (trú phường Thuận Thành, TP Huế) làm chủ đầu tư xây dựng đã được UBND TP Huế cấp phép xây dựng số 518/GPXD ngày 23/4/2018; 519/GPXD ngày 23/4/2018; 575/GPXD ngày 3/5/2018 (công trình số 1) và số 1543/GPXD ngày 23/10/2019 (công trình số 2, điều chỉnh GPXD vào ngày 2/12/2019) ở kiệt 138 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ, TP Huế) với chiều cao từ 17,9m đến 18,15m (4 tầng).

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình tại kiệt 138 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ) đã để xảy ra vi phạm như tăng diện tích xây dựng trong đất nông nghiệp (chủ đầu tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng), tăng diện tích các tầng, xây dựng vượt 2 tầng so quy định trong giấy phép và bị UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 lần với tổng cộng số tiền bị phạt 135,2 triệu đồng tại công trình số 1.

Ngoài ra, công trình số 2 cũng đã bị UBND TP Huế ra quyết định xử phạt 2 lần do vi phạm tăng thêm diện tích tầng 1, 2; xây dựng thêm tầng 5, tầng 6; đúc 20 trụ bê tông chưa lập mái (chưa có giấy phép xây dựng) với tổng số tiền 52 triệu đồng.

Ghi nhận của PV cho thấy, 2 công trình vẫn xây dựng 6 tầng, chưa được chủ đầu tư khắc phục và một nền móng phía sau với các trụ bê tông, thép dựng lên.

Điều đáng nói, trong các quyết định xử phạt của UBND TP Huế trước đó đều ghi rõ buộc dừng thi công công trình, nếu không xuất trình được GPXD điều chỉnh thì buộc tháo dỡ phần vi phạm và giao cho Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế) kiểm tra, theo dõi giám sát.

Theo Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xử lý công trình cư xá Vỹ Dạ (TP Huế) thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp phép xây dựng là UBND TP Huế.

Phần nền móng chưa được cấp phép xây dựng.

Hà Oai

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.