HSBC rút đại diện ra khỏi HĐQT Techcombank
Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2014 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa được tổ chức sáng 19/4 đã thông qua nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của nhà băng này trong năm 2014.
Nhưng có một điểm đáng lưu ý, tại kỳ ĐHCĐ lần này, Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) – cổ đông sở hữu gần 20% cổ phần của Techcombank, đã không đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 5 năm tới.
HĐQT của Techcombank thời gian tới không có đại diện đến từ HSBC |
Cụ thể, HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 của nhà băng sẽ gồm 7 thành viên, so với 8 thành viên của nhiệm kỳ trước. Trong đó, hai đại diện đến từ cổ đông chiến lược Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) là ông Stephen Chareles Banner và ông Timothy Mark Francis Kenedy sẽ rút khỏi HĐQT và không có đại diện nào của tổ chức này ứng cử thay thế.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ được bổ sung một thành viên độc lập mới là ông Nguyễn Đoan Hùng, người vừa thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 11/2013. Việc bổ sung thành viên này đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua sáng nay.
Lý do HSBC không cử đại diện vào ban lãnh đạo Techcombank được lý giải là do thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa Techcombank và HSBC ký lần đầu vào năm 2005 sẽ kết thúc vào tháng 6/2014. Tuy vậy, thời gian tới HSBC vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Techcombank với vai trò là một cổ đông sở hữu 19,4% cổ phần của ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, năm 2013 do tình hình kinh tế khó khăn, Techcombank phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng tài sản giảm từ gần 194.000 tỷ đồng xuống còn gần 170.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 1.543 tỷ đồng xuống 1.080 tỷ đồng. Tổng tài sản tại 31/12/2013 chỉ gần 158.900 tỷ đồng, giảm 12% so với cuối năm 2012, chủ yếu do suy giảm của các hoạt động liên ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 878 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước và đạt 81% kế hoạch đã điều chỉnh.
Tổng huy động vốn của toàn ngân hàng năm qua cũng chỉ tăng trưởng 7,6%, trong khi dư nợ tín dụng tăng 2,9%, đều thấp hơn mức tăng bình quân của toàn hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2013 là 3,65%, tăng so với mức 2,69% cuối năm trước.
Đánh giá tình hình thị trường tiếp tục tiềm ẩn nhiều thách thức khó khăn, mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua với những chỉ tiêu tài chính khá khiêm tốn. Năm 2014 Techcombank đặt mục tiêu đạt tổng tài sản tăng 7,6%, lên gần 171.000 tỉ đồng, huy động vốn tăng 16% tương đương 142,68 ngàn tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 13% khoảng 106,83 ngàn tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 35% khoảng 1.181 tỉ đồng.
Mục tiêu dài hạn cụ thể tới cuối năm 2018, tăng gần 75% tổng tài sản lên 275.656 tỷ đồng, tăng gần 3 lần dư nợ và tăng gấp đôi huy động. Tăng trưởng về huy động và cho vay sẽ tập trung nhiều ở phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng tỷ lệ sinh lời ROA và ROE lên 1,65% và 18.22% vào cuối năm 2018. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm tăng cơ cấu doanh thu từ thu nhập từ phí (13% lên 19%). Đồng thời, tiếp tục duy trì chính sách cho vay thận trọng, quản lý chặt chất lượng tín dụng, đảm bảo nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% tổng dư nợ.
ĐHCĐ đã nhất trí thông qua với tỉ lệ tín nhiệm bầu chọn cao từ các cổ đông cho HĐQT, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, gồm: ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Thiều Quang, ông Nguyễn Cảnh Sơn, ông Đỗ Tuấn Anh, ông Lee Boon Huat và ông Nguyễn Đoan Hùng - thành viên độc lập.
Ông Hồ Hùng Anh tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Tuấn Anh tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc Techcombank nhiệm kỳ 5 năm tới.
HSBC đầu tư vào Techcombank từ năm 2005 và đây là thương vụ mua cổ phần đầu tiên của tổ chức này sau khi đặt chân tới Việt Nam. Hiện tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Techcombank là 19,4%.