Hơn 500.000 hộ kinh doanh, 1.400 DN sẽ được xóa nợ thuế
Sẽ có hơn 500.000 hộ kinh doanh, 1.400 doanh nghiệp được xóa nợ thuế, đó là dự kiến trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 do Bộ Tài chính xây dựng.
Đối tượng được xem xét để xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/207 gồm: Hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế, đã ngừng kinh doanh.
Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007.
Doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập pháp nhân mới, còn nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 mà các khoản tiền thuế, tiền phạt đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý giảm vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc khi chuyển thành công ty cổ phần.
Doanh nghiệp thực hiện giao, bán đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 mà các khoản tiền thuế, tiền phạt đó không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán.
Theo ông Trịnh Hoàng Cơ, Vụ trưởng Vụ quản lý nợ (Tổng cục Thuế), theo báo cáo của các cục thuế, số trường hợp được xóa nợ khá lớn, nhưng số tiền nợ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Trong đó, 2 nhóm đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định này là hộ gia đình, cá nhân thì trong đó, có hàng chục ngàn hộ đánh bắt thủy sản bị ảnh hưởng của các cơn bão lớn đã bị mất tàu thuyền, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ chiếm khoảng 0,1 % trong tổng số Ngân sách nhà nước.
Nhóm thứ 2 là gần 1.400 doanh nghiệp đã giải thể, chuyển đổi sở hữu còn nợ thuế và tiền phạt chiếm hơn 0,1% tổng thu Ngân sách nhà nước.
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tiền thuế nợ đọng thuế đã tăng từ mức 6,9%/tổng số thu nội địa trong năm 2011 lên 10% vào năm 2012.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số thuế nợ đọng đã lên tới 64.632 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm 31/12/2012 (tăng 15.497 tỷ đồng) và tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2012.
Nhiều địa phương đã để nợ thuế tăng rất cao như Đắc Nông tăng gần 153%, An Giang tăng 133%, Bình Dương tăng 117%, Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 83,5%..
Theo số liệu của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, trong 6 tháng đầu năm, chỉ tính riêng thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế đã gia hạn cho hơn 105.000 trường hợp với số tiền gia hạn 4.428 tỷ đồng; gian hạn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cho gần 45.050 trường hợp với số tiền 952 tỷ đồng.
Nguồn: Đầu tư
Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007.
Doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập pháp nhân mới, còn nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 mà các khoản tiền thuế, tiền phạt đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý giảm vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc khi chuyển thành công ty cổ phần.
Doanh nghiệp thực hiện giao, bán đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 mà các khoản tiền thuế, tiền phạt đó không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán.
Theo ông Trịnh Hoàng Cơ, Vụ trưởng Vụ quản lý nợ (Tổng cục Thuế), theo báo cáo của các cục thuế, số trường hợp được xóa nợ khá lớn, nhưng số tiền nợ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Trong đó, 2 nhóm đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định này là hộ gia đình, cá nhân thì trong đó, có hàng chục ngàn hộ đánh bắt thủy sản bị ảnh hưởng của các cơn bão lớn đã bị mất tàu thuyền, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ chiếm khoảng 0,1 % trong tổng số Ngân sách nhà nước.
Nhóm thứ 2 là gần 1.400 doanh nghiệp đã giải thể, chuyển đổi sở hữu còn nợ thuế và tiền phạt chiếm hơn 0,1% tổng thu Ngân sách nhà nước.
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tiền thuế nợ đọng thuế đã tăng từ mức 6,9%/tổng số thu nội địa trong năm 2011 lên 10% vào năm 2012.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số thuế nợ đọng đã lên tới 64.632 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm 31/12/2012 (tăng 15.497 tỷ đồng) và tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2012.
Nhiều địa phương đã để nợ thuế tăng rất cao như Đắc Nông tăng gần 153%, An Giang tăng 133%, Bình Dương tăng 117%, Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 83,5%..
Theo số liệu của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, trong 6 tháng đầu năm, chỉ tính riêng thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế đã gia hạn cho hơn 105.000 trường hợp với số tiền gia hạn 4.428 tỷ đồng; gian hạn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cho gần 45.050 trường hợp với số tiền 952 tỷ đồng.
Nguồn: Đầu tư
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.