Hơn 1 triệu người thất nghiệp trong quý 4/2015
Sáng 18/3, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê đã công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4/2015.
Theo báo cáo, quý 4/2015 cả nước có 1.051,6 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó nữ có 461,1 nghìn người (chiếm 43,9%); khu vực thành thị có 502,9 nghìn người (chiếm 47,8%); nhóm thanh niên (15-24 tuổi) có 559,4 nghìn người (chiếm 53,2%).
![]() |
Quý 4/2015 cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Ảnh minh họa |
So với quý 3/2015, số người thất nghiệp đã giảm 77,1 nghìn người. Tuy nhiên So với quý 4/2014, số người thất nghiệp vẫn tăng 76,4 nghìn người.
Đáng nói, trong số những người bị thất nghiệp, có 417,3 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 39,7%), bao gồm: 155,5 nghìn đại học trở lên; 115 nghìn cao đẳng chuyên nghiệp; 6,1 nghìn cao đẳng nghề; 63,8 nghìn trung cấp chuyên nghiệp; 15 nghìn trung cấp nghề; 26,9 nghìn sơ cấp nghề và 35,2 nghìn có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng. So với quý 3/2015, số người thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật giảm 78 nghìn người.
Về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cao nhất (8,16%), tiếp theo là cao đẳng nghề (3,44%), trung cấp chuyên nghiệp (3,32%) và đại học trở lên (3,30%).
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15- 24 tuổi) là 7,21%, giảm nhẹ so với 7,3% của quý 3 nhưng vẫn giữ ở mức cao, gấp 3,3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Đáng lưu ý là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có chuyên môn kỹ thuật ở mức rất cao: cao đẳng chuyên nghiệp là 19,58% và đại học trở lên là 20,79%.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương- nguyên Viện trưởng KHLĐ (Bộ LĐ-TB&XH), thị trường lao động có nhiều tin vui, số người thất nghiệp giảm 77.000 người so với quý 3. Mặc dù như vậy trong tổng số người thất nghiệp vẫn có gần 40% người có chuyên môn kỹ thuật. Chính vì thế bà Hương cho rằng đây là điểm mà các nhà hoạch định đào tạo phải lưu ý.
“Một lần nữa cho thấy cung cầu chưa được hài hòa. Thất nghiệp là bệnh trầm kha của thanh niên, điều này cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục đào tạo, hướng nghiệp, công tác chuyển dịch lao động từ nhà trường tới môi trường việc làm là rất quan trọng”, bà Hương nói.
Ông Doãn Mậu Diệp- Thứ trưởng Bộ Lao Động- Thương binh và xã hội cũng cho rằng, tình trạng thất nghiệp đã có nhiều cải thiện, số người có việc và chất lượng việc làm tăng nhanh so với quý 3/2015.
“Tỉ lệ thất nghiệp dù chỉ ra những yếu tố quan trọng nhưng điều ý chú ý nhất là chất lượng lao động”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.