Học viện Công nghệ BCVT đẩy mạnh đào tạo cho VNPT, MobiFone, Viettel, EVN...

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã và đang đẩy mạnh hoạt động đào tạo, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp như VNPT, MobiFone, Viettel, EVN, Vietnam Airlines...

Là một trong những cơ sở đào tạo vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động từ đầu năm 2016, Học viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết số 77 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017.

Ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện cho biết: Bên cạnh các hệ đào tạo dài hạn, Học viện còn có một số trung tâm đào tạo có nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên ngành Bưu chính Viễn thông và cho xã hội. Hàng năm, Học viện đào tạo bồi dưỡng bình quân từ 160 – 170 khóa học với trên 10.000 – 12.000 lượt học viên.

Học viện Công nghệ BCVT đẩy mạnh đào tạo cho VNPT, MobiFone, Viettel, EVN... - ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các trung tâm đào tạo của Học viện đã chủ động phát triển các chương trình bồi dưỡng, mở rộng hợp tác đào tạo chuyển giao công nghệ, tham gia đấu thầu việc tổ chức đào tạo của các doanh nghiệp như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Viễn thông quân đội Việt Nam (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Liên Việt...

Các nội dung đào tạo gồm chuẩn hóa các chức danh về kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng quản lý cho lãnh đạo doanh nghiệp... được chuyển tải linh hoạt, thông qua nhiều giải pháp đào tạo hiện đại như đào tạo trực tuyến (elearning), đào tạo gắn với việc làm.

Bên cạnh đó, những năm qua, Học viện đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. 

Các hoạt động khoa học công nghệ được tập trung triển khai trên các lĩnh vực như: CNTT, viễn thông, điện tử, kinh tế... 

Trong đó, Học viện ưu tiên thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như: chính phủ điện tử, an toàn thông tin, thành phố thông minh, giao thông thông minh, công nghệ 5G, ứng dụng CNTT bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, Học viện là đơn vị chủ lực triển khai đề tài các cấp của ngành TT&TT (xây dựng gần 100% các quy chuẩn, khoảng 80% các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành TT&TT). 

Mặt khác, Học viện cũng đã thực hiện các hoạt động đo lường, hợp chuẩn, kiểm định về viễn thông, CNTT cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT.

Không chỉ hợp tác, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, Học viện đã có quan hệ hợp tác với khoảng 20 cơ sở nghiên cứu, trường đại học, nhà sản xuất thuộc 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hiện Học viện đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ cho VNPT, MobiFone, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước như Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), KAIST (Hàn Quốc), ICCO (Hà Lan), Quỹ Motorola...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện trong thời gian tới là hình thành, tổ chức và triển khai các nhóm sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ, nhóm nghiên cứu có tiềm lực thuộc các đơn vị nghiên cứu, khoa đào tạo để tham gia hợp tác các nhiệm vụ khoa học công nghệ với các đơn vị, doanh nghiệp như Viettel, MobiFone, VNPT, VTC...

Bình Minh

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !