Học sinh lớp 8 'đánh hội đồng' học sinh lớp 9 ở Sơn La: Xử nghiêm cán bộ, giáo viên để xảy ra sự việc

Theo bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT TP Sơn La, đơn vị sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ bạo lực học đường này theo quy định.

Chiều 10/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam học sinh đánh hội đồng một nam học sinh khác. Theo clip ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, các học sinh mặc đồng phục thể dục của trường.

Nhóm học sinh nam thay nhau đá mạnh vào người một bạn nam cùng lứa tuổi. Nạn nhân không thể chống trả, ôm đầu nằm gục dưới sân. Sau đó, dù liên tục nói xin lỗi, nạn nhân vẫn bị một học sinh khác dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu.

{keywords}
Học sinh lớp 8 'đánh hội đồng' học sinh lớp 9 ở Sơn La. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng nói, người quay clip còn liên tục cổ vũ hành động của nhóm học sinh đánh bạn. Còn nhóm nam sinh hung hăng sau khi thực hiện xong hành vi đánh người thì thoải mái cười đùa.

Được biết, sự việc xảy ra ngày 7/9, những nam sinh có hành vi đánh người hiện là học sinh lớp 8, còn nạn nhân là học sinh lớp 9, cùng học tại trường THCS Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT TP Sơn La cho biết đã nắm bắt được thông tin liên quan đến sự việc, Phòng giáo dục đã chỉ đạo Trường THCS Quyết Thắng tiến hành họp, nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định.

{keywords}
Trường THCS Quyết Thắng - nơi xảy ra sự việc nhóm nam sinh ''đánh hội đồng'' học sinh cùng trường.

“Chúng tôi sẽ xử lý sự việc một cách nghiêm túc và có tính chất răn đe giáo dục. Những học sinh vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Với cán bộ quản lý và giáo viên ở đơn vị trường học để xảy ra vụ việc như vậy, chúng tôi cũng sẽ có những hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm.

Thời gian qua, Phòng giáo dục TP Sơn La cũng đã có văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh các nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, đảm bảo môi trường trường học an toàn, không có bạo lực trong học đường", bà Giang nói.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Hà Nội), tác hại của bạo lực học đường rất lớn, khiến các em bị đánh không chỉ tổn thương về thân thể mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần. Những học sinh đó dễ bị trầm cảm, tự ti, nhút nhát.

Bạo lực học đường cũng là nguyên nhân làm gia tăng sự bất ổn trong xã hội, làm người dân thiếu niềm tin vào giáo dục. Tác hại đó cần phải chấm dứt, nhưng chấm dứt bằng cách nào thì phải nhìn nhận cho rõ nguyên nhân.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, để nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các em thêm gắn bó, đoàn kết, thương yêu nhau trong học tập cũng như cuộc sống, không có biện pháp nào quan trọng bằng việc giáo dục các em bằng tình yêu thương, giúp các em nhận rõ bản chất vấn đề và quan trọng là giáo dục ở cả nhà trường và gia đình, nhất là với những học sinh tuổi dậy thì có những biến đổi về tâm sinh lý.

Được biết, hằng năm, Bộ GD&ÐT đều có chỉ đạo các nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên, thông qua các hoạt động chính khóa lẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Ðồng thời, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao lành mạnh nhằm thu hút học sinh tham gia. Tuy nhiên, học sinh là lứa tuổi mới lớn, có nhiều thay đổi về tâm, sinh lý cho nên rất cần sự phối hợp tích cực giữa nhà trường, gia đình và xã hội để có biện pháp giáo dục kịp thời.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !