Hoàng tử Brunei dẫn đoàn CEO tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa

Ngày 19/5, Hoàng tử Vương quốc Brunei – ngài Pengiran Muda Abdul Qawi đã dẫn đầu đoàn CEO bao gồm những nhà đầu tư lớn từ các quốc gia Canada, Singapore, Brunei, Hoa Kỳ… đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hoá.
Hoàng tử Brunei dẫn đoàn CEO tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa - ảnh 1

Ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp hình lưu niệm cùng Hoàng tử Brunei và các nhà đầu tư nước ngoài

Tại buổi làm việc, nhiều CEO đã đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với từng lĩnh vực đầu tư cụ thể như điện mặt trời, khai khoáng, cảng biển, dịch vụ cảng biển…

Ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã giới thiệu những nét chính lớn của tỉnh, các cơ hội đầu tư và những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Ông Xứng cho biết, Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư lớn, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất, thủ tục hành chính để các nhà đầu tư yên tâm khi quyết định đầu tư vào Thanh Hoá.

Cụ thể, Thanh Hóa sẽ miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản - từ 11 năm đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ…

Theo ông Xứng, Thanh Hoá là tỉnh có rất nhiều điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước hết, Thanh Hoá có các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, là tỉnh nằm trên trục giao thông Bắc  - Nam, chỉ cách Hà Nội 150 km; phía tây giáp với nước CHDCND Lào với đường biên giới dài 192 km; phía đông là Vịnh Bắc Bộ với chiều dài 102 km bờ biển; tổng diện tích toàn tỉnh là 11.116 km2, đứng thứ 5 cả nước. Địa hình bao gồm vùng núi, trung du và ven ven biển. Với điều kiện tự nhiên này, Thanh Hoá mở ra nhiều kênh, nhiều cơ hội đầu tư, kể cả trong lĩnh lực công nghiệp nặng, khai khoáng, năng lượng cũng như phát triển nông lâm nghiệp và du lịch…

Hoàng tử Brunei dẫn đoàn CEO tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa - ảnh 2

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn – dự án tiêu biểu cho chính sách thu hút đầu tư của Thanh Hóa

Dân số hiện tại của Thanh Hoá là gần 3,7 triệu người, đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

Lực lượng lao động trẻ, dồi dào, khoảng 2,7 triệu người trong độ tuổi vàng. 

“Đây sẽ là điều kiện rất tốt cho các nhà đầu tư bởi lẽ ít có địa phương nào có được lực lượng lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn như thế”, ông Xứng khẳng định.

Những năm qua, Thanh Hoá là một trong những tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu cả nước. Hiện tại, hệ thống giao thông bao gồm đầy đủ các loại hình đường bộ, hàng không, đường biển đã và đang được đầu tư nâng cấp. Điển hình như đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 10, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217, quốc lộ 15A, đường Hồ Chí Minh; 3 tuyến TP. Thanh Hoá đi Sầm Sơn… 

Cửa khẩu quốc tế Na Mèo thông thương với nước CHDCND Lào và với nhiều nước trong khối ASEAN; Cảng hàng không Thọ Xuân với đường bay tới TP. Hồ Chí Minh và TP. Buôn Ma Thuột; Cảng nước sâu Nghi Sơn tiếp nhận tàu 10 vạn tấn…

Thanh Hoá cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hoá với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Thành Nhà Hồ (thế kỷ XIV) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới; Khu di tích lịch sử Lam Kinh (thế kỷ XV) nơi phát tích của các dòng họ lớn trên cả nước (Trịnh, Lê, Nguyễn) được công nhận là di tích đặc biệt cấp Quốc gia; 

Các khu di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng như Am Tiên, đền Bà Triệu (thế kỷ III); Nhiều bãi biển đẹp như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... phục vụ các loại hình dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Hoàng tử Brunei dẫn đoàn CEO tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa - ảnh 3

Đoàn nhà đầu tư do Hoàng tử Brunei dẫn đầu đến thăm và dự tiệc chiêu đãi tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn

Trong chương trình làm việc, đoàn nhà đầu tư do Hoàng tử Brunei dẫn đầu cũng đã được Ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đưa đi thăm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn và dự tiệc chiêu đãi tại đây. FLC Sầm Sơn là dự án điển hình cho chiến lược phát triển du lịch của Thanh Hóa, cũng là minh chứng sống động cho chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện Tập đoàn FLC – Chủ đầu tư quần thể FLC Sầm Sơn cũng là nhà đầu tư trong nước lớn nhất tại Thanh Hóa.

Việt Hà

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.