Hoàng Anh Gia Lai chính thức cung cấp trái cây cho Thế giới di động

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã chính thức ký biên bản hợp tác chiến lược về việc HAG sẽ cung cấp trái cây tươi cho chuỗi siêu thị mini Bách hóa XANH của MWG. Biên bản được ký kết vào ngày 23/06/2017.

Theo đó, HAG sẽ ưu tiên cung cấp trái cây của mình cho Bách hóa XANH trước các nhà bán lẻ khác, cũng như đưa ra mức giá ưu đãi cho Bách hóa XANH. Đổi lại, Bách hóa XANH sẽ ưu tiên bán trái cây của HAG trước của các nhà bán lẻ khác.

Hiện HAG có diện tích vườn cây ăn trái lên đến gần 19.000ha, tại tỉnh Gia Lai, Lào và Campuchia. Công ty đã gieo trồng 17 loại cây ăn trái khác nhau, nổi bật là chanh dây (1.483 ha), thanh long (2.988 ha), chuối (2.826 ha) và xoài (3.983 ha).

Như Infonet đã đưa tin trước đó, thỏa thuận hợp tác này được cho là có lợi cho cả hai bên, HAG tiếp cận được thị trường và có thể yên tâm về đầu ra cho sản phẩm trái cây, trong khi Bách hóa XANH tìm được nguồn cung cấp trái cây tươi ổn định, với số lượng lớn là một trong những thử thách lớn nhất trong việc triển khai chuỗi siêu thị mini này.

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng Giám đốc Thế giới di động cho biết, Bách hóa XANH sẽ mở rộng hệ thống cửa hàng nhanh chóng trong thời gian tới và tham vọng sẽ chiếm một thị phần trong miếng bánh bán lẻ hàng tiêu dùng. Bách hóa XANH đang chuẩn bị cho một cuộc “đại mở rộng” trong một tương lai không xa và HAGL sẽ là đối tác chiến lược khi chuỗi bán lẻ vươn rộng.

Sản lượng trái cây bán ra của Bách hóa XANH hiện đạt 15-20 tấn/ngày. Công ty cũng dự kiến đến cuối năm 2017, con số này sẽ đạt 40-50 tấn/ngày và trong 12 tháng sẽ đạt 200-300 tấn/ngày.

Hoàng Anh Gia Lai chính thức cung cấp trái cây cho Thế giới di động - ảnh 1

Lễ ký kết giữa HAGL và Thế giới di động ngày 23/06. Ảnh: HAGL.

Một tín hiệu đáng lưu ý đối với MWG là công ty vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến cổ đông là để thông qua mức ngân sách mới để thực hiện dự án mua bán – sáp nhập (M&A) trong năm 2017. Như vậy, rất có thể sẽ có một thương vụ M&A lớn diễn ra giữa MWG và một đối tác trong năm nay.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ 5 tháng đầu năm của MWG, doanh thu 5 tháng đầu năm 2017 của MWG đạt 25.922 tỷ đồng, đạt 41% so với kế hoạch năm là 63.280 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm 2017 đạt 896 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch năm và tăng 28% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu mảng online đạt 2.181 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ do MWG đẩy mạnh mảng bán hàng online từ cuối năm 2016.

Trong 5 tháng đầu năm, MWG đã mở thêm 223 siêu thị, cửa hàng mới trên toàn quốc. Trong đó có 58 cửa hàng Thegioididong; 117 siêu thị Điện máy XANH; và chuỗi Bách hóa XANH mở thêm mở thêm 48 siêu thị mini mới. Như vậy, MWG đã có tổng cộng 1.477 siêu thị và cửa hàng, bao gồm 1.009 cửa hàng Thegioididong; 373 siêu thị Điện máy XANH; và 95 siêu thị mini Bách hóa XANH.

Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng Thegioididong đang cho thấy dấu hiệu bão hòa khi tốc độ mở cửa hàng mới nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, là 22% so với 15%. Thị phần của MWG  khoảng 42%, cao hơn nhiều so với FPT shop, doanh nghiệp lớn thứ hai trong ngành, với 18% thị phần.

MWG hiện chiếm khoảng 20% thị phần điện máy, Nguyễn Kim với khoảng 10% thị phần, Trần Anh khoảng 6%, Chợ Lớn và HC với gần 5%, các cửa hàng bán lẻ nhỏ chiếm khoảng 40% thị phần.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.