Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập

Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, các kỹ sư Nông nghiệp trẻ của trường Đại học Nông Nghiệp đã lặn lội “nghiên cứu” nhập các loại hoa có độ thẩm mỹ cao từ Trung Quốc để thu hút khách hàng.
Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 1

Những ngày Tết Giáp Ngọ đang đến cận kề, nhu cầu trang trí nhà cửa bằng những chậu hoa, cây kiểng cũng ngày một tăng lên.Trong ảnh: Hoa tiên ông có xuất xứ từ Trung Quốc

Tại vườn hoa sinh viên của trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội trong những ngày gần đây, lúc nào cũng đông nghịt khách đến đặt hàng, chọn mua hoa chơi Tết. Theo các kỹ sư nông nghiệp tại Vườn thực vật Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ, thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam, thích chọn mua những chậu hoa có mẫu mã đẹp, giá thành rẻ.

Cho nên các kỹ sư Nông nghiệp trẻ đã lặn lội nghiên cứu tìm cho ra mặt hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng: “ Trong vườn thực vật của trường hiện đã nhập hơn 7 loại hoa kiểng có xuất xứ từ Trung Quốc về như: Đỗ quyên, mai đỏ, thẻ bài, lan đuốc, lan hồ điệp, thủy tiên, tiên ông...” Anh  Nguyễn Đình Hà, kỹ sư Nông nghiệp (Đại học Nông nghiệp) chia sẻ.

Cũng theo kỹ sư Hà cho biết, các loại cây hoa kiểng nhập từ Trung Quốc thường có mẫu mã đẹp và giá thành cũng không cao. Cây cứ nhập về được ít nào là có khách buôn đặt hàng mua hết.

Chia sẻ về độ bền giữa hoa Trung Quốc và hoa của người Việt tự trồng và chăm sóc, anh Hà chia sẻ: “Cây hoa của Trung Quốc như loài Thủy Tiên, Tiên Ông khi cây ra hoa chỉ có thể chơi được một lần, sau đó cây sẽ chết hoặc năm sau sẽ khôn ra hoa, còn cây hoa của Việt Nam có sức sống tốt hơn, cây có thể chơi nhiều lần mà không bị hỏng”.

Một số loại cây hoa kiểng của Trung Quốc tại vườn hoa Tết của Đại học Nông nghiệp Hà Nội:

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 2

Vườn hoa sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội trong những ngày cận Tết Âm lịch, được nhập hàng loạt các cây hoa kiểng có xuất xứ từ Trung Quốc về bán

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 3

Hoa nhập từ Trung Quốc thường có mẫu mã đẹp và giá thành rẻ. Trong ảnh: Những chậu hoa đỗ quyên đã có khách đặt hàng, mỗi chậu hoa đỗ quyên được bán buôn khoảng 120 nghìn tại vườn.

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 4

Cây mai đỏ cũng đang là tâm điểm "săn tìm" của giới chơi hoa Hà Thành

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 5

Hoa mai đỏ có màu sắc lạ, được bán với giá giao động từ 150 - 200 nghìn/cây

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 6

Hoa đỗ quyên trắng

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 7

Những chậu hoa thủy tiên bắt mắt bên vườn hoa sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 8

Theo kỹ sư Nông nghiệp Nguyễn Đình Hà chia sẻ: "Năm nay vườn có nhập 1000 củ thủy tiên, khoảng 800 củ còn sống và đã bán gần hết, trong vườn chỉ còn hơn 20 cây"

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 9

Một loại hoa đang được người chơi tìm kiếm đó là hoa tiên ông, tuy có xuất xứ từ Trung Quốc và hoa chỉ chơi được một lần, nhưng theo anh Hà, hoa về được cây nào là có khách đặt mua hết cây đó

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 10

Những củ hoa Tiên Ông vừa được lấy ra từ thùng hàng ghi nhãn mác Trung Quốc

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 11

Hoa Tiên Ông có 5 màu: Màu Tím Xanh, Màu Đỏ, Màu Hồng, Màu Màng và máu Trắng

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 12

Lan Đuốc - Thẻ Bài cũng được nhập từ Trung Quốc

Hoa cảnh Trung Quốc tràn ngập - ảnh 13

Mỗi ngày một khu vườn hoa sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội có hàng trăm khách hàng đến tìm mua hoa chơi Tết

Quỳnh Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.