Hỗ trợ an ninh tối đa cho ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa
Sáng 9/5, ông Trần Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng cho hay, theo thông tin phản ảnh từ một số bà con ngư dân thì từ ngày 1/5 đến nay, do Trung Quốc tiến hành hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam và ra lệnh cấm xung quanh giàn khoan này đã khiến ngư trường đánh bắt truyền thống của ngư dân Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung có nguy cơ bị thu hẹp.
![]() |
Bấp chấp mọi sự cấm đoán của Trung Quốc, ngư dân Đà Nẵng vẫn kiên cường bám biển (Ảnh: HC) |
“Khi tàu cá mình ra đánh bắt trên vùng biển mà phía Trung Quốc ra lệnh cấm (cách Đà Nẵng chỉ khoảng 170 hải lý - PV) thì bị đủ loại tàu của Trung Quốc ngăn chặn, xua đuổi. Điều đó khiến một số ngư dân không khỏi lo âu. Tuy nhiên hiện các tàu cá của mình vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường trên vùng biển Hoàng Sa, có gì đâu mà không duy trì. Mỗi ngày riêng Đà Nẵng vẫn có khoảng 200 tàu cá hiện diện, đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa dù phải đối đầu với nhiều nguy cơ khó lường!” – ông Trần Văn Lĩnh cho hay.
Theo ông Trần Văn Lĩnh, những ngày qua Hội Nghề cá Đà Nẵng đã làm việc với các cơ quan hữu quan đề nghị hữu trợ tối đa về mặt an ninh để bảo vệ ngư dân hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, đồng thời tăng cường tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc, giữ vững ngư trường truyền thống.
Cùng ngày, ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng cũng cho biết, hiện đang là mùa đánh bắt thuận lợi nhất trong năm của ngư dân Đà Nẵng cũng như ngư dân miền Trung trên tất cả các ngư trường vịnh Bắc bộ, vùng biển Hoàng Sa, vùng biển Trường Sa, thậm chí xuống dưới vùng biển Trường Sa, ra tới nhà giàn DK1… tùy theo nhóm nghề.
“Đến thời điểm này ngư dân chúng ta vẫn ra khai thác bình thường ở vùng biển Hoàng Sa. Anh xuống cảng cá Thọ Quang sẽ thấy tàu của bà con ngư dân vô bán sản phẩm rồi lấy dầu, lấy đá để tiếp tục ra biển bình thường” – ông Nguyễn Đỗ Tám nói.
Trong khi đó, ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho hay, đơn vị này đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên vùng biển Hoàng Sa, đặc biệt là khu vực biển mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 để có những hướng dẫn cần thiết cho bà con ngư dân cũng như cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.
