Hỗ trợ 3000 tấn gạo cho đồng bào miền núi Quảng Nam
Hỗ trợ 3000 tấn gạo cho đồng bào miền núi Quảng Nam
Năm nay, do thời tiết mưa lũ nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc Cơ tu. Với quyết tâm không để đồng bào thiếu đói trong dịp Tết, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời vận chuyển gạo dự trữ quốc gia đến cấp phát cho bà con. Những phần gạo là sự động viên, hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, thiếu đói trong mùa giáp hạt, nên người dân rất cảm động.

Ông A Lăng Cung, Chủ tịch UBND xã Za Hung cho biết: “Nhận được gạo cứu trợ, đặc biệt là khắc phục hậu quả trong thời gian qua cũng như gạo cứu đói giáp hạt trong Tết Nhâm thìn năm 2012, tôi nghĩ đây là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt UBND huyện có chỉ đạo các xã lập danh sách những hộ khó khăn, hộ đặc biệt nghèo để đảm bảo họ có gạo ăn Tết trong mùa giáp hạt sắp đến”.
Năm nay, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ gần 3.000 tấn gạo để khắc phục thiên tai lũ lụt và cứu trợ đồng bào trong dịp Tết Nhâm Thìn, đến nay tỉnh đã cấp phát được trên 1.000 tấn gạo cho đồng bào vùng cao. Tùy theo đặc điểm khó khăn của từng huyện, tỉnh sẽ có mức hỗ trợ khác nhau, riêng huyện Đông Giang được hỗ trợ 50 tấn gạo cứu trợ Tết và đã kịp thời chuyển đến các địa phương.
Ông Lê Văn Bảy, Phó phòng LĐTB&XH huyện Đông Giang, Quảng Nam cho biết: “Trong 50 tấn gạo đó sẽ tính trên cơ sở xã nào nhiều khẩu đói, nhiều hộ đói thì phân nhiều hơn, xã nào ít thì phân ít. Hiện nay, 50 tấn gạo đã được triển khai bàn giao để các xã cấp phát cho người dân kịp thời trước Tết và hiện một số xã đã cấp cho dân”.
Hiện nay do thời tiết mưa lạnh kéo dài, một số xã vùng cao của các huyện như Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang… do đường giao thông bị hư hại nặng, nên việc vận chuyển gạo đến với bà con gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm không để đồng bào thiếu đói trong dịp Tết, tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn, tiếp tục cấp phát gạo đến với bà con nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc Cơ tu vùng cao Quảng Nam có một cái Tết đầm ấm.
Công Dũng