'Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng chỉ có thể quay lại showbiz khi xảy ra 3 điều đồng thời'

Mới đây, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn. Trên mạng xã hội nổ ra tranh cãi: Liệu có nên tha thứ cho 2 nghệ sĩ này?

 

Sáng 8/8, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận với báo chí rằng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh "đã về nước an toàn vào chiều 7/8".

Tuy nhiên, cụ thể sự việc như thế nào tôi chưa nắm được vì chưa có báo cáo. Hiện tại, hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị trước. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia”, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dung thông tin.

{keywords}
Nghệ sỹ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đã về nước ngày 7/8.

Không bị cáo buộc tội danh, liệu 2 nghệ sĩ có được quay trở lại showbiz?

Hồi tháng 6, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã bị giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx. Tuy nhiên sau 1 tháng rưỡi điều tra, phía tòa án ở Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam về nước.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: Nếu 2 nghệ sĩ không bị buộc tội thì cơ hội quay trở lại showbiz, đặc biệt là xuất hiện trên các kênh chính thống như VTV còn không?

Chia sẻ quan điểm về vấn đề trên với Infonet, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long (Truyền thông Trăng Đen)  cho hay: "Theo tôi, cơ hội quay lại showbiz trên các kênh chính thống, ví dụ như VTV của 2 nghệ sĩ còn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả. Chắc chắn phía nhà đài sẽ phải tham khảo ý kiến của công chúng trước khi đưa ra quyết định.

Nếu không bị buộc tội, ít nhiều 2 nghệ sĩ này đã dính vào lùm xùm không hay, khá xấu hổ nên buộc lòng họ phải gánh chịu hậu quả. Trước mắt 2 cơ quan chủ quản sẽ xử lý họ về những vi phạm mắc phải. Ví dụ như ra nước ngoài không xin phép theo Luật Viên chức... 

Còn dự đoán thì tôi nghĩ nếu như 2 nghệ sĩ ấy thực sự vô tội (vì hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức) thì các kênh chính thống cụ thể là VTV  sẽ cho họ xuất hiện trở lại nhưng chắc chắn không phải bây giờ, tức là một thời gian lâu sau, khi dư luận lắng xuống và bản thân 2 nghệ sĩ cũng phải có những hoạt động ở bên ngoài - gọi là lấy lòng dư luận, làm lại hình ảnh rồi và cần thêm việc sự kiện nào đó phù hợp, thời điểm nào đó phù hợp.

Hai nghệ sĩ có thể quay lại VTV khi xảy ra 3 điều đồng thời: Thứ nhất là được tuyên bố vô tội, thứ 2 là đã ẩn mình một thời gian, thứ 3 là lấy lại được hình ảnh cá nhân".

Theo ông Nguyễn Ngọc Long, lùm xùm của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh dính vào là một "vết nhọ". Chính vì vậy, tạm thời cách giải quyết khủng hoảng tốt nhất cho 2 người là sự im lặng. Bởi hiện tại, dư luận trên mạng xã hội vẫn còn nhiều bức xúc. Cách tốt hơn nữa đó là phải có phương án để xây dựng hình ảnh của bản thân tốt đẹp trở lại. Khi khán giả bao dung hơn, yêu quý trở lại thì để bên thứ 3 nói về vấn đề này.

"Im lặng là đừng nói, để người thứ 3 nói, có thể là cô bé bị hại bên kia lên tiếng nói hoặc phỏng vấn toà. Đối với truyền thông 2 nghệ sĩ nên im lặng nhưng đối với những đối tác thì nên gặp gỡ và bù đắp những thiệt hại của người ta (đó là đoàn phim, fans đã thuê quảng cáo, nhãn hàng, thương hiệu), hãy đến nói chuyện và giải quyết mọi việc với họ.

Khán giả không tẩy chay cũng không tạo cơ hội, khán giả cần bình tĩnh để nắm thông tin trước khi có bất cứ một kết luận gì. Cuối cùng quyết định là ở mỗi người. Và hai nghệ sĩ cần tôn trọng khán giả", ông Nguyễn Ngọc Long nêu suy nghĩ.

Kẻ thông cảm, người nói không!

Ngay khi có thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước, trên mạng xã hội đã dấy lên 2 luồng ý kiến về việc quay trở lại các kênh thông tin chính thống của 2 nghệ sĩ.

Những người thông cảm, ủng hộ thì cho rằng, tòa án nước ngoài đã trả hộ chiếu, không có kết luận gì thêm chứng tỏ họ vô tội. Vì vậy, việc 2 nghệ sĩ quay lại showbiz là chuyện sớm muộn và đương nhiên. Tuy nhiên họ cần chịu kỷ luật vì đã vi phạm nội quy tại cơ quan công tác.

Khán giả H.D nêu suy nghĩ: "Đây là bài học cho 2 nghệ sĩ và những người khác. Làm gì thì làm cũng cần giữ gìn hình ảnh và làm việc có kỷ luật, nội quy. Tuy nhiên, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, chắc chắn 2 nghệ sĩ đã được phen "xanh mặt". Đồng thời họ cũng không bị buộc tội, vậy mình mong khán giả có cái nhìn khoan dung hơn và có thể cho 2 người này sớm quay trở lại".

Đồng quan điểm trên, 1 người dùng mạng xã hội có nickname H.M chia sẻ: "Ai cũng là con người, nghệ sĩ họ cũng vậy, có ai hoàn hảo 100% đâu mà đi xỉa xói người khác, họ sai lầm và cũng đã trả giá bằng cả sự nghiệp rồi. Mình mong mọi người sẽ thông cảm hơn cho họ".

"Về là may rồi. Bên ấy cạm bẫy nhiều. Mình thì thật thà tin người dính bẫy ngay. Thôi đây là bài học cho giới nổi tiếng ngôi sao. Mình vẫn thích xem Hồng Đăng đóng phim. Mong rằng anh không bị cho thôi việc" - tài khoản T.L chia sẻ.

Tuy nhiên, số đông không ủng hộ việc 2 nghệ sĩ quay lại showbiz thì chỉ trích 2 người đã làm xấu hình ảnh cá nhân, hình ảnh quốc gia nên tốt nhất không xuất hiện trước công chúng nữa.

Khán giả Đ.A gay gắt cho rằng: "Trách nhiệm báo cáo và trả lời công luận là của thủ trưởng hội nghệ sỹ và giám đốc nhà hát kịch trong việc quản lý nhân viên của mình. Cho dù không bị khép tội thì cơ quan quản lý phải xem lại ý thức tổ chức kỷ luật của 2 người này có vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị hay không, có vi phạm Luật công chức hay không?".

Khán giả S.L cùng quan điểm: "Buộc thôi việc chưa chắc đã là hình phạt nặng nhất, thiết nghĩ 2 người này nên tự xin rút khỏi showbiz thì hơn".

"Khán giả Việt Nam mình quá dễ tính nên đến Minh Béo dù đã chịu tội ở nước ngoài về hành vi ấu dâm vẫn có thể về nước ung dung tự tại. Chính vì vậy vụ 2 nghệ sĩ này tôi ủng hộ "phong sát" chặt chẽ như bên nước ngoài. Ít ra như bên Hàn nghệ sĩ còn lên tiếng xin lỗi, chứ ở Việt Nam cứ im lặng là giải quyết được hết thành ra ý kiến của công chúng trước giờ không được coi trọng" - khán giả M. Đ thể hiện suy nghĩ. 

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh về nước 'an toàn' sau scandal ở Tây Ban Nha: Có nên tái xuất trước công chúng ngay?

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh về nước 'an toàn' sau scandal ở Tây Ban Nha: Có nên tái xuất trước công chúng ngay?

"Cách tốt nhất là các nghệ sĩ nên tránh xuất hiện trước đám đông, tránh xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong giai đoạn hết sức nhạy cảm này", PGS. TS Bùi Hoài Sơn đề xuất. 

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Bạch Dương

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !