Mỗi buổi sáng, khi mặt trời ló rạng cũng là lúc các gia đình thức giấc để bắt đầu ngày mới. Tiếng chim hót, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học... làm nơi này không khác gì một làng quê tại đất liền.
Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng có nhiều thuận lợi, cùng với đó là nguồn hải sản phong phú, từ nhiều năm qua các ngư dân miền Trung đã tới và định cư trên các đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa như: Song Tử Tây, Sinh Tồn...
Hiện nay, được nhà nước hỗ trợ, các hộ dân tập trung sinh sống trong những ngôi nhà khang trang nằm liền kề bên nhau. Các công trình như trường học, trạm y tế...cũng được bố trí gần đó để tạo thuận lợi cho cuộc sống của các hộ dân.
Những ngôi nhà này được xây dựng kiên cố, có kiến trúc đẹp mắt với các phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp... được bố trí rất thuận lợi cho sinh hoạt của một gia đình. Đồ gia dụng bên trong cũng rất đầy đủ với tủ lạnh, ti vi, bàn ghế... Hiện nay ngoài đảo đã có sóng điện thoại nên các ngư dân tại đây lúc nào cũng có thể gọi về đất liền.
Ở đây mặt trời mọc rất sớm nên ngày mới của các gia đình cũng bắt đầu sớm hơn. Họ thức dậy từ khoảng 5h và dọn dẹp nhà cửa rồi ăn sáng, sau đó các cháu nhỏ tự đi đến trường còn ba mẹ thì chuẩn bị ngư cụ cho những chuyến đánh bắt hải sản.
Cháu bé này hiện là công dân trẻ nhất trên đảo Song Tử Tây, và đây cũng là nơi cháu sinh ra.
Những đôi dép được xếp gọn gàng trước cửa một gia đình nhỏ.
Giống như những người lính đóng tại đây, các gia đình cũng trồng rau quanh nhà để tăng gia.
Một tay lưới được treo trên cây bàng phía trước một căn nhà tại đảo Trường Sa.
Chiếc thuyền thúng bằng nhựa được các ngư dân dùng khi bắt cá ở gần đảo.
Những tay lưới lớn hơn sẽ dùng khi đánh bắt ngoài xa.
Những người đàn ông thu lưới sau một ngày đánh cá. Ngoài việc này, họ còn là những dân quân tự vệ sẵn sàng bảo vệ đảo khi cần thiết.
Sau giờ làm, giờ học, các gia đình thường tập trung lại để nói chuyện, bàn tính việc ra khơi. Những giây phút này càng khiến họ trở lên gắn bó hơn.
Một người cha buộc chiếc nơ trên váy cho con gái.
Những ngư dân ở đây cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể thao trên đảo, như bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn...
Một gia đình trên đảo Song Tử Tây quây quần bên nhau trong một buổi tối mất điện,
Mối khi có đoàn văn công tới biểu diễn, tất cả lại tập trung ra sân khấu phía trước mốc chủ quyền để cùng xem.
Tại đây tình cảm quân dân rất đầm ấm, gắn bó như keo sơn.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.
Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.
Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.
Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.