Hết sốt xuất huyết bao nhiêu ngày mới được đi làm?

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết chủ quan vừa hết sốt đã vội đi làm có thể gặp biến chứng nguy hiểm...

Chị Đỗ Thị Thảo (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị vừa bị sốt xuất huyết. Triệu chứng sốt cao, đau mỏi như có ai dần nhưng đến khi vừa cắt sốt chị Thảo đã vội đi làm vì hết ngày nghỉ phép và cơ quan cuối năm lại có quá nhiều việc. Vì tham công, tiếc việc bà mẹ trẻ vẫn đi làm mặc kệ khuyên ngăn của nhiều người. 

Tuy nhiên, khi đi làm, chị Thảo rơi vào trạng thái mệt mỏi, vật vã, đau vùng hạ sườn và người bứt rứt, chân tay lạnh. Khi vào viện cấp cứu tiểu cầu giảm chỉ còn hơn 80G/l. Bác sĩ cho biết đây là mức nguy hiểm phải nhập viện để truyền tiểu cầu.

Theo Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái – Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhiều người còn chủ quan với sốt xuất huyết. Về nguyên tắc người bệnh sốt xuất huyết sau khi cắt sốt 3 ngày mới có thể yên tâm đi làm.

Bởi vì, sau giai đoạn này nguy cơ biến chứng ít hơn nhưng nếu người bệnh chủ quan bỏ qua lời khuyến cáo của bác sĩ vẫn đi làm thì nếu biến chứng người bệnh sẽ phải trả giá.

Sốt xuất huyết năm 2022 nhiều ca nặng hơn do người dân chủ quan. Thạc sĩ Thái cho rằng qua dịch Covid-19 cộng thêm nhiều dịch do virus khác nên khi sốt người bệnh đều tự ở nhà, tự theo dõi và tự chữa. Hết sốt họ đi làm. Mặc dù tỷ lệ biến chứng sốt xuất huyết sau khi hết sốt chỉ chiếm 10% nhưng ai cũng có nguy cơ bị biến chứng.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương. 

Sốt xuất huyết giai đoạn nguy hiểm là giai đoạn từ 3 tới 7 ngày. Khi đó đa số người bệnh đã hết sốt và cảm thấy dễ chịu nhưng đây là giai đoạn tiểu cầu giảm nặng và thoát huyết tương. Triệu chứng bắt đầu nhận rõ như: xuất huyết dưới da, chảy máu cam…

Tùy vào mức độ cũng như biến chứng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu nội tạng, tràn dịch màng phổi, xuất huyết tiêu hóa, sốc dengue, thậm chí tử vong.

Vì vậy, giai đoạn hết sốt là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi sát sao và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế vận động nặng, đi lại nhiều.

Theo BS Trương Hữu Khanh – Phó Chủ tịch Liên chi hội bệnh truyền nhiễm, TP.HCM cho biết sốt xuất huyết đặc điểm người bệnh sốt cao và hết thuốc hạ sốt thì sẽ sốt lại. Người bệnh có thể sốt cao từ 3 đến 5 ngày.

Trong 48h đầu cũng chưa chắc bạn đã biết mình đã bị sốt xuất huyết. Kèm theo sốt, người bệnh bị đau nhức hốc mắt, mỏi cơ, kèm theo nôn ói.

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh có thể điều trị tại nhà nhưng tuyệt đối không tự điều trị mà phải có bác sĩ theo dõi. Nhiều người có thói quen lên mạng tự tìm hiểu cách điều trị sốt xuất huyết sẽ nguy hiểm. Bởi thực tế, ngay cả đôi khi bác sĩ khám bệnh nhân 2, 3 lần một ngày vẫn thấy diễn biến bệnh thay đổi.
 
Sai lầm trong điều trị sốt xuất huyết không phải là hết sốt là hết bệnh. Giai đoạn đầu của sốt xuất huyết sốt rất cao, sử dụng hạ sốt để cơ thể hết sốt nhưng khi hết sốt chưa phải là hết bệnh.

Khi uống hạ sốt phải uống đúng liều, đúng cữ không tự tăng liều, đổi thuốc vì đó là thói quen nguy hiểm có thể gây hại cho gan. Khi hạ sốt, người bệnh vẫn phải tuân thủ theo dõi các nguy cơ biến chứng xảy ra. 

Bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vắc xin và thuốc đặc trị cho bệnh. Khi bị sốt xuất huyết người bệnh nên đến các cơ sở y tế khám để được hướng dẫn của bác sĩ trong điều trị, hạn chế biến chứng nặng của bệnh gây ra. 

BS Khanh nhấn mạnh, người bệnh cần nhớ những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau bụng vùng bên phải, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, đi cầu ra máu, tay chân lạnh, choáng váng, khó thở, xuất huyết ồ ạt…

Trường hợp không có dấu hiệu cảnh báo thì trong thời gian bác sĩ hẹn khám lại bạn cần trở lại cơ sở y tế để được khám dù cơ thể bạn đã khoẻ.

Khánh Chi 

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !