Cách test sốt xuất huyết tại nhà bạn cần biết

Theo các bác sĩ, các biến chứng sốt xuất huyết rất nguy hiểm vì đi vào các cơ quan nội tạng như tim, gan, thận, não, cơ quan tiêu hoá.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ đầu năm 2022 tới nay tthành phố ghi nhận 66.699 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021, trong đó số ca sốt xuất huyết nặng là 1.477 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,2% tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp, tăng cao so với các năm trước đây.

Khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời. 

TS BS Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết so với mọi năm, năm nay sốt xuất huyết gia tăng nhanh hơn. Khác với các bệnh sốt do virus khác, người bị sốt xuất huyết thường sốt cao đột ngột, da xung huyết, ửng đỏ, mệt mỏi, buồn nôn.

Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 có chảy máu mũi, chảy máu chân răng, chảy máu âm đạo bất thường ở bé gái, chảy máu tiêu hoá gây ra hiện tượng đi ngoài phân đen.

Còn các bệnh lý như Covid-19, tay chân miệng, bệnh nhân thường sốt nhẹ hơn và có các đặc điểm lâm sàng dễ phân biệt hơn. 

Theo bác sĩ Tuấn, để phát hiện sốt xuất huyết cách tốt nhất là ngoài theo dõi sốt thì bạn có thể tự tìm dấu hiệu chảy máu, xuất huyết trên da. Các dấu hiệu này biểu hiện ở ngày thứ 3 của sốt trở đi.

Trên da không có xuất huyết ngoài da, bạn có thể dùng máy đo huyết áp quấn quanh tay và bơm cho huyết áp tâm thu, tâm trương về trị số bình thường giữ trong vòng 5 phút.

Nếu vùng da đó xuất hiện nốt xuất huyết như phát ban nhưng khi ấn tay vào không mất đi thì đó là dấu hiệu của sốt xuất huyết.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tại TP.HCM.

Còn trường hợp không có dấu hiệu xuất hiện nốt xuất huyết trên da, qua 3 ngày vẫn sốt, mệt  mỏi, chán ăn, BS Tuấn khuyên người bệnh nên đi khám để phát hiện sớm sốt xuất huyết.

Theo BSCK II Phan Vĩnh Thọ, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tại TP.HCM và các tỉnh phía nam ghi nhận sốt xuất huyết diễn tiến bất thường. Từ đầu năm tới nay số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết gia tăng gần gấp đôi so với năm 2019.

Nguy hiểm là người bệnh bị tổn thương các cơ quan nội tạng từ tim, gan, não… Vì vậy, việc chẩn đoán sớm bệnh ngay từ đầu vô cùng quan trọng. 3 ngày sau sốt bạn nên tự theo dõi vì đây là thời kỳ có nhiều biểu hiện xuất hiện như xung huyết ở da. 

Tại bệnh viện, bác sĩ thực hiện xét nghiệm sốt xuất huyết nhanh. Các test sốt xuất huyết có giá trị trong 5 ngày đầu, sau đó giảm dần. Vì vậy, trong 1, 2 ngày đầu nếu bệnh nhân bị sốt xuất huyết đi khám bệnh bác sĩ có thể test nhanh kháng nguyên để phát hiện sốt xuất huyết. Tuy nhiên, test nhanh này là thực hiện ở cơ sở y tế vì phải lấy máu.

Khi sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà, bác sĩ Tuấn lưu ý, phải sử dụng đúng cách. Bác sĩ khuyến cáo bạn cần dùng đúng, không lạm dụng thuốc hạ sốt vì thuốc hạ sốt có thể gây tổn thương gan. Chỉ dùng hạ sốt khi nhiệt độ trên 39 độ C, chỉ dùng hạ sốt Paracetamol, liều từ 10 – 15 mg/kg cân nặng, lặp lại sau 4 - 6 giờ.

Để phòng sốt xuất huyết, tại các gia đình nên thực hiện vệ sinh môi trường, thay nước lọ hoa, bể cá, thu dọn vật dụng chứa nước, ngủ phải mắc màn.

Theo bác sĩ Tuấn, ở trường học nhà trường cần lưu ý dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, không để lọ hoa, bình cá nhiều nước tạo môi trường thuận lợi cho muỗi đẻ.

Trẻ học ban ngày ở trường nên cho trẻ mặc áo dài tay, dùng thuốc bôi ngoài da xua đuổi muỗi để phòng sốt xuất huyết.

K.Chi 

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Vì sao người trẻ tuổi lại bị rụng tóc nhiều?

Ngoài hóa chất, thói quen cột chặt tóc, những yếu tố nào khiến một số người chưa đến tuổi trung niên đã bị rụng nhiều tóc?

'Mắc sốt xuất huyết, tôi tưởng mình không qua khỏi'

So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng bất thường, nhiều bệnh nhân phải nhập viện.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Đang cập nhật dữ liệu !