Hậu nội chiến Bibica: "Ông trùm" Nguyễn Duy Hưng muốn thế chân đại gia Hàn Quốc

PAN Group của ông Nguyễn Duy Hưng không sở hữu cổ phần nào tại Bibica nhưng công ty con của PAN Group là CTCP Thực phẩm PAN (PAN food) đang sở hữu 50,07% cổ phần tại Bibica. Trong khi Lotte Confectionery sở hữu 44,03%.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – mã chứng khoán PAN) của đại gia chứng khoán Nguyễn Duy Hưng mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai 7.700.205 cổ phiếu BBC của CTCP Bibica, tương ứng 49,93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica.

Nếu chào mua thành công, dự kiến PAN sẽ chi khoảng 527 tỷ đồng cho thương vụ này. PAN cũng không giấu giếm ý định nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại Bibica.

Thương vụ này được chính Bibica bật đèn xanh khi mới đây chính ông Trương Phú Chiến, CEO của Bibica công khai tự nhận mình có lỗi trong việc tạo ra cuộc chiến trong nội bộ Bibica.

“Giờ đây tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi thương hiệu Bibica đã trao đúng người (Tập đoàn PAN trở thành cổ đông lớn chi phối Bibica),” CEO của Bibica nói.

“Mục đích ban đầu Bibica chấp nhận bắt tay với Lotte là để phát triển thương hiệu Bibica mạnh hơn chứ không phải để xóa bỏ thương hiệu bánh kẹo này,” ông Chiến nói về sai lầm của mình khi chọn đối tác chiến lược là tập đoàn Lotte, một quyết định khiến sau đó ông đã phải đấu tranh để giữ lại thương hiệu Bibica.

"Vua chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng đang muốn "hất cẳng" người Hàn khỏi Bibica.

Hiện tại PAN Group của ông Nguyễn Duy Hưng không sở hữu cổ phần nào tại Bibica, tuy nhiên công ty con của PAN Group - là CTCP Thực phẩm PAN (PAN food) đang sở hữu 50,07% cổ phần tại Bibica. Nếu chào mua thành công, PAN sẽ độc chiếm công ty bánh kẹo này thông qua việc sở hữu 100% Bibica.

Tất nhiên, để đạt được mục tiêu này, PAN sẽ phải đạt được thỏa thuận mua lại cổ phần từ phía đối tác Hàn Quốc và chắc chắn hai bên đã có những thỏa thuận nhất định trước khi công bố chào mua công khai.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Bibica hiện khá cô đặc gồm: PAN food 50,07%; Lotte Confectionery 44,03%; ông Kim Heung Soo 1,18%; Polunin Discovery 1,46%; cổ đông khác 3,27%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Bibica vừa được công bố, các khoản phải thu của bên liên quan Lotte Confectionery tính đến 30/6/2019 chỉ là 1,062 tỷ đồng, giảm 732% so với kỳ đầu năm. Trong khi khoản phải thu của bên liên quan PAN food là 9,469 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 340% so với kỳ đầu năm.

Cũng theo báo cáo, phần các khoản phải tả cho người bán, Bibica đang nợ PAN food 19 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy Bibica đã và đang dần thoát khỏi cái bóng của Lotte Confectionery, đồng thời PAN cũng tăng mạnh tầm ảnh hưởng đối với doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo này.

Hơn thế nữa, trong tổng số 214 tỷ đồng doanh thu quý II, doanh thu từ bán hàng  và giá trị thu được từ công nợ phải thu đối với Lotte Confectionery chỉ là 3 tỷ đồng. Trong khi khoản doanh thu từ PAN food là hơn 58 tỷ đồng.

Được biết, Bibica hiện đầu tư 200 tỷ đồng vào công ty con Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông; đầu tư 125 tỷ đồng vào công ty con Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây. Ngoài ra, Bibica còn có hai công ty con khác là Công ty TNHH Bibica Miền Bắc và Công ty TNHH Bibica Hà Nội. Tuy nhiên, báo cáo của Bibica không thể hiện khoản tiền đầu tư vào hai công ty con này.

Trong quý II/2019, Bibica đạt 29,445 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 1,23 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Hiền Anh
Từ khóa: Nguyễn Duy Hưng SSI Bibica PAN Pan food PAN chào mua Bibica Nội chiến Bibica Lotte Tỷ lệ sở hữu tại Bibica

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.