Hàng Trung Quốc đổ bộ chợ Tết, nhiều loại giá siêu rẻ

Nhập khẩu tăng mạnh, hàng Trung Quốc đổ bộ về thị trường Tết Quý Mão. Trong đó, nhiều mặt hàng được rao bán với mức giá siêu rẻ, đặc biệt là mứt trái cây.

Giá siêu rẻ, mua bao nhiêu cũng có

Những ngày gần đây, thị trường bước vào đợt cao điểm mua sắm Tết Quý Mão 2023. Tại chợ truyền thống cũng như trên "chợ mạng", hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp. Các loại rau quả, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn nhập khẩu từ Trung Quốc được bày bán la liệt với số lượng lớn. 

Đáng chú ý, phần lớn các mặt hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc đều có giá tương đối rẻ, thậm chí là siêu rẻ.

Tại một chợ đầu mối online chuyên sỉ lẻ các mặt hàng đồ ăn vặt có hàng trăm thành viên tham gia mua bán, riêng mứt trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc có tới vài chục loại được rao bán. Trong đó, dân buôn bán sỉ tiết lộ có thể cung cấp đầu tạ, thậm chí là đầu tấn nếu khách có nhu cầu.

 Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang tràn ngập chợ Tết (Ảnh: NVCC)

Anh Trần Văn Hoàng, đầu mối bỏ sỉ bánh mứt kẹo ở Lào Cai, giới thiệu, riêng mứt Tết anh có khoảng hơn chục loại, ngoài ra còn có hồng dẻo, hướng dương, hạt óc chó, bánh sữa chua, ngô cay, chân vịt, lưỡi vịt hàng chế biến sẵn,...

Giá bán sỉ tùy vào số lượng khách đặt mỗi lần, nhưng lấy càng nhiều giá càng ưu đãi. Đơn cử, mặt hàng hồng treo gió loại trái nhỏ trọng lượng 10kg một thùng anh đang bỏ sỉ giá 99.000 đồng/kg, rẻ bằng 1/5 so với hồng treo gió Đà Lạt; loại hồng tròn giá sỉ 55.000-65.000 đồng/kg tùy số lượng; hạt dẻ 50.000-60.000 đồng/kg,...

Tương tự, mứt kiwi xanh giá 75.000 đồng/kg; đào bổ nửa giá 68.000 đồng/kg; chà là 55.000 đồng/kg; cherry đỏ, cherry xanh giá 58.000 đồng/kg; các loại mứt xí muội hồng, vàng, đen, xanh giá 67.000 đồng/kg; nho khô loại đặc biệt giá 59.000 đồng/kg.

"Các loại mứt được đóng theo túi trọng lượng 5kg, khách lấy từ 3 túi trở lên sẽ có giá sỉ", anh nói. 

Theo anh Hoàng, các loại mứt Tết tương đối đắt khách, được mối sỉ ở Hà Nội và các tỉnh đặt mua số lượng lớn. Mua sỉ mứt với giá khá rẻ, sau đó họ chia nhỏ thành các khay/hộp bán với giá khá cao. Do vậy, một ngày anh đổ buôn từ vài tạ cho đến cả tấn hàng.

 Đa phần hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đều có giá rẻ, mẫu mã bắt mắt (Ảnh: NVCC)

Là đầu mối chuyên bỏ sỉ hàng nội địa Trung Quốc, chị Đinh Thị Nhung ở Tân Mai (Hoàng Mai) cho biết, Tết này hàng khô chị chỉ nhập hồng treo gió và bỏ sỉ với giá 750.000 đồng/thùng 10kg, khách lấy sỉ từ 5 thùng có giá 700.000 đồng/thùng; mứt kiwi chị bán sỉ 70.000-80.000 đồng/kg; hạt dẻ giá 60.000 đồng/kg.

“Đây là những mặt hàng nhập bán thêm dịp Tết. Song số lượng nhập đều rất lớn, lên tới cả chục tấn hàng”, chị nói. 

Mặt hàng chính chị Nhung nhập về bỏ sỉ cho các đầu mối là trái cây Trung Quốc, tuỳ từng ngày về các loại khác nhau. Giáp Tết Nguyên đán, chị nhập táo, cam, dưa, lê, lựu, quýt,... giá phụ thuộc từng loại và theo ngày. 

Ví như táo Phú Sĩ loại ngon nhất giá chỉ 30.000 đồng/kg, lựu Mông Tự giá 20.000 đồng/kg, lựu hạt mềm hàng Vip 45.000 đồng/kg, quýt đường Ôn Châu 12.500 đồng/kg, nho sữa 87.000 đồng/kg, hồng mật 12.500 đồng/kg,...

Theo chị Nhung, nhu cầu tiêu thụ trái cây vào dịp Tết thường tăng gấp 2-3 lần ngày thường nên lượng hàng chị nhập về cũng tăng mạnh. Một ngày, chị tiêu thụ hết khoảng 6-7 tấn trái cây Trung Quốc, cả bán buôn và bán lẻ. “Hàng nhập từ Trung Quốc khá dễ, chỉ nửa ngày là xe từ Lào Cai về đến Hà Nội. Thế nên, sau 23 tháng Chạp, lượng trái cây bán ra có thể lên tới cả chục tấn mỗi ngày”, chị cho hay.

Trái cây, bánh kẹo... Trung Quốc dội chợ

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam chi khoảng 858,23 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả Trung Quốc, tăng 85,8% so với năm 2021. Trong đó, riêng tháng 12/2022, kim ngạch nhập khẩu rau quả Trung Quốc là gần 91,8 triệu USD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2021.

 Năm 2022, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (Ảnh: Tâm An)

Tương tự, nhập khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc Trung Quốc đạt gần 114,9 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 12/2022, nhóm mặt hàng này nhập về tăng 36% so với tháng 12/2021.

Chia sẻ rõ hơn về nhập khẩu hàng từ Trung Quốc, đặc biệt là rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, thừa nhận, con số này tăng mạnh qua mỗi năm.

Theo ông, những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu nâng chuẩn chất lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ăn ngon, an toàn của người dân trong nước cũng như xuất khẩu. Họ trồng được rất nhiều loại rau củ và trái cây, mẫu mã đẹp, chất lượng nâng lên nên dần lấy được lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Thời gian qua, Trung Quốc thực hiện chính sách “zero Covid”. Do đó, trái cây Việt Nam xuất sang thị trường này bị kiểm soát rất chặt, trong khi chiều ngược lại nước ta không kiểm soát Covid-19 trên hàng hóa nhập khẩu nên trái cây nói riêng và hàng hoá từ Trung Quốc về nước ta rất thuận lợi.

Đặc biệt, các thương nhân buôn bán ở khu vực biên giới còn tận dụng được xe container rỗng để chở hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc. Vậy nên, hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường, trái cây vốn có giá rẻ nay lại càng rẻ hơn. “Dịp Tết Quý Mão này, do nhu cầu thị trường cao nên hàng Trung Quốc về chắc chắn sẽ tăng mạnh”, ông dự báo.

Tâm An

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.