Hàng trăm gian hàng bị "khủng bố" bằng mưa dầu luyn

Bị đổ đất lấp lối đi vây quanh chợ và mới đây thêm trận “mưa” dầu luyn đổ tràn các ki ốt bán hàng, theo các tiểu thương chợ Túc Duyên đó là cách mà doanh nghiệp dùng để “đối thoại” khi bà con không đồng ý chuyển chợ.

Không đồng tình với việc chuyển sang chợ tạm để kinh doanh, gần 300 tiểu thương chợ Túc Duyên, TP Thái Nguyên đã bị doanh nghiệp đổ đất quây xung quanh các gian hàng và mới đây bất ngờ “trận mưa dầu luyn” đổ xuống các quầy hàng của họ.

Hàng trăm gian hàng bị
Công an Thái Nguyên làm việc với tiểu thương chợ Túc Duyên sau "trận mưa dầu luyn" đêm 9/5.

Theo các tiểu thương buôn bán ở chợ Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Cty Cổ phần Thái Đại Dương (Chi nhánh Thái Nguyên) không chỉ nhiều lần o ép người dân phải chuyển sang chợ tạm mà Cty này còn sử dụng nhiều biện pháp “giang hồ” để thúc ép người dân làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, gây mất an ninh trật tự công cộng tại đây. Quá bức xúc, các hộ kinh doanh đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng của TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng sự việc vẫn không được khắc phục.

Tối ngày 9/5 vừa qua, nhiều đối tượng đã đổ dầu luyn vào gian hàng của các hộ dân để uy hiếp các hộ kinh doanh “ngoan cố” không đồng ý chuyển sang chợ tạm. Sau khi nhận được thông tin của các tiểu thương, Công an TP Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Túc Duyên đang tiến hành điều tra làm rõ.

Chủ của hàng Vũ Nga chợ Túc Duyên cho biết: “Việc đổ dầu luyn vào các gian hàng của chúng tôi đêm ngày 9/5 trên là do các tiểu thương buôn bán tại chợ không đồng ý với doanh nghiệp, chủ đầu tư Cty Triệu Đại Dương chuyển sang chợ tạm”.

Theo một số tiểu thương, Cty Triệu Đại Dương đã nhiều lần uy hiếp, đe dọa người dân bằng nhiều hình thức như thuê người cướp tài sản của những tiểu thương, cắt điện cảnh báo, đổ đất ngang nhiên quanh chợ... đổ đất lấp hết hàng hóa của người dân.

Cụ thể, tối 5/4, Cty này đã cho xe ô tô tải đổ đất vây quanh các đường vào lối chợ, lấp lên hàng hóa người dân, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Hàng trăm gian hàng bị
Đêm 5/4/2013 các tiểu thương đã bị doanh nghiệp đổ đất vây xung quanh ki ốt.

Trước đó, tại Kết luận số 74/KL –UBND, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên đã nêu rõ nội dung tố cáo của các hộ kinh doanh tại chợ Túc Duyên đối với Công ty Triệu Đại Dương, về vi phạm trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Túc Duyên, vi phạm về tiến độ, xây dựng sai thiết kế là đúng và Cty này đã bị xử phạt hành chính vào ngày 3/1.

Theo ghi nhận của phóng viên, chợ Túc Duyên hiện tại có 2 khu chợ với hơn 300 hộ kinh doanh, khu chợ cũ là do các tiểu thương đóng góp xây dựng cách đây đã lâu, khu chợ mới là do Cty Triệu Đại Dương xây dựng. Phản ánh của các hộ kinh doanh cho rằng, khu chợ mới có không gian nhỏ chia các quầy buôn bán với nhau bằng các rào sắt chật hẹp rất khó buôn bán trong khi đó chợ cũ được người dân góp tiền đổ đất xây dựng buôn bán thuận lợi nên người dân mới bức xúc không chịu chuyển đến chợ mới.

Hiện tại, đã có nhiều đơn từ của các tiểu thương được gửi lên các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chưa có hồi kết.

Mới đây nhất là Kết luận số 32/TB-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp đại diện các hộ kinh doanh ở chợ Túc Duyên (ngày 3/4/2013), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Nhữ Văn Tâm đã kết luận: Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương và Cục Thuế tỉnh rà soát kiểm tra lại kết luận  số 74/KL – UBND của UBND TP.Thái Nguyên ngày 7/2/2013 để xử lý theo kiến nghị của UBND TP.Thái Nguyên đối với Công ty Triệu Đại Dương chi nhánh Thái Nguyên. Yêu cầu Cty Triệu Đại Dương chi nhánh Thái Nguyên giữ nguyên hiện trạng chợ tạm trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc xây dựng chợ Túc Duyên.

Tiếp đó, ngày 16/4, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên đã cùng các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố tổ chức buổi đối thoại với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Túc Duyên và nhà đầu tư. Ông Tuấn yêu cầu Cty Triệu Đại Dương trong tuần sau đó phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh trước sự chứng kiến của chính quyền sở tại sau đó báo cáo kết quả cho UBND .... Nhưng phớt lờ sự chỉ đạo của Thành phố, Cty này đã giải quyết bằng cách đổ dầu luyn vào các gian hàngcác hộ dân.

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Xuân Hải

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.