Hải quân Mỹ phóng mục tiêu siêu thanh AQM-37 mới nhất

Hải quân Mỹ thông báo mua 2 mục tiêu siêu thanh AQM-37, được sử dụng trong các cuộc tập trận với vai trò mô phỏng máy bay không người lái và tên lửa tốc độ cao.

Theo The Drive, lần cuối cùng các mục tiêu được phóng là ngày 22/9/2022. Sau đó, chúng bị các máy bay chiến đấu F-16 Viper của Lực lượng Không quân (Air Force) Mỹ bắn trúng. Cuộc tập trận mục tiêu diễn ra tại Dãy Cát Trắng ở New Mexico.

Hải quân Mỹ phóng mục tiêu siêu thanh AQM-37 mới nhất. (Ảnh: AP)

Mô phỏng mục tiêu của tên lửa hành trình tốc độ cao và máy bay không người lái cho phép phi công và chuyên gia phòng thủ tên lửa trau dồi kỹ năng tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh.

Cũng theo The Drive, các mục tiêu này rất hữu ích khi thử nghiệm các loại tên lửa khác nhau. Vì vậy, với sự trợ giúp của các mục tiêu, khả năng của AIM-9 Sidewinder và RIM-7 Sea Sparrow đã được thử nghiệm. Ngoài ra, các mục tiêu còn được sử dụng để kiểm tra khả năng chiến đấu của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Nhớ lại rằng những mục tiêu như vậy đã được ngành công nghiệp quân sự Mỹ sản xuất với nhiều sửa đổi khác nhau trong một thời gian rất dài. Lần phóng diễn ra vào năm 1961. Kể từ đó, hơn 5.000 mục tiêu đã được phát hành. Ngoài quân đội Mỹ, chúng còn được sử dụng bởi quân đội và hải quân của một số đồng minh của Mỹ, bao gồm Anh, Israel và Ý.

Giờ đây, quân đội Mỹ sẽ phải quyết định mục tiêu nào sẽ thay thế AQM-37 trong các cuộc tập trận và diễn tập tiếp theo. Dù thế nào đi nữa, 60 năm sử dụng loại mục tiêu này đối với quân đội Mỹ không hề vô ích và điều này cũng được nhiều chuyên gia quân sự công nhận.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm thành công các thành phần của vũ khí siêu vượt âm.

Theo Reuters, Hải quân và Lục quân Mỹ đã phóng một tên lửa từ bãi phóng ven biển ở bang Virginia để tiến hành khoảng 10 thí nghiệm về vũ khí siêu vượt âm hôm 26/10, giúp phát triển một lớp vũ khí mới.

Quá trình thử nghiệm đã đánh giá thiết bị dẫn đường và hoạt động thông tin liên lạc của vũ khí siêu vượt âm, cũng như các loại "vật liệu đã được hoàn thiện" có khả năng chịu nhiệt trong "môi trường siêu vượt âm thực tế”.

Washington đang triển khai một số chương trình vũ khí siêu vượt âm. Tên lửa HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile /Tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm) sẽ được trang bị cho Không quân Mỹ sớm nhất vào năm 2027.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm phóng từ trên không có khả năng tăng tốc lên tới 6.000 km/h trong các tầng phía trên của bầu khí quyển.

Hiện chưa rõ tầm bắn là bao nhiêu, nhưng người Mỹ nhấn mạnh rằng về chỉ số này chúng sẽ vượt qua các hệ thống phòng không tầm xa nhất hiện có của Nga và Trung Quốc.

Hạ Thảo (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.