Hãi hùng cậu bé 6 tuổi thủng phế quản, cắt thùy phổi vì nuốt đèn led

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa phẫu thuật một ca dị vật đường thở khá hiếm gặp và nguy hiểm.

Bệnh nhi đang hồi phục tốt sau ca mổ.

Ngày 28/12, BS Nguyễn Kinh Bang, Phó khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé trai T.H.L (6 tuổi, quê Tiền Giang) nhập viện vì ho khò khè tái phát thường xuyên, ói vài lần trong ngày, hơi thở hôi tăng dần.

Chụp X-quang các bác sĩ phát hiện thấy có dị vật trong đường thở của bé. Khai thác bệnh sử, mẹ bé cho biết, cách đây khoảng 1 năm, bé đang ngồi chơi thì ho sặc sụa, nôn ói. Gia đình đưa bé đi khám bác sĩ tư nhiều lần nhưng chỉ cho thuốc uống, tình trạng bé không đỡ và 2 tháng trước thì trở nặng hơn.

Hỏi kỹ mới biết, trong lúc ngồi chơi, bé đã nuốt phải bỏng đèn led có trong đồ chơi mà gia đình không phát hiện ra. Tình trạng bệnh của bé tiến triển nặng khá nhanh. Khi các bác sĩ nội soi khí phế quản thì phát hiện phân thùy dưới có nhiều mủ, mô hạt, chảy máu nhiều.

Dị vật là bóng đèn led còn nguyên 2 chân móc sắt bám chặt vào niêm mạc khiến mô sưng phù nề. Các bác sĩ không thể gắp được dị vật vì khu vực nhiễm trùng sưng to và chảy máu nhiều, buộc phải dừng nội soi để điều trị kháng sinh trước.

Hai ngày sau khi nội soi lại thì các bác sĩ không thấy dị vật đâu nữa, tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, phế quản gốc rất nhiều đàm mủ trắng, bé thở nhanh, phổi ran. Ngay lập tức bé được chụp CT Scan ngực khẩn và chuẩn bị phẫu thuật khẩn.

Khi mổ đến khoang màng phổi, các bác sĩ thấy thùy dưới phổi bên phải xẹp gần như hoàn toàn, phế quản thủng một lỗ 0,5cm, sờ bằng tay thấy dị vật nằm trong lòng phế quản. Kíp mổ buộc phải cắt thùy dưới phổi và tìm thấy dị vật bóng đèn led nằm trong nhu mô phổi.

BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện nhận định, dị vật đường thở không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng dị vật bị bỏ quên trong đường thở cả một năm như bé trai này là khá hi hữu và để lại nhiều di chứng có hại cho bé. Nếu gia đình để ý và phát hiện sớm, dị vật sẽ được dễ dàng gắp ra bằng nội soi và bé sẽ không bị tổn thương nhiều. Trường hợp này dị vật bị bỏ quên quá lâu, trở thành một ổ nhiễm trùng gây thủng phế quản, lọt vào phổi khiến phổi bị tổn thương không thể phục hồi.

Trước đó không lâu, bệnh viện cũng đã phải cắt một đoạn ruột của một bệnh nhi vì bé nuốt 3-4 viên bi có từ tính. Các viên bi này giống như nam châm hút nhau khiến các đoạn ruột bị dính, ruột thủng 4-5 lỗ.

BS Hiếu cảnh báo các bậc phụ huynh có con nhỏ phải rất lưu ý không để bé ngậm, nuốt các đồ chơi, đồ vật nhỏ, các loại hạt, đặc biệt là hạt đậu phộng và loại đồ chơi của Trung Quốc có thể nở to ra khi gặp nước. Bởi các loại dị vật này rất dễ bít chặt đường thở khiến bé tử vong.

An Nhiên

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !