Hai doanh nghiệp trả cổ tức 'khủng'

Trong khi cổ đông của HGM được trả cổ tức tỷ lệ 100% trong 4 tháng thì HCI cũng chi trả ở mức 60%.

HGM - "nhà giàu"ngành khoáng sản

Theo kế hoạch, ngày 22/11 tới, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2012 cho cổ đông theo tỷ lệ 70% (7.000 đồng một cổ phần). Nếu tính cả đợt tạm ứng lần trước với tỷ lệ 30% bằng tiền (thanh toán ngày 28/8), thì mỗi cổ đông nhận được 10.000 đồng trên một đơn vị chỉ trong vòng 4 tháng.

So với thị giá cổ phiếu ở mức 80.000 - 90.000 đồng thì tỷ lệ cổ tức này không cao. Tuy nhiên, so với thị trường thì HGM đang là doanh nghiệp dẫn đầu về sự "rộng rãi" với cổ đông. Năm ngoái, HGM cũng trả cổ tức "khủng", với mức trả là 80%.

Theo giới phân tích, sở dĩ HGM hào phóng vì đây được coi là một công ty "nhà giàu". Ở thời điểm cuối quý I/2012, riêng lợi nhuận của HGM, SQC và BMC đã chiếm khoảng 75% tổng lợi nhuận của ngành khoáng sản.

Hai doanh nghiệp trả cổ tức 'khủng' - ảnh 1
HGM được coi là một công ty "nhà giàu" trong ngành khoáng sản dựa vào lợi thế độc tôn về khai thác antimony ở Việt Nam.

Về lợi thế, HGM hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đang khai thác, chế biến và xuất khẩu antimony ở quy mô công nghiệp. Antimony là á kim quý hiếm, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thiết yếu như vật liệu chống cháy, công nghệ bán dẫn, pin..., nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này rất lớn. Trong khi đó, Trung Quốc - nước sản xuất antimony lớn nhất thế giới, giữ 40% trữ lượng và thị phần chiếm 80% có chính sách hạn chế xuất khẩu antimony. Vì thế, đầu ra ở HGM luôn được đảm bảo.

Antimony của HGM có hàm lượng tinh đạt trên 99%, thuộc nhóm sản phẩm chất lượng cao, nên giá bán cao hơn giá trung bình thế giới 40%. Trong khi đó, Mỏ Antimony Mậu Duệ II của HGM là mỏ lộ thiên, hoạt động khai thác dễ dàng hơn, công nghệ tinh luyện dơn giản, giúp giá thành rẻ. Đó là lý do vì sao giá vốn của HGM luôn thấp. Như trong 9 tháng đầu năm nay, giá vốn của HGM chỉ chiếm 27,6% doanh thu.

Về tài chính, HGM là một trong rất ít doanh nghiệp không vay nợ. Tiền và tương đương tiền cuối tháng 9/2012 của HGM còn hơn 249 tỷ đồng. Tính ra, 44,1 tỷ đồng để trả cổ tức lần này chỉ bằng 17,6% lượng tiền mà HGM có tại thời điểm cuối tháng 9.

Xét tiềm năng dài hạn, do HGM có quyền khai thác Mỏ Antimony Mậu Duệ ở tỉnh Hà Giang, gồm ba thân quặng và đang khai thác thân quặng II, trữ lượng khoảng 371.800 ngàn tấn quặng, với hàm lượng antimony đạt gần 10%. Giả sử công suất tối đa theo giấy phép cho thân quặng II là 10.500 tấn quặng/năm, thì trữ lượng của riêng thân quặng II đã đủ cho HGM khai thác đến năm 2040. Ngoài ra, với trữ lượng của mỗi thân quặng I & III được ước tính xấp xỉ thân quặng II, HGM sẽ có nguồn quặng dồi dào, đủ sức đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, lợi thế của HGM có thể giảm nếu Việt Nam có thêm những nhà khai thác antimony mới hoặc Trung Quốc thay đổi chính sách xuất khẩu antimony.

HCI - mơ hồ thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội (HCI) là doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức năm 2012 ở mức 60% bằng tiền mặt. Ngày 10/10, HCI đã tạm ứng cổ tức 50%, tức 5.000 đồng/CP. Tính ra, HCI đã chi 26,15 tỷ đồng để trả cổ tức.

HCI cũng có lịch sử trả cổ tức cao. Cổ tức năm 2010, 2011 đều ở mức 50% bằng tiền mặt. Tuy nhiên, NĐT không nắm được nhiều thông tin về doanh nghiệp này, vì đây là doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Dựa vào những thông tin đã công bố thì HCI hoạt động chính trong ngành bất động sản, xây lắp; cổ đông lớn, nội bộ nắm gần 50% vốn.

Báo cáo tài chính mới nhất mà HCI cung cấp ra thị trường là báo cáo kiểm toán năm 2011. Căn cứ vào báo cáo này thì kết quả kinh doanh của HCI khá tốt, với doanh thu hơn 324 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32,7 tỷ đồng, tăng 43,6% về doanh thu và giảm nhẹ về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Tính ra, EPS năm 2011 của HCI là hơn 6.000 đồng. HCI không có chi phí lãi vay trong năm 2011; cuối năm còn 285,1 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Riêng tiền lãi gởi tiết kiệm đã góp 38 tỷ đồng trong lợi nhuận của HCI năm 2011.

Theo bản cáo bạch thì HCI có 3 dự án đầu tư, đó là Dự án Trung Văn -Hancic, Dự án Nhà biệt thự BT1 và Dự án Khu nhà ở cho công nhân (đều ở Hà Nội). Tuy nhiên, webiste và báo cáo thường niên gần nhất của HCI có lỗi kỹ thuật, nên nhà đầu tư không được rõ tiến độ xây dựng, bán hàng ở những dự án này ra sao. Kết quả kinh doanh của HCI trong 9 tháng qua cũng không được cập nhật.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.