Habeco: “Gái ế” hay hoa hậu?

Mới đây, ông Tayfun Uner, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết Carlsberg sẽ đưa ra mức giá mua cổ phần của Habeco trong vài tháng tới. Trước đó, vào cuối năm 2016 ông định giá cổ phần của Habeco chỉ là 48.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến phiên giao dịch ngày 12/02/2017 cổ phiếu BHN của Habeco được giao dịch ở mức giá bình quân 116.800 đồng/cổ phiếu. Hiện Carlsberg nắm khoảng 17,34% Habeco và có quyền mua ưu tiên khi nhà nước muốn bán cổ phần.

Ngay cả thời điểm ông Tayfun Uner định giá BHN với mức giá 48.000 đồng, cổ phiếu này khi đó cũng giao dịch ở khoảng 110.000 đồng/cổ phiếu. Dư luận đánh giá có thể đó chỉ là “chiêu” của Carlsberg để dìm giá Habeco. Tuy nhiên, có thể Carlsberg sẽ phải trả mức giá cao hơn 48.000 đồng nếu muốn tăng tỷ lệ sở hữu.

Trường hợp của GIC đối với Vietcombank cũng sẽ là bài học cho các tổ chức nước ngoài muốn mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước. Tháng 8/2016, quỹ đầu tư GIC của Singapore đã ngỏ ý  mua lại  305,8 triệu cổ phần của Vietcombank với mức giá 29.130 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 400 triệu USD. Tuy nhiên, thương vụ đến nay vẫn rơi vào bế tắc bởi hai bên đều không thống nhất được mức giá, cho dù cả hai bên đều hứng thú với thương vụ này.

Dù đưa ra mức giá nào với Habeco, nhưng khó có việc Carlsberg mua cổ phần với giá bằng thị giá, tương đương P/E 34,2 lần. Mặc dù thị trường bia Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng, nhưng Habeco đã và đang mất thị phần trong những năm gần đây về tay các thương hiệu nước ngoài. Theo một báo cáo nghiên cứu thị trường, thị phần của Habeco ở miền Bắc giảm từ mức 55% trong năm 2014, còn khoảng 50% trong 6 tháng đầu năm 2016.

Habeco: “Gái ế” hay hoa hậu? - ảnh 1

Gần đây Habeco công bố doanh thu năm 2016 đạt 10.302 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9% so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 725 tỷ đồng, giảm 16,6%. Ước tính sản lượng tiêu thụ năm 2016 của Habeco đạt 717 triệu lít, tăng 2%. Với Sản lượng tiêu thụ toàn ngành là 3.787 triệu lít, tăng 9,3% so với năm 2015, điều này cho thấy thị phần của Habeco lại tiếp tục sụt giảm.  Trên thực tế, sản lượng tiêu thụ của Habeco tăng với tốc độ gộp bình quân năm là 2,4% trong 3 năm qua, trong khi trung bình ngành là 9,3%.

Theo tính toán của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), mức giá hợp lý của Habeco là 71.000 đồng/cổ phiếu, tương đương P/E dự phóng là 20,8 lần, sát với P/E bình quân doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực và trong nước (là 21,5 lần).

“Chúng tôi cho rằng định giá của Habeco không xứng đáng cao hơn bình quân khu vực vì công ty chỉ đứng thứ 3 tại thị trường Việt Nam và đang mất dần thị phần. Trong khi thương hiệu của Habeco được biết đến nhiều ở miền Bắc thì sản phẩm của công ty lại không đa dạng", HSC bình luận.

Năm 1994 Carlsberg liên doanh với chính quyền thành phố Huế tại Hue Brewery theo tỷ lệ góp vốn là 50-50. Năm 2011, Carlsberg đã chi 1.880 tỷ đồng để mua lại 50% cổ phần còn lại và sở hữu hoàn toàn nhà máy bia này.

Cũng với phương thức như trên, Carlsberg đã dần sở hữu 100% cổ phần tại Nhà máy bia Đông Nam Á. Nhà máy bia Đông Nam Á cũng được hình thành từ năm 1994 là kết quả của liên doanh giữa Carlsberg và Công ty Bia Việt Hà. Năm 2014, Carlsberg hoàn tất quá trình thâu tóm bằng việc mua lại toàn bộ cổ phần của Việt Hà. Thương hiệu chính của Nhà máy bia Đông Nam Á là Halida, một thương hiệu trung cấp ở miền Bắc và có doanh thu không đáng kể.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.