Hà Văn Thắm mỉa mai cựu Chủ tịch PVN trước tòa

Trước câu hỏi của LS vì sao Nguyễn Xuân Sơn không nhớ khoản tiền từ cổ phiếu OGC mà mình lại nhớ rõ, Hà Văn Thắm mỉm cười nói: “Anh Sơn buôn cổ phiếu nhiều nên không nhớ, nhưng bị cáo luôn theo dõi xem anh Sơn có ăn cắp tiền của mình không nên nhớ."

Trong số 246 tỷ đồng OceanBank chi cho Nguyễn Xuân Sơn thông qua Nguyễn Xuân Thắng để “chăm sóc khách hàng” dầu khí, Nguyễn Xuân Sơn không được phép dùng vào việc chi tiêu cho cá nhân.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khẳng định lại mình hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Xuân Sơn đã chi theo đúng mục đích theo yêu cầu của mình, đồng thời khẳng định Sơn “không có cách nào” để chiếm đoạt số tiền trên, vấn đề là Nguyễn Xuân Sơn có chịu thừa nhận con số 240 tỷ nói trên hay không mà thôi.

“Bị cáo không bao giờ nghĩ rằng anh Sơn chiếm đoạt tiền của mình, vì bị cáo có những biện pháp để giám sát, kiểm tra. Bị cáo biết được nguồn tiền này anh Sơn sẽ chi cho khách hàng nào và bị cáo sẽ xem xét hành động của khách hàng thông qua tài khoản của họ tại ngân hàng”, Hà Văn Thắm trả lời luật sư Nguyễn Minh Tâm, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm được dẫn giải đến Tòa sáng 06/09.

Hà Văn Thắm đã tiết lộ phương thức để theo dõi Nguyễn Xuân Sơn qua việc theo dõi biến động tài khoản hàng ngày, do đó luôn biết Nguyễn Xuân Sơn có những khoản tiền gì. Hơn nữa, với quan hệ của mình với các ngân hàng, Hà Văn Thắm khẳng định có thể kiểm tra tài khoản của Nguyễn Xuân Sơn cũng như tài khoản của khách hàng ở các ngân hàng khác.

“Bị cáo biết được hết tiền của anh Sơn có những khoản gì, tiền của anh ấy khá nhiều nên bị cáo tin anh ấy không chiếm đoạt”.

Một điều quan trọng nữa, theo Hà Văn Thắm, là khi làm việc này cũng phải xem xét, đánh giá con người Nguyễn Xuân Sơn.

“Bị cáo nghĩ rằng với tính cách của anh Sơn thì anh ấy không thể chiếm đoạt được. Anh Sơn cũng từng nói với bị cáo rằng “anh có thể cam kết với em là không chiếm đoạt tiền của ngân hàng”. Cho đến bây giờ lòng tin của bị cáo với anh Sơn cũng không suy giảm”.

Nhờ mối quan hệ giữa Sơn và PVN nên Hà Văn Thắm với tư cách cá nhân đã nhờ Sơn chuyển tiền lãi ngoài cho lãnh đạo PVN.

Cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải đến Tòa sáng 06/09.

Để chứng minh khả năng giám sát của mình cũng như độ giàu có của Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm nói: “Anh Sơn còn có gần 40 tỷ đồng từ việc bán cổ phần ưu đãi mà bị cáo đã bán cho. Số lượng cổ phiếu OGC (cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Dương – PV) anh Sơn được mua ưu đãi là 2 triệu cổ phiếu với giá mua 18.000 đồng/cổ phiếu. Bị cáo biết được là anh ấy bán lúc nào và giá bán bao nhiêu. Bị cáo theo dõi và được biết anh Sơn đã bán với giá 36.000 đồng/cổ phiếu”.

Hà Văn Thắm coi số cổ phiếu trên là “phần thưởng” dành cho Nguyễn Xuân Sơn để TGĐ OceanBank không bị thiệt thòi, thay vì chỉ hưởng lương.

“Có lần bị cáo nói với anh Sơn thực ra anh làm tốt thì anh có những cách để không bị thiệt thòi chứ không phải chỉ có đồng lương không,” Hà Văn Thắm nói - “5 nghìn đồng hay 50 triệu đồng đều là ăn cắp, anh em mình là đàn ông cả nên thẳng thắn với nhau”.

Trước câu hỏi của luật sư Tâm vì sao Nguyễn Xuân Sơn không nhớ khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu OGC mà Hà Văn Thắm lại nhớ rõ như vậy. Cựu Chủ tịch OceanBank mỉm cười và nói: “Anh Sơn buôn cổ phiếu nhiều nên không nhớ, nhưng bị cáo luôn theo dõi xem anh Sơn có ăn cắp tiền của mình không nên bị cáo nhớ”.

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.