Hà Tĩnh: Nhà máy gây ô nhiễm hứa chuyển địa điểm, dân tiếp tục kêu cứu

Mặc dù phía lãnh đạo hứa sẽ di chuyển nhà máy băm dăm đi nơi khác nhưng hàng chục hộ dân thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục gửi đơn cầu cứu khẩn thiết đến cơ quan chức năng.

Đơn kiến nghị khẩn thiết của người dân thôn Lam Long, xã Xuân Hải gửi các ban, ngành chức năng.

Đã nhiều năm liền, những tiếng ồn ào, bụi bặm, mùi ẩm mốc… từ nhà máy băm dăm của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đã làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của người dân xóm Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân.

Mặc dù đã được người dân phản ánh nhiều lần nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được các ban, ngành chức năng giải quyết khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trước sự việc trên, mới  đây, người dân thôn Lam Long, xã Xuân Hải tiếp tục có đơn đề nghị khẩn thiết gửi các ban, ngành chức năng phản ánh về nhiều năm liền họ phải sống quá khổ sở vì bị ô nhiễm môi trường do bụi bặm, tiếng ồn, côn trùng sinh sôi trong gỗ của nhà máy băm dăm thuộc Công ty TNHH Thanh Thanh Đạt; bên cạnh đó là việc ô nhiễm mùi xăng dầu, nước sông do rác thải ứ đọng lâu ngày, do tàu chở xăng dầu của Công ty xăng miền Trung.

Nhà máy sát khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Người dân phải bịt kín nhà cửa để tránh lượng băm dăm, bụi bặm bay vào.

Đơn kiến nghị khẩn thiết của các hộ dân cũng nêu rõ: Khi nhà máy băm dăm Thanh Thành Đạt được xây dựng và đi vào hoạt động đã 10 năm nay gây nên nhiều tác hại trước mắt và lâu dài cho người dân địa phương như: 3 máy hoạt động 24/24 giờ trong ngày, tiếng máy ầm ĩ ngày đêm, đêm về không ai ngủ được, đặc biệt là các cháu nhỏ, người già, ảnh hưởng nặng nề về thần kinh, trí tuệ.

Gỗ được băm nhỏ chất đống cao như núi, nắng mưa thất thường, không được che chắn, chỉ một cơn gió nhẹ cuốn theo mùi ẩm mốc, bụi bặm, côn trùng bay vào nhà.

Tình trạng này nếu không được giải quyết kịp thời và dứt điếm sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân đang sống và thế hệ mai sau.

Bên cạnh đó, nhà máy thi công xây dựng đã san bằng 200m đê, được xây lắp theo chủ trương của Đảng và nhà nước là để ngăn nước lũ thượng nguồn sông Lam vào khu dân cư.

Ngoài nhà máy Thanh Thành Đạt trên, tại công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào, Xí nghiệp cảng Xuân Hải còn cho Công ty xăng dầu miền Trung buôn bán xăng dầu tại cầu cảng, tàu vận chuyển xăng dầu từ biển vào nhiều, xe ô tô đến mua xăng nhiều xếp hàng chờ đợi dài ngoài đường quốc lộ gây ách tắc.

Việc bơm xăng dầu từ tàu vào bể chứa và từ bể chứa vào bồn xe ô tô mùi bay ngào ngạt gây ô nhiễm cho nhiều hộ dân giáp ranh khu vực xăng dầu, mùi xăng dầu bay vào nhà dân khiến họ không dám mở cửa phòng, lúc nào cũng đeo khẩu trang ảnh hưởng nhất là trẻ nhỏ, người bị bệnh hô hấp…

Ngoài ra, việc xe chở gỗ keo nhập cho nhà máy, xe mua xăng dầu đã làm hư hỏng đường giao thông QL 8B do chở quá tải nhưng không được cơ quan chức năng có trách nhiệm xuống kiểm tra, xử lý.

Lối vào nhà máy băm dăm của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Trong đơn kiến nghị, người dân cũng phản ánh mặc dù đã nhiều lần phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp nhưng vẫn không được giải quyết một cách thấu đáo.

Trả lời PV Báo điện tử Infonet trước đó, ông Trần Quang Luận – Tổng Giám đốc công ty TNHH Thanh Thành Đạt cho biết: “Phía Công ty đã xin chuyển nhà máy về về vị trí mới và đã được UBND tỉnh và các sở ban ngành chấp thuận địa điểm tại Khu công nghiệp Gia Lách. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công ty chúng tôi sẽ chuyển nhà máy về đúng nơi quy định”.

Đặng Sơn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.