Hà Tĩnh: Kỳ lạ những ngôi nhà “mọc” trên mương thoát nước

Trong thời gian vừa qua, một số hộ dân tại thôn Hiệu Châu và Bắc Châu, xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xây dựng các công trình nhà ở, xưởng sản xuất ngoài diện tích được cấp phép.

Đặc biệt các công trình này lại nằm ngay trên mương thoát nước của khu dân cư.

Ngang nhiên xây dựng trên mương thoát nước khu dân cư

Xưởng tôn thép của ông Trần Văn Bắc được xây đè lên kênh thoát nước, đã hoạt động trong một thời gian dài.

Khu dân cư ở thôn Bắc Châu và thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh được quy hoạch từ năm 2008 với hai tuyến nhà ở hướng ra hai trục đường khác nhau. Giữa hai tuyến nhà ở này là hệ thống mương thoát nước cho toàn bộ khu dân cư được quy hoạch này.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, trong quá trình làm nhà ở, một số hộ dân đã xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất chồng lấn lên mương thoát nước.

Cụ thể, ông Trần Văn Bắc tại thôn Hiệu Châu có Giấy phép xây dựng số 29/GP-XD của UBND huyện Kỳ Anh cấp cho ông Bắc vào ngày 23 tháng 6 năm 2017. Giấy phép này ghi rõ công trình xây dựng là nhà ở một tầng trên tổng diện tích là 600m2 trên các thửa đất 45, 47, 49.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, “nhà ở một tầng” của ông Bắc được dùng làm xưởng cán tôn và bán sắt thép khá lớn, có biển quảng cáo mang tên công ty TNHH xuất nhập khẩu Kỳ Anh chuyên về các loại tôn thép. Điều đáng nói, xưởng gia công này lại được xây dựng đè ngang lên hoàn toàn trên mương thoát nước của khu dân cư.

Công trình nhà ở hai tầng của ông Trần Xuân Hiếu đang được xây dựng với kết cấu vững chắc đè ngang trên kênh thoát nước của khu dân cư.

Ngay bên cạnh đó là công trình nhà ở hai tầng của ông Trần Xuân Hiếu được UBND huyện Kỳ Anh cấp phép xây dựng vào 6 tháng 7 năm 2017 tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.Công trình nàyđược xây dựng khá hoành tráng với các dầm bê tông chịu lực lớn cũng được chủ ngôi nhà này đổ bắc ngang ngay trên kênh thoát nước.

“Vùng đất này vốn được quy hoạch bán đấu giá đất nhà ở cho dân theo từng lô với diện tích là 200m2. Những các hộ này đã mua đất gần nhau rồi xây dựng và chiếm luôn kênh thoát nước sinh hoạt kiến người dân bức xúc”, một người dân sống gần khu vực xây dựng hai công trình trên cho biết.

Nhiều người dân cũng lo lắng, với cách xây dựng đè ngang lên trên kênh thoát nước của các hộ dân như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến công năng sử dụng của tuyến kênh. Ngoài ra nó còn phá vỡ quy hoạch ban đầu khu dân cư, tạo ra một tiền lệ xấu cho việc vi phạm xây dựng lấn chiếm các công trình công cộng ở khu vực này.

Các công trình đã dược UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy phép xây dựng

"Huyện tạo điều kiện để phát triển kinh tế"

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Lương Thịnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Châu cho rằng việc xây dựng của các hộ dân như vậy hoàn toàn không đúng. “Đây là những mảnh đất họ đã đấu giá được nằm liền kề nhau, khi xây dựng công trình phía trên kênh thì phía dưới kênh nước vẫn chảy được. Hơn nữa đây là nương nước sinh hoạt nên tuyến kênh vẫn hoạt dộng tốt, không có ứ động hay tắc nghẽn dòng chảy”, ông Thịnh nói.

Ông Trương Thanh Long, trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh cho rằng việc cấp phép của UBND huyện Kỳ Anh hoàn toàn đúng quy trình cấp phép công trình xây dựng. “Chúng tôi chỉ cấp phép xây dựng trên diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, nếu xây dựng ngoài như vậy là sai phạm, UBND cấp xã phải kiểm tra, xử lý vi phạm đó”, ông Long nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh lại cho rằng: Huyện đã biết sự việc các hộ dân xây dựng, tuy nhiên, các công trình này nằm trên các thửa đất đấu giá làm đất ở liền kề nhau. Khi xây dựng công trình qua kênh thoát nước, các cá nhân đã gia cố thành mương nên chính quyền tạo điều kiện nhằm phát triển kinh tế của gia đình và địa phương.

Điều 10, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP, ngày 10 tháng 11 năm 2014của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nêu rõ:

Điều 10. Lấn, chiếm đất

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Đình Chuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.