Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đóng cửa kéo đi gặp chủ tịch tỉnh

Sáng 3/3, hàng trăm tiểu thương chợ TP.Hà Tĩnh đồng loạt đóng ki ốt kéo đến trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu được gặp Chủ tịch tỉnh Đặng Quốc Khánh để hỏi về thực hiện lời hứa của chủ tịch.

Trong tháng 3 sẽ xong hợp đồng

Ngày 3/3, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ TP.Hà Tĩnh đóng cửa ki ốt, kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh đòi gặp ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiểu thương nêu 2 câu hỏi: Thứ nhất, các tiểu thương nhận được một bản hợp đồng của Ban quản lý chợ gửi ngày 1/3 nhưng không rõ thời gian gia hạn là bao nhiêu năm. Thứ 2, các tiểu thương yêu cầu Chủ tịch tỉnh thực hiện đúng lời hứa đã hứa với dân trước đó là hợp đồng phải dài hạn.

Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đóng cửa kéo đi gặp chủ tịch tỉnh - ảnh 1
Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đóng cửa kéo đi gặp chủ tịch tỉnh - ảnh 2

Chợ đồng loạt đóng cửa

Tiểu thương Nguyễn Văn Nghị cho biết, “điều khiến tiểu thương thất vọng là Ban quản lý chợ đưa cho mỗi hộ kinh doanh một bản hợp đồng “Thuê địa điểm kinh doanh có thời hạn tại chợ thành phố Hà Tĩnh” mà không ghi rõ thời hạn cho thuê ki ốt là bao nhiêu năm, mà chỉ để trống là dấu ba chấm. Ai biết, khi chúng tôi đặt bút kí vào thì hôm sau dấu “ba chấm” đó lại trở thành 3 tháng hay 3 năm mà không phải 15 năm". 

Trước những thắc mắc của người dân, đúng 12h trưa cùng ngày, ông Đặng Quốc Khánh đã có cuộc gặp mặt trực tiếp hàng trăm tiểu thương tại Trung tâm văn hóa thành phố, giải đáp những thắc mắc về gia hạn hợp đồng, đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh hứa mọi nguyện vọng của các tiểu thương sẽ được thực hiện trong tháng 3 này, được gia hạn hợp đồng dài hạn tối thiểu là 15 năm.

“Đã thống nhất trước đó là ký hợp đồng dài hạn nên bà con yên tâm. Vấn đề giờ là các đơn vị chuyên trách phải thẩm định lại ngôi chợ này có tuổi thọ bao lâu năm? Khi đó mới thống nhất thời hạn hợp đồng là bao lâu? Tôi hứa, 15 năm là chắc chắn” – Chủ tịch Khánh nói.

Nghe ông Khánh nói xong, cả hội trường hoan hô, sau đó các tiểu thương tiếp tục phát biểu ý kiến. ​Cụ thể ký hợp đồng là vào thời điểm nào? Đề án chuyển đổi mô hình chợ có lấy ý kiến nhân dân không?

“Có chứ. Trong tháng xong đề án. Trong tháng phải xong hợp đồng. Trình bà con trước khi phê duyệt lần cuối” – ông Khánh khẳng định.

Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đóng cửa kéo đi gặp chủ tịch tỉnh - ảnh 3

Hàng trăm tiểu thương có mặt trong buổi tiếp xúc trưa 3/3 tại Trung tâm văn hóa thành phố Hà Tĩnh

Trước hàng trăm tiểu thương, ông Khánh quả quyết: Hợp đồng là dài hạn. Không bao giờ có chuyện bán chợ. Chợ là tài sản của nhà nước, ngay cả cấp huyện cũng không có chức năng bán, muốn chuyển đổi, cấp tỉnh phải ra quyết định. Chợ vẫn giữ nguyên bản cũ chỉ là tu sửa thay đổi lại mô hình quản lý cho phù hợp…

Phê bình UBND thành phố

Cũng ​trong buổi tiếp xúc với tiểu thương, Chủ tịch tỉnh ông Đặng Quốc Khánh đã thẳng thắn phê bình UBND thành phố, người đứng đầu là lãnh đạo thành phố, Ban quản lý chợ Hà Tĩnh.

"Trước khi đưa ra bản hợp đồng, các sở ban ngành phải thẩm định lại ‘tuổi thọ” của khu chợ này được bao nhiêu năm rồi trình lên UBND thành phố. Chưa làm được bước này mà đã vội vàng soạn một hợp đồng gửi cho các tiểu thương. Hợp đồng lại không ghi rõ thời gian, dẫn đến bà con hiểu nhầm, phần trách nhiệm này thuộc về UBND thành phố" - ông Khánh nói.

Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đóng cửa kéo đi gặp chủ tịch tỉnh - ảnh 4

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời thắc mắc cho các tiểu thương

Trước đó, sáng ngày 26-28/11/2016, hàng nghìn tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh đã tổ chức bãi thị, tụ tập phản đối Ban quản lý chợ với lý do, hiện hợp đồng thuê ki ốt tại chợ Hà Tĩnh đã hết hạn và chỉ gia hạn cho các tiểu thương thuê lại các ki ốt trong vòng 3 tháng.

Đến ngày 29/11, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi đối thoại với hàng nghìn tiểu thương, trước những yêu cầu chính đáng của bà con, ông hứa thay vì hợp đồng 3 tháng thì sẽ dài hạn và chợ chỉ tu sửa chứ không phải xây dựng mới, không bán cho bất kỳ một doanh nghiệp nào như lời đồn đại. Mọi quyền lợi của tiểu thương vẫn được đảm bảo, chợ chỉ thay đổi về quy mô quản lý cho phù hợp.

Trương Hoa – Đặng Sơn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.