Hà Tĩnh: Đùn đẩy trách nhiệm vụ dự án "treo" trăm tỷ

Con số khủng hơn 30 dự án treo tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, lãng phí tài nguyên đất, làm người dân khốn khổ sống với quy hoạch treo. Nhưng trách nhiệm không ai nhận.
Hà Tĩnh: Đùn đẩy trách nhiệm vụ dự án

Quy hoạch toàn bộ dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (ảnh: Mỹ Hoa)

Trước đó, Infonet đã phản ánh dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu đã "cờ giong trống giục" cách đây 5 năm (2010) nhưng tới nay vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc này, ban, thị xã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Thị xã cho rằng việc chưa thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì trách nhiệm đó phải hỏi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh. Còn ban thì cho rằng, vướng mắc ở khâu GPMB của huyện (nay là thị xã)?

Nếu nhà đầu tư không có khả năng đề nghị thu hồi giấy phép?

Trong cuộc làm việc với PV Infonet, ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch thị xã Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh) cho biết: Liên quan đến hàng chục dự án treo tại huyện Kỳ Anh, nổi bật là Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu, ngày 17/11 trong cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã đã có phản ánh gay gắt về các dự án chậm tiến độ tại huyện này. Đồng thời đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cung cấp mọi thông tin liên quan như về số liệu, quy hoạch và tiến độ. Thế nhưng nhiều câu hỏi quan trọng trong cuộc họp đặt ra ban đã phớt lờ.

Con số khủng hơn 30 dự án treo tại huyện Kỳ Anh chậm tiến độ, hoặc xây dựng lèo tèo nhằm ‘’giảm lỏng’’ đất đã gây nhiều phiền toái cho người dân. Như vậy theo ông Hà, ‘’Trước tình trạng này, thị xã Kỳ Anh có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, kiến nghị lên Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy để có phương án giải quyết phù hợp. Còn trách nhiệm với dân, chính quyền sẽ tuyên truyền, vận động để dân hiểu’’.

Hà Tĩnh: Đùn đẩy trách nhiệm vụ dự án

Dự án chậm tiến độ đẩy hàng chục hộ dân vào khốn khổ (ảnh: Mỹ Hoa)

Khi PV hỏi về nguyên nhân hàng loạt dự án treo tại thị xã, ông Hà khẳng định: Việc chậm tiến độ các dự án hoàn toàn do chủ đầu tư, ở đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan, có thể ở năng lực nhà thầu, nguồn vốn hoặc những vướng mắc khác. Còn chính quyền luôn thu hút, tạo cơ chế tốt nhất cho chủ đầu tư vào xây dựng, làm việc.

"Có nhiều hệ lụy sau khi huyện Kỳ Anh thành lập thị xã Kỳ Anh, trong đó có vướng mắc về các dự án treo, cái này thị xã cũng rất đau đầu, tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri dân kêu ca rất nhiều. Thị xã sẽ tập trung giải quyết vấn đề này quyết liệt vào thời gian tới. Tất cả vì sự phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ quyền lợi người dân" – ông Hà cho biết.

Ông Hà cũng đặt ra phương án giải quyết tồn đọng về dự án chậm tiến độ. Cụ thể, "những dự án nào làm không đúng tiến độ thì buộc phải thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật. Quy định 1 năm mà không làm được là thu hồi rồi, chứ đừng nói đến 5 năm. Đối với dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu đã 5 năm mà chưa thu hồi thì trách nhiệm đó phải hỏi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh".

Về nguyên tắc nhà đầu tư không có năng lực, nguồn vốn và chậm tiến độ thi công buộc phải rút giấy phép. Chứ ‘’giam lỏng’’ đất kéo dài làm ảnh hưởng sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh. Nếu nhà đầu tư thấy mình không đủ khả năng thì nên trả lại đất cho tỉnh để các nhà thầu khác vào đầu tư – ông Hà chia sẻ thẳng thắn.

Đùn đẩy trách nhiệm, tại ai?

Rõ ràng theo đăng ký thì đây là một dự án có vốn đầu tư lớn, thu hồi diện tích đất lớn, ảnh hưởng đến nhiều người dân trong vùng dự án, nhưng 5 năm qua không có một sự đầu tư đáng kể nào, chủ đầu tư mới chỉ dựng lên những căn nhà lèo tèo, tiến độ thi công chậm trễ. Theo hồ sơ dự thầu, dự án thực hiện qua 3 giai đoạn từ 2010-2013 (nghĩa là đã hết hạn), để giữ đất nhà thầu tiếp tục gia hạn thêm. Lúc này, dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh có quá ưu ái cho chủ đầu tư Đại Việt Mỹ?

Trước dư luận gay gắt về năng lực nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho rằng: Dự án Lợi Châu chậm tiến độ, do vướng mắc ở khâu GPMB, gây khó khăn cho nhà thầu trong đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng và các hạng mục khác làm ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của nhà thầu. Tính đến nay, ban cùng nhiều cơ quan chức năng mới bàn giao cho công ty diện tích hơn 24ha/36,4 ha đất thực hiện dự án. Phần diện tích còn lại (khoảng gần 12ha/60 hộ dân) đang được ban phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai giải phóng mặt.

Như vậy, chỉ cần các giấy chứng nhận đầu tư được điều chỉnh, dự án sẽ được triển khai ngay sau khi được cấp được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giao đất, hoàn thành trong thời hạn 36 tháng – Ban quản lý khẳng định.

Hà Tĩnh: Đùn đẩy trách nhiệm vụ dự án

Dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu đã trải qua 5 năm nhưng tiến độ xây dựng lèo tèo (ảnh: Mỹ Hoa)

Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cũng "đẩy trách nhiệm" lên huyện, thị xã rằng:  BND tỉnh, Ban quản lý nhiều lần gửi báo cáo, đôn đốc trực tiếp tại các cuộc họp giao ban GPMB, đề nghị UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo Hội đồng bồi thường sớm hoàn thành công tác bồi thường GPMB phần diện tích còn lại để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Kỳ Anh (nay là UBND thị xã Kỳ Anh) vẫn chưa triển khai công tác kiểm kê đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phần diện tích còn lại gần 12ha ha nói trên.

Về phía thị xã Kỳ Anh ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch thị xã lại phát biểu, những dự án chậm tiến độ đề nghị buộc phải rút giấy phép. Quy định 1 năm mà không làm được là thu hồi rồi, chứ đừng nói đến 5 năm. Đối với dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu đã 5 năm mà chưa thu hồi thì trách nhiệm đó phải hỏi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh?

Đối với người dân Kỳ Phương, 5 năm qua, 60 hộ dân sống tại P.Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh ‘’sống dở chết dở’’ với cái quy hoạch treo dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu. Dự án không chịu làm mà cứ ‘’giam đất’’ của dân để mọi quyền lợi hợp pháp đều bị bó buộc. 

"Chính quyền, nhà đầu tư phải trả lời được cho dân khi nào dự án triển khai, kiểm kê, đền bù, tái định cư, đừng để người dân sống khổ trên chính ngôi nhà minh. Làm hay không làm phải có câu trả lời cụ thể" – ông Nguyễn Thanh Mân (68 tuổi, tổ dân phố Hồng Sơn, P.Kỳ Phương) bức xúc.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vấn đề này

Mỹ Hoa - Ngân Nga

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.