Hà Tĩnh: Dự án tại khu “đất vàng” bị “ngâm” gần 10 năm

Một dự án nằm ngay tại vị trí đắc địa của TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho địa phương. Tuy nhiên, gần 10 năm triển khai nhưng chủ đầu tư chỉ tiến hành xây dựng được một phần nhỏ còn các hạng mục chính vẫn gần như chưa động đến.

“Đất vàng” bị “ngâm”

Quy hoạch chung của Dự án

Dự án đầu tư Khách sạn – Nhà ở liền kề nằm tại khu “đất vàng”, có diện tích 11.572,3m2, hai mặt tiền (giáp Quốc lộc 1A và đường tránh lũ Kim Sơn) thuộc tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, do Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tĩnh có trụ sở tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ làm chủ đầu tư.

Dự án này đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 13/10/2009 và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 10/11/2011.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai gồm có công trình khách sạn 09 tầng, nhà biệt thự hiện trạng, khu nhà ở liền kề và các hạng mục đi kèm khác.

Tiến độ thực hiện dự án bắt đầu từ quý IV/2011 đến hết tháng 3/1014 phải hoàn thành và chính thức đưa dự án đi vào hoạt động.

Đây là dự án có tầm quan trọng trong việc kích cầu thương mại, mang lại vẻ đẹp mỹ quan cho bộ mặt đô thị tại trung tâm của thị xã.

Tuy nhiên, gần 10 năm qua, chủ đầu tư chỉ triển khai được một số hạng mục nhỏ, phần diện tích của hạng mục chính vẫn còn bỏ trống, nhếch nhác.

Sau gần 10 năm thực hiện dự án Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tĩnh chỉ xây dựng được hạng mục các căn nhà liền kề phía trước để bán và cho thuê

Ghi nhận của PV Infonet cho thấy, toàn bộ dự án mới chỉ tiến hành xây dựng hạng mục các căn hộ liền kề phía trước, một phần lớn các diện tích mặt tiền xây ki ốt cho thuê. Còn hạng mục Khách sạn 09 tầng, khu biệt thự và các hạng mục khác vẫn chưa triển khai.

Cụ thể, hiện chủ đầu tư mới xây dựng được 14 căn hộ liền kề, 10 ky ốt nhỏ cho thuê, một quán cà phê và một dịch vụ rửa xe phía sau người dân thuê đất và xây dựng tạm bợ để kinh doanh. Phần còn lại là một số căn nhà của Khách sạn Thương mại cũ dùng làm dịch vụ xông hơi, phòng nghỉ, phần còn lại bỏ hoang.

Một số người mua nhà liền kề và thuê ki ốt tại đây phản ánh: Mỗi căn hộ khi xây dựng xong phần thô phía công ty bán cho giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn tùy vào diện tích; 10 ki ốt cho thuê giá giao động từ 4-5 triệu đồng/ki ốt/ tháng; còn diện tích làm chỗ rửa xe ô tô cho thuê 7 triệu đồng/tháng và người thuê phải tự bỏ kinh phí xây dựng.

Phần lớn diện tích mặt tiền được xây dựng thành các ki ốt cho thuê.

Còn diện tích phía trong được cho thuê để bán cafe và làm chỗ rửa xe ô tô

Chậm tiến độ hay thiếu năng lực?!

Một cán bộ hưu trí tại phường Sông Trí bức xúc phản ánh: “Khi bắt đầu triển khai dự án chúng tôi rất vui mừng vì thấy dự án là một khách sạn cao tầng, biệt thự liền kề hoành tráng, thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) sẽ có một khu thương mại đẹp, là điểm nhấn, bộ mặt cho trung tâm.

Nhưng gần 10 năm trôi qua, dự án tại khu đất đắc địa này chẳng có biến chuyển gì, chỉ thấy chủ đầu tư xây dựng được mấy căn nhà liền kề bán và mấy ky ốt tạm bợ cho thuê. Phần còn lại bỏ hoang phía sau, là nơi tập trung của con nghiện, tệ nạn xã hội. Chắc chủ đầu tư thiếu năng lực, dự án cứ kéo dài như vậy mà sao UBND tỉnh không thu hồi? ”.

Diện tích xây dựng Công trình Khách sạn 09 tầng phía sau chưa hề được động đến mà chỉ có những căn nhà cũ xập xệ.

Một cán bộ của UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Đối với diện tích “đất vàng” nằm ngay trung tâm thị xã của dự án này vào những năm 2009 thì đây là niềm mong ước của các chủ đầu tư.

Thế nhưng gần 10 năm thực hiện dụ án chủ đầu tư chỉ xây dựng dàn trải được mấy căn nhà liền kề, mấy cái ki ốt tạm bợ cho thuê như vậy là không đúng. Theo tôi, chủ đầu tư này thiếu năng lực, hoặc chỉ lập dự án để chiếm đất vàng?!”.

Đặng Sơn

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.