Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng

Theo báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, dự kiến thưởng Tết năm nay bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 1,5%.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán đối với 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo, dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều doanh nghiệp (DN) dự kiến thưởng Tết bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 1,5%.

Cụ thể, tại khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong dịp tết Dương lịch 2016, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người (không tăng so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 8 triệu đồng/người và thấp nhất là 200 nghìn đồng/người. 

Đối với tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3,35 triệu đồng/người, tăng 1,5% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 38,2 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng - ảnh 1

Thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội là 100 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tại khối DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng bình quân dịp tết Dương lịch là 500 nghìn đồng/người (không tăng so với năm trước).

DN có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 150 nghìn đồng/người. Mức thưởng tết Nguyên đán bình quân là 3,5 triệu đồng/người (tăng 1,4% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Tại khối DN tư nhân, mức thưởng tết Dương lịch bình quân 540 nghìn đồng/người (giảm 1,8% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng/người. Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân 3,7 triệu đồng/người (tương đương năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Còn tại khối DN vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng tết Dương lịch bình quân 230 nghìn đồng/người (tăng 4,5% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 150 nghìn đồng/người.

Mức thưởng bình quân tết Nguyên đán là 3,7 triệu đồng/người (tăng xấp xỉ 1% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 450 nghìn đồng/người.

Đề cập đến mức lương của các doanh nghiệp trên địa bàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, theo báo cáo nhanh, doanh nghiệp có mức lương cao nhất là 75 triệu đồng/người/tháng (khối FDI); doanh nghiệp có mức lương thấp nhất là 3,32 triệu đồng/người/tháng (thuộc khối các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu).

Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng đã công bố báo cáo nhanh về mức thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tính đến ngày 1/5. Theo đó mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp thuộc khối FDI.

Cụ thể, đối với Tết dương lịch đã có 896/1.216 doanh nghiệp (báo cáo về Sở) thưởng cho người lao động với số tiền trung bình 2,4 triệu đồng/người, Trong đó số tiền thưởng cao nhất là 2,082 tỷ đồng (thuộc về một doanh nghiệp FDI) và mức thưởng thấp nhất là 134 ngàn đồng.

Đối với Tết âm lịch, có 1.115/1.216 doanh nghiệp (báo cáo về Sở) cho biết sẽ thưởng cho người lao động, với số tiền trung bình là 7,3 triệu đồng/người. Trong đó mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng (thuộc khối doanh nghiệp tư nhân) và thấp nhất là 3,1 triệu đồng.

Vạn Xuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.