Hà Nội sắp thêm 11 dự án nhà ở dưới 15 triệu/m2

Mắc cạn BĐS, hàng loạt doanh nghiệp đã ngậm ngùi chuyển đổi dự án từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội với yêu cầu giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 mới được nhận các chính sách ưu đãi...

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đến nay đã có 11 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội (NOXH). Điển hình như dự án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ tòa nhà cao tầng thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu. Dự án chuyển đổi sang nhà thu nhập thấp (TNT) tại khu đô thị mới Hạ Đình. Tập đoàn HUD – “đại gia” BĐS cũng đăng ký chuyển đổi mục đích cho dự án thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng khu 3…

Một số chủ đầu tư cho rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng là điều không muốn nhưng vẫn phải làm trong bối cảnh hiện nay. Ông Hoàng Văn Anh – TGĐ Công ty CP ĐTXD&PT đô thị Sông Đà (Tổng Công ty Sông Đà) lý giải, việc chuyển đổi mục đích sử dụng “tuy có nhiều ưu đãi nhưng hiệu quả của doanh nghiệp rất thấp”.

Hà Nội sắp thêm 11 dự án nhà ở dưới 15 triệu/m2 - ảnh 1
Nhiều dự án thương mại đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng. Ảnh minh họa 

Tuy nhiên do còn nhiều dự án thương mại chưa thể triển khai, vị TGĐ này cho rằng: “Việc chuyển đổi sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời cũng nhằm vào những đối tượng có thu nhập trung bình đang rất có nhu cầu về nhà ở hiện nay”.     

Cùng trao đổi về những vấn đề xoay quanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đơn vị vừa điều tra khảo sát 118 đơn vị tại các cơ quan trung ương và Hà Nội về nhu cầu NOXH. Kết quả đã có 193.161 cán bộ công nhân viên đăng ký mua.

Trước con số trên, ông Tuấn cho rằng nhu cầu NOXH và nhà TNT hiện còn rất lớn. Qua đó Hà Nội sẽ phấn đấu đến năm 2015 sẽ xây dựng 15.500 nghìn căn hộ với diện tích khoảng 1,1 – 1,5 triệu m2. Đối với nhà ở công nhân khoảng 28.750 căn với diện tích khoảng 1,6 triệu m2.

Theo ông Tuấn việc mua, chuyển đổi các dự án phải đảm bảo 3 nguyên tắc: Chuyển từ nhà thương mại sang nhà xã hội sẽ được tăng tiền sử dụng đất nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về NOXH; Chuyển đổi nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ phải đảm bảo tối thiểu trong quản lý khai thác xây dựng công trình; Dự án đã nộp tiền sử dụng đất nếu chuyển đổi sẽ được trả lại tiền.

Đặc biệt toàn bộ giá NOXH và nhà TNT đều phải có giá dưới 15 triệu/m2, chỉ với mức giá này chủ đầu tư dự án mới được hỗ trợ các chính sách giảm thuế, miễn tiền sử dụng đất. Đối với các dự án đã bán rồi nhưng nếu có nhu cầu chuyển đổi thì nhất quyết phải được sự đồng ý của khách hàng đã góp vốn mua trước đó.

Trả lời thắc mắc liên quan đến việc lobby khi chuyển đổi mục đích sử dụng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định: “Trong khi cả nước đang phải tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại của xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế đi lên thì sẽ không hề có chuyện mất tiền lobby. Nếu có chúng tôi sẽ phải xử lý nghiêm”.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho biết vào cuối tháng 3 vừa qua các đơn vị liên quan của Hà Nội và Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác tiếp nhận những nhu cầu xin chuyển đổi của chủ đầu tư một cách nhanh gọn nhất. Tổ công tác này cứ hai tuần phải báo cáo lên Bộ Xây dựng về kế hoạch chuyển đổi.

Nguyễn Dũng

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.