Hà Nội: Một con đường bị “quên lãng” chục năm… vì chưa có chủ đầu tư

Con đường giao thông ven hồ Linh Đàm nằm trong quy hoạch đã được TP Hà Nội phê duyệt cách đây gần 11 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện chỉ vì chưa có chủ đầu tư.

Phản ánh tới Báo điện tử Infonet, người dân cư trú ở tổ 18, 19 khu cư dân Linh đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, theo quy hoạch thì làng Linh Đàm sẽ được xây dựng thành làng du lịch sinh thái, quanh hồ Linh Đàm ngoài đường đi bộ còn có đường giao thông ven hồ.

Thế nhưng, nhiều năm nay người dân vẫn “ngóng”, vẫn chờ việc thực hiện quy hoạch trên nhưng “bặt vô âm tín”. Người dân trong làng Linh Đàm đa số là những người lao động có thu nhập thấp, họ mong chờ vào một ngày nào đó, nếu con đường ven hồ được thực hiện theo quy hoạch thì người dân sẽ có cơ hội kinh doanh, buôn bán để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hà Nội: Một con đường bị “quên lãng” chục năm… vì chưa có chủ đầu tư - ảnh 1

Đường giao thông ven hồ Linh Đàm theo quy hoạch đã được duyệt có mặt cắt ngang 13,5m và nằm song song với đường kè hồ. Ảnh: Minh Thư

Ông Trần Trọng Thủy, một cư dân Linh Đàm chia sẻ: Người dân chúng tôi hàng ngày vẫn đang ngóng chờ vào việc xây dựng con đường ven hồ để có thể mở một quán ăn hay quán giải khát giúp con em có việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Chúng tôi rất muốn biết là liệu dự án này có được thực hiện nữa hay không và ai sẽ là chủ đầu tư dự án?

Mang câu hỏi đó của người dân khu dân cư Linh Đàm tới UBND quận Hoàng Mai chúng tôi mới được biết, con đường đó chính là một hạng mục nằm trong Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tỷ lệ 1/500 từ ngày 17/9/2004, tức là cách đây gần 11 năm.

Cụ thể, theo quyết định phê duyệt nói trên thì tuyến đường ven hồ Linh Đàm có mặt cắt ngang rộng 13,5m đấu nối với đường gom của đường Vành đai 3 và đường phân khu vực ở phía Nam.

Trao đổi với PV Infonet, ông Giang Chí Trung, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai cho biết, sở dĩ dự án đường giao thông ven hồ đến nay chưa thể thực hiện được là bởi chưa có chủ đầu tư.

Hà Nội: Một con đường bị “quên lãng” chục năm… vì chưa có chủ đầu tư - ảnh 2

Con đường giao thông ven hồ Linh Đàm nằm trong quy hoạch đã được TP Hà Nội phê duyệt cách đây gần 11 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện chỉ vì chưa có chủ đầu tư. Ảnh: Minh Thư

Do vậy, để giải quyết kiến nghị của nhân dân trong khu vực, ông Trung cho hay, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 1336/UBND-QLĐT ngày 11/9/2014 gửi tới UBND TP Hà Nội để đề xuất thực hiện dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang làng Linh Đàm.

Theo công văn trên có nội dung báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt cho biết, sau khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hai dự án Cầu Cạn Pháp Vân và dự án cải tạo hồ Linh Đàm thì diện tích đất nông nghiệp còn lại của 141 hộ dân chưa thu hồi hết là hơn 9.884 m2 và khoảng 9.361 m2 đất công do UBND phường đang quản lý. Đến nay, dự án cải tạo hồ Linh Đàm trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã cơ bản hoàn thành.

Phần diện tích còn lại của 141 hộ dân và đất công do UBND phường quản lý nói trên thuộc dự án Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 19/1/2000 và Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 144/2004/QĐ-UBND ngày 17/9/2004.

Theo quy hoạch được duyệt, phần diện tích đất nói trên trải dài dọc theo kè hồ Linh Đàm có chức năng sử dụng đất cây xanh, mở đường giao thông ven hồ và một phần là đất xây dựng trường học.

Trước đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm và cũng đang triển khai nhiều dự án ở khu đô thị Tây Nam Linh đàm, Nam hồ Linh Đàm trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm được phê duyệt từ năm 2004, tuy nhiên đến nay hạ tầng kỹ thuật làng Linh Đàm chưa được đầu tư đồng bộ khớp nối với hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm.

Do đó, UBND quận Hoàng Mai kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa khu dân cư đô thị mới và khu làng xóm cải tạo chỉnh trang.

Trước mắt, đề nghị UBND thành phố giao Tổng Công ty HUD thực hiện dự án xây dựng đường giao thông ven hồ và hệ thống cây xanh khớp nối với dự án Cải tạo hồ Linh Đàm làm cơ sở thu hồi nốt phần diện tích đất nông nghiệp còn xen kẹt.

Với đề xuất trên của UBND quận Hoàng Mai, hy vọng UBND TP Hà Nội sớm có văn bản chỉ đạo, quyết định chủ đầu tư để dự án Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm nói chung và thực hiện dự án xây dựng đường giao thông ven hồ Linh Đàm nói riêng theo đúng quy hoạch đã được duyệt cách đây gần 11 năm, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân trên địa bàn.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.