Hà Nội: Giá thực phẩm giảm mạnh

Thực phẩm tại các chợ Hà Nội đang dần hạ nhiệt. Mặt hàng rau xanh, cá giảm mạnh, người tiêu dùng dễ dàng hơn khi đi chợ mua sắm đồ ăn cho gia đình.

Hà Nội: Giá thực phẩm giảm mạnh

TP.HCM: Giá thực phẩm vẫn "ăn theo" Tết

Chợ đội giá, siêu thị đứng im

Sau những ngày Tết Nguyên Đán, bài toán thực phẩm tăng giá luôn xảy ra khiến người tiêu dùng đau đầu tính toán. Như Infonet đã đưa tin, vì giá chợ cao, không ổn định, chất lượng hàng hóa không đảm bảo nhiều người nội trợ đã tìm đến siêu thị sắm đồ để yên tâm hơn.

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội bắt đầu hạ nhiệt, đặc biệt giá rau xanh và cá giảm mạnh. Theo khảo sát của PV báo điện tử Infonet tại một số chợ Hà Nội như Láng, Đồng xa, Cầu Giấy, Ngọc Hà, giá giảm 20 - 30% so với giá các phiên chợ trước. Có mặt hàng giá giảm lên đến 40%.

“Mấy hôm nay đi chợ mua rau dễ hơn, hàng về nhiều, thoải mái lựa chọn mà giá lại rẻ, thấp hơn cả đợt trong Tết. Hôm mùng 2, mùng 3, nhà tôi phải mua dự trữ rau vì thấy giá tăng cao từng giờ”. Bác Tú, khách mua rau ở chợ Đồng Xa nói.

Hà Nội: Giá thực phẩm giảm mạnh

Giá thực phẩm trong vài ngày trở lại đây có xu hướng giảm mạnh Ảnh: PT

Giá rau xanh giảm mạnh, ghi nhận của PV tại chợ Dịch Vọng, bắp cải 3000 đồng/kg, đậu quả 10.000 đồng/kg, cải ngọt 7.000 đồng/kg, súp lơ 3.000 – 3.500 đồng/kg, cải cúc, cải bẹ 1.500 đồng – 2.000 đồng/bó …, giảm từ 20-50% so với cách đây vài ngày.

Theo chị Huế bán rau tại chợ Dịch Vọng: “Rau mấy hôm nay nhiều, người dân khu Đông Anh, Gia Lâm mang vào nội thành bán nên lấy dễ, cung lớn, lại nhiều hàng rong nên giá giảm”.

“Tết xong trời lập xuân, mưa phùn nhiều, trời ấm, nồm nên rau dễ mọc, nhanh cho thu hoạch. Nhiều loại phải bán hết trong ngày không sẽ hỏng phải bỏ”. Chị Huế cho biết thêm.

Những ngày này đii các chợ, thường gặp cảnh người bán đon đả mời chào khách cho gánh rau nhanh hết: "Rau giá rẻ giật mình, tươi ngon không phun thuốc", "su hào 3.000 đồng/củ, quả su su 4.000 đồng/kg, cải xoong 3.000/mớ thôi, rẻ như cho, mua nhanh kẻo hết".

Ngoài ra, cá tươi là mặt hàng giá giảm khá mạnh so với đầu tuần.

Tại chợ Dịch Vọng giá cá trắm dao động từ 55.000 đồng – 65.000 đồng/kg so với ngày mùng 8/1 Tết giá 150.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng – 40.000 đồng/kg, cá chép 50.000 đồng/kg … Nhìn chung giá cá giảm mạnh trong những ngày gần đây khiến nhiều khách hàng có điều kiện thay đổi thực đơn hàng ngày.

“Định mua thịt lợn nhưng thấy cá rẻ tôi chuyển sang mua về đổi bữa, dù sao Tết cũng ăn nhiều thịt rồi. Cá trắm hơn 3kg mà giá có 60.000/kg mua về vừa kho vừa nấu cả nhà ăn”. Bác Hậu (Dịch vọng Hậu – Cầu Giấy) khách mua cá nói.

Hà Nội: Giá thực phẩm giảm mạnh

Giá cá giảm mạnh so với các ngày trước, nhiều người thay đổi thực đơn bữa ăn khi thấy giá rẻ. Ảnh: PT

Cùng xu hướng giảm giá, thịt lợn tại chợ Quan Hoa (Cầu Giấy) dao động từ 90.000 đồng – 110.000 đồng/kg tùy loại. Thịt bò 170.000 đồng – 190.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do dư âm, sau Tết hai mặt hàng này vẫn khá thưa vắng người mua.

“Thịt chân giò 100.000 đồng/kg mà nhiều người còn lưỡng lự không mua. Giá thịt mấy hôm nay giảm nhưng lượng bán không tăng, từ sáng xẻ mấy chục cân thịt vẫn còn một nửa”. Bà Hà, bán thịt lợn trong chợ Linh Lang nói.

Gà ta làm sạch giá 100.000 đồng – 120.000 đồng/kg, so với phiên chợ trước chủ hàng quát giá 190.000 đồng/kg giảm gần 100.000 đồng/kg, gà tam hoàng 80.000 đồng – 90.000 đồng/kg, giảm 40.000 – 50.000 đồng/kg so với ngày 8/1, gà công nghiệp 45.000 đồng – 50.000 đồng/kg. Giá thịt gà hiện nay bằng mức giá bán so với thời điểm trước Tết.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.