Hà Nội che giấu thông tin dùng chất cấm nuôi lợn?

Thông tin “80% doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi dùng chất cấm”, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Trưởng phòng thanh tra Bộ NN&PTNT cho rằng tin này không chính xác, song một số địa phương có tình trạng sử dụng chất cấm nhưng vẫn giấu giếm.

Mới đây một số cơ quan báo chí có đưa tin “80% doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm”, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.

Trong khi tại phiên chất vấn về vấn đề vệ sinh ATTP của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt lại cho biết: "Thành phố có 64 cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi và 400 cơ sở kinh doanh. Thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành các đợt kiểm tra với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mỗi năm lấy trung bình hơn 1.000 mẫu thức ăn chăn nuôi, kết quả kiểm tra đều âm tính, chưa phát hiện dương tính đối với các chất cấm. Các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp đã lấy 70 mẫu, cũng cho kết quả tương tự".

Hà Nội che giấu thông tin dùng chất cấm nuôi lợn? - ảnh 1

Như vậy ở đây có sự mâu thuẫn trong báo cáo kết quả kiểm tra? 

Trả lời câu hỏi này của PV báo điện tử Infonet, tại buổi họp báo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 diễn ra ngày 7/12 do Bộ NN&PTNT tổ chức, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Bộ NN&PTNT khẳng định thông tin “80% doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm” là không chính xác.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định "thực chất một số địa phương có tình trạng sử dụng chất cấm nhưng vẫn nói không".

Ông Dũng cũng cho biết thêm, tại Hà Nội lực lượng Thanh tra, mới bắt đầu vào cuộc, hiện nay chưa phát hiện ra công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm nhưng đã phát hiện hành vi đưa chất cấm qua khâu trung gian, để người chăn nuôi dùng trộn vào thức ăn.

“Nếu họ đã dã tâm như vậy mà cơ quan quản lý thờ ơ, khâu nghiệp vụ trinh sát không tốt thì không phát hiện và ngăn chặn được và người dân cũng sẽ không đồng tình”, ông Dũng nói.

Nguyên nhân một phần là thiếu nghiệp vụ và chưa có sự vào cuộc quyết liệt. Đáng lo ngại nhất là một số địa phương có tình trạng sử dụng chất cấm nhưng “bưng bít” thông tin.

“Sở dĩ họ không công bố vì có thể ngại, sợ mang tiếng rằng địa phương mình để xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng chúng tôi đã làm rõ với các địa phương, để họ bỏ qua mặc cảm, bởi sức khỏe cộng đồng mới là điều quan trọng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông nhấn mạnh, chính quyền địa phương phải nắm bắt được các trang trại, số cơ sở sản xuất thức ăn, số đại lý buôn bán. Các cơ quan như Thú y, khuyến nông…Tất cả lực lượng phải vào cuộc, xắn tay áo vào, không thể cứ trông chờ vào lực lượng công an, rằng không có công an thì không làm được.

“Không thể phó mặc và thiếu trách nhiệm như vậy”,  Trưởng phòng Thanh tra Bộ NN&PTNT bức xúc.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Thanh tra, việc vào cuộc của các cơ quan chức năng, địa phương vừa là trách nhiệm vừa là lương tâm vì trong số người tiêu dùng đó có cả người nhà mình, người thân của mình. Việc sử dụng chất cấm là tội ác, hủy diệt con người và cần phải xử lý hình sự.

“Tôi xin nói rằng thông tin 80% công ty thức ăn chăn nuôi dùng chất cấm là không chính xác. Nếu nói như vậy thì người tiêu dùng chúng ta bị đe dọa quá, thông tin hoang mang quá. Khi lấy 89 mẫu phân tích là thức ăn chăn nuôi của các Công ty nghi vấn, kết quả phân tích cho thấy có 23 mẫu là dương tính với chất cấm Salbutamol, tập trung vào 2 công ty vi phạm”, ông Dũng cho biết.

Để phát hiện heo có chất cấm, ông Dũng đưa ra một số khuyến nghị cho người tiêu dùng như: Không nên mua thịt heo có màu đỏ không bình thường, lớp mỡ cực mỏng, giữa da và thịt có dịch vàng chảy ra. Những con heo chứa chất cấm thường yếu, mệt mỏi, thở dốc, đứng không vững.

Diệu Thùy

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.