Hạ rồi vẫn cao
Thông thường, vào cuối năm, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đáo hạn ngân hàng dồn dập, kéo theo lãi suất tăng lên. Tuy nhiên, năm nay, một số ngân hàng lại có động thái lạ, hạ lãi suất mùa cao điểm.
Theo đó, tại Ngân hàng Á Châu (ACB), lãi suất huy động VND các kỳ hạn dài đã có thông báo điều chỉnh giảm. Đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng VND, mức cao nhất 13%/năm kỳ hạn 13 tháng đã được đưa về 12,5%/năm; mức 12,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng cũng đã giảm xuống 12%/năm.
Ở sản phẩm tiền gửi tiết kiệm - bảo hiểm lộc bảo toàn kỳ hạn 13 tháng, mức 12,7%/năm cũng đã giảm xuống còn 12,2%/năm.
Trước ACB, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giảm đáng kể lãi suất huy động VND trên biểu niêm yết. Các mức cao từ 12,5% - 12,8%/năm ở các kỳ hạn dài đều được giảm về tối đa còn 12%/năm.
Tuy nhiên, so sánh với các nhà băng khác, Seabank lãi suất kỳ hạn 12 tháng chỉ 12%. Tại Ngân hàng VIB huy động 15 tháng lãi suất chỉ 10,5%/năm, cùng mức này cho kỳ hạn 18 tháng. Với kỳ hạn dài hơn là 24 tháng và 36 tháng lãi suất về chỉ còn 10%/năm đối với tiết kiệm thường.
Bảng lãi suất của Teckcombank đối với tất cả các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên áp dụng lãi suất đồng hạng 11%/năm trả lãi cuối kỳ.
Thông tin của NHNN về hoạt động ngân hàng tuần giữa tháng 11 cũng cho thấy, lãi suất huy động của các ngân hàng phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm; kỳ hạn dưới 01 tháng 2%/năm; từ 01 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 10-12%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.
Chưa kể, đáp ứng mùa mua sắm cuối năm nhằm vào nhà cửa, ô tô, một số NHTM triển khai nhiều chương trình mời gọi khách vay bằng cách công bố lãi vay giảm hoặc ưu đãi trong những tháng đầu tiên. Hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm. Khối NHTMCP cho vay với DN sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến: 12-15%/năm, thấp nhất: 9%/năm. Cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu phổ biến ở mức 11-13%, thấp nhất: 7,5%.
Ngân hàng lại thừa tiền
Theo thông tin từ Vneconomy, ngày 21/11, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 3.803 tỷ đồng tín phiếu để hút tiền về. Cụ thể, trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước phát hành 2.210 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 56 ngày, lãi suất 6%/năm; phát hành 1.593 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất 6,8%/năm. Hôm 21/11, 1.000 tỷ đồng tín phiếu cũng đến kỳ đáo hạn, đưa tổng lượng tín phiếu chưa đáo hạn còn trên 35.000 tỷ đồng.
Chỉ thống kê trong 2 ngày 15-16/11 phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước đã hút về trên 12.000 tỷ đồng với lãi suất 6-6,8%/năm. Con số này cho thấy một thực tế nhiều ngân hàng đang thừa tiền không cho vay ra được.
Trong khi chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2012 đối với ngân hàng loại 1-2 được phép tăng trưởng tín dụng tới 15-17%, thậm chí có một số ngân hàng mới đây được nới chỉ chỉ tiêu lên trên 20%, tuy nhiên nhận định của tiến sĩ Trần Du Lịch, 3 tháng cuối năm nếu nỗ lực lắm thì tăng trưởng tín dụng mỗi tháng cũng chỉ tăng tối đa 1%. Tức là tăng trưởng tín dụng của cả năm sẽ khó vượt mức tối đa 5,5%.
Trong Chỉ thị số 06/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 do Thống đốc ký ban hành cách đây ít ngày, yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng đối với nền kinh tế, các nhu cầu thanh toán nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
Thông thường việc yêu cầu các biện pháp bình ổn thị trường có ý nghĩa về mặt lý thuyết nhiều hơn với các nhà băng. Bởi trong thời điểm cuối năm, khi khách hàng lớn nhất của các ngân hàng là DN còn chưa dám vay vì thị trường khó dự đoán, các quyết định mang tính khác lạ kiểu hạ lãi suất mùa cao điểm cũng là điều dễ hiểu.
Hương Giang