Gom heo bán sang Trung Quốc giá cao

Từ đầu tháng 7 đến nay, xuất hiện nhiều thương lái gom heo hơi bán sang Trung Quốc với giá cao khiến người dân hồ hởi song đi kèm là lo ngại thị trường sẽ rối loạn nếu phía Trung Quốc ngưng thu mua.

Gom heo bán sang Trung Quốc giá cao - ảnh 1

Nông dân mừng “như bắt được vàng”

Giữa lúc giá heo hơi không hề nhúc nhích trong nhiều tháng liền khiến người chăn nuôi “đứng ngồi không yên”. Bởi vậy, chỉ trong vòng 2 tuần trở lại đây, khi xuất hiện những thương lái từ miền Bắc đổ xô vào miền Đông Nam bộ, nhiều nhất là khu vực Đồng Nai, để thu gom heo bán sang Trung Quốc với giá cao hơn, nhiều dân chăn nuôi đều tỏ ra vui mừng.

Bà Thanh Giang, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nói: “Bốn tháng nay, giá heo chả khá lên được tí nào. Giá cao nhất cũng chỉ lên được 38.000 đồng/kg, với mức giá này cũng chỉ lỗ vì không bù được vào giá thành chăn nuôi. Nay giá thêm khoảng 2.000 – 3.000 đồng/kg, tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục nuôi heo”.

Cũng theo bà Giang, trong những ngày gần đây có rất nhiều xe tải của thương lái đổ về mua heo ở khu vực này để bán sang Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là, heo xấu nhiều mỡ, nặng cỡ 100kg/con vẫn bán rất chạy vì thương lái mua tất.

Khi được hỏi, có lo lắng nếu thị trường Trung Quốc không “ăn hàng” nữa thì heo sẽ lại rớt giá trở lại? Nhiều nông dân cho rằng, họ không lo ngại việc bán sang thị trường này sẽ gặp nhiều bất trắc mà chỉ mong muốn nhà nước cần phải khuyến khích nông dân xuất khẩu dưới mọi hình thức.

“Không việc gì phải lo”

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cho hay: “Việc xuất khẩu heo sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch là điều rất bình thường nên không phải lo. Vì giá cũng chỉ nhích lên một chút. Chúng ta đang muốn đẩy giá lên cao nữa mà có được đâu”.

Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng nhận định, hiện tại chưa ghi nhận điều gì bất thường từ việc này. Hơn nữa, đây là do thương lái của Việt Nam thu mua rồi bán sang Trung Quốc chứ không phải do thương lái Trung Quốc sang thu gom heo hơi Việt Nam về nước như trước đây đã từng thu gom khoai lang, lá điều, chân trâu…

“Hiện mức giá thu mua để xuất sang Trung Quốc không phải là “ngoạn mục” như một số thông tin đồn thổi mà giá chỉ dừng ở mức 40.000 – 41.000 đồng/kg. Với giá này cũng chỉ bằng với giá thành của người chăn nuôi chứ chưa lấy làm lãi được. Tuy nhiên, có thể nói đây là một tín hiệu vui cho bà con nông dân”, ông Công cho biết thêm.

Cũng theo ông Công, việc thu gom ồ ạt xuất sang Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến thị trường và nguồn cung trong nước. Bởi, hiện tại sức mua trong nước rất yếu, còn nguồn cung thì dôi ra quá nhiều. Thế nhưng, chúng ta cũng cần phải lưu ý bởi từ trước tới nay, chúng ta chưa có hợp đồng ổn định khi xuất vào thị trường này. Cho nên, chỉ cần thị trường này ngưng không nhập nữa có thể quấy rối thị trường.

Điều lo ngại nữa là việc thương lái thu mua rất nhiều heo mỡ với trọng lượng trên 100kg/con. Điều này sẽ khiến nông dân tìm cách nuôi heo vượt quá 100kg. Đến khi Trung Quốc ngưng mua, số heo này sẽ không bán được vì người Việt không thích ăn heo mỡ. Cách đây 4 tháng, tình trạng này cũng từ xảy ra khi giá heo quá lứa bị ngưng mua đã xuống ở mức thấp nhất, chỉ 33.000 – 34.000 đồng/kg.

Do đó, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, để thị trường ổn định, các cơ quan chức năng phải vào cuộc, từ việc kiểm tra tại các cửa khẩu để xem đây có phải đây là những dấu hiệu “làm ăn” bất thường hay không. Sau đó có những khuyến cáo nhất định cho người dân chăn nuôi.

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.