Giúp DN tiếp cận gói hỗ trợ 10 ngàn tỷ đồng

Để cứu DN vừa và nhỏ, hiện VCCI kết hợp với Ngân hàng MB triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, tập huấn, lập dự án sản xuất kinh doanh… để DN tiếp cận gói hỗ trợ 10 ngàn tỷ cứu các DN vừa và nhỏ.

Giúp DN tiếp cận gói hỗ trợ 10 ngàn tỷ đồng

Trao đổi với PV Infonet, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cho biết như vậy.

Theo ông Lộc, khảo sát của VCCI vừa qua cho thấy, hiện các ngành nghề sản xuất đều gặp khó khăn. Hầu hết tài sản của DNNVV từ nhà xưởng, đất cát đã thế chấp... Trước hết đây là số liệu tương đối phản ánh đúng thực tế, rơi vào đối tượng DNVVN. Tình hình đang rất không bình thường, số lượng DN giải thể quá lớn và đang tiếp tục gia tăng.

Theo ông Lộc có những lý do dẫn đến việc DN vừa và nhỏ rơi vào tình trạng bờ vực phá sản, giải thể hiện nay là chi phí, lãi suất quá cao, hàng tồn kho nhiều trong khi sức mua đang giảm. Lãi suất cao, DN thiếu vốn, buộc họ phải đình truệ sản xuất. Tình trạng kéo dài càng lâu, DN càng khó khăn và giải thể càng nhiều hơn.

Ngoài chính sách miễn thuế trong thời gian qua VCCI đã có rất nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng quản trị cho các DN vừa và nhỏ.

VCCI còn triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nâng cao quản trị cho các DN vừa và nhỏ, bên cạnh đó định hướng công tác quản trị, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh để giúp DN tiếp cận với khách hàng, nguồn vốn ngân hàng.

VCCI sẽ nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm thế giới và trong nước về tái cấu trúc DN để xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ DN tái cấu trúc, đặc biệt lưu ý đến các giải pháp xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp, hiện đại.

VCCI cũng sẽ tăng cường các hoạt động liên kết DN để phát huy sức mạnh của cộng đồng DN Việt Nam, chú trọng đặc biệt tới việc vận động và hỗ trợ các DN liên kết khai thác, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh sản xuất, vùng nguyên liệu, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Một công việc sẽ được VCCI chú trọng nữa là tổ chức điều tra, khảo sát để đề xuất và triển khai các chương trình, đề án về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, các thế mạnh mà DN Việt Nam cần tập trung khai thác nhằm phát huy lợi thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Giúp DN tiếp cận gói hỗ trợ 10 ngàn tỷ đồng
Các DN tự thay đổi ngành nghề sản xuất để cứu mình

Đặc biệt, VCCI sẽ xây dựng và đề xuất với Nhà nước triển khai thực hiện chương trình quốc gia giai đoạn từ 2011 đến 2020 về đào tạo doanh nhân, đào tạo khởi sự DN, trang bị các kiến thức cần thiết về kinh doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội cho các DN.

Từ đó, các DN vừa và nhỏ tự tái cấu trúc, thay đổi ngành hàng sản xuất kinh doanh, tập trung vào ngành hàng sở trường và định hướng lại bước đi của mình để tránh rơi vào tình trạng phá sản.

Hiện nay nếu các DN đi vay vốn cũng phải tính toán kỹ, khi hàng tồn kho tăng, sản xuất ra không bán được, lãi suất cao thì vay làm gì. Thực trạng này đe dọa tăng trưởng kinh tế chung. Nên nếu Chính phủ không có những giải pháp tổng thể, đồng bộ, nhanh chóng và đủ mạnh thì số lượng DN phá sản sẽ nhiều hơn nữa.

Theo số liệu Bộ KH- ĐT vừa công bố, trong quý I có gần 12.000 DN giải thể, ngừng hoạt động, chủ yếu là các DN vừa và nhỏ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, muốn tồn tại, ngân hàng và DN phải tìm cách hợp tác cùng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, DN thiếu vốn, ngân hàng thừa tiền nhưng không cho vay được. Theo ông Lộc vì lãi suất hiện nay quá sức của DN, muốn vay thì cũng khó vì DN không chứng minh tính khả thi.

Nguyễn Hiếu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.