Tuyển sinh đại học 2022: Làm sao chọn đúng ngành để không hối tiếc về sau?

Kỳ tuyển sinh đại học 2022 đang đến gần nhưng nhiều học sinh lớp 12 không biết làm sao để chọn đúng ngành.

Nam sinh Nguyễn Đăng Khoa (học sinh lớp 12 tại Thái Bình) cho biết sắp tới em sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Công nghệ thông tin.

Khoa nói rằng: “Với thế giới hội nhập như hiện tại thì ngành Công nghệ thông tin đang là "trend hot" nhất, một khi bắt được "trend” thì chúng em lo gì không xin được việc sau này. 

Trong thời đại cách mạng 4.0, em thấy doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu tuyển nhân sự am hiểu công nghệ thông tin. Đặc biệt, việc sử dụng những phần mềm đặc thù là một trong những nhu cầu tất yếu của bất cứ cơ quan nào. Em cũng được biết có nhiều công ty tuyển dụng nhân viên thuộc lĩnh vực này với mức lương vài chục triệu mỗi tháng tháng.

Hơn nữa, cá nhân em thấy ngành này có môi trường học tập khá năng động. Các anh, chị khóa trước mà em biết cũng khuyên em nên lựa chọn để đăng ký vào ngành này. Em hi vọng bản thân sẽ phù hợp với chương trình đào tạo của chuyên ngành này".

{keywords}
Công nghệ thông tin đang được coi là ngành "bắt trend". (Ảnh minh họa)

Là học sinh theo khối khoa học xã hội, khi được hỏi về xu hướng chọn ngành sắp tới, em Nguyễn Phương Ly nói: "Em thấy việc chọn ngành hot hay trường hot năm nào cũng có. Hầu hết học sinh như chúng em đều muốn vào các trường có cơ sở vật chất và chương trình đào tạo tốt. Có lẽ em sẽ đầu quân vào những ngành hot như ngôn ngữ, truyền thông đa phương tiện...”.

Thực tế cho thấy có nhiều thí sinh có xu hướng đổ xô vào lựa chọn ngành nghề hot để đăng ký như: Công nghệ thông tin, Kĩ thuật ô-tô, Y tế, Kinh tế, Thiết kế đồ hoạ,…vì cho rằng đây là những ngành đáp ứng xu thế của xã hội, song các ngành đó không phải phù hợp với mọi cá nhân.

Ngoài ra, nhiều học sinh cũng đăng kí nguyện vọng theo xu hướng mà chưa thực sự ý thức được ngành nghề mình chọn có việc làm sau khi ra trường không. Thậm chí, nếu không đam mê thì làm việc khó mà cống hiến hết mình.

Theo một số chuyên gia, trong chọn ngành học, tự học sinh phải hiểu bản thân có gì và muốn gì để chọn ngành cho đúng. Cùng với đó, phụ huynh, nhà trường phải giúp các em hiểu rõ năng lực và đam mê thật sự của mình để chọn nghành học phù hợp. Nếu bỏ qua đặc điểm tâm lý lứa tuổi, không giúp các em nhìn nhận đúng năng lực sẽ hạn chế sự chính xác, chệch hướng trong chọn ngành nghề. 

Nhiều học sinh chọn ngành hot vì thấy ai cũng chọn, nhưng nếu không có đam mê thì thường người đó không bỏ ra tâm sức để đạt hiệu quả cao trong công việc. Trong khi đó, đam mê cũng lại dựa trên năng lực. 

Trước câu hỏi "Thí sinh nên chọn ngành hot hay ngành phù hợp với bản thân?", trong chương trình tư vấn "Chọn chuẩn trường, Đi chuẩn đường", TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra lời khuyên: "Các em xem từ số liệu điểm chuẩn có thể thấy những ngành có điểm chuẩn cao chính là những ngành hot được đa số các thí sinh lựa chọn.

Nếu các em thực sự chưa có định hướng rõ ràng về ngành nghề tương lai thì có thể chọn ngành hot. Hiện tại, có nhiều kênh tư vấn tuyển sinh hay các trắc nghiệm tính cách giúp các em dễ dàng tìm hiểu ngành nghề phù hợp với mình. Tuy nhiên việc dự đoán được công việc đi theo mình lâu dài không phải chuyện dễ".

TS Thủy cho hay, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, các thí sinh không cần quá đặt nặng vấn đề chọn ngành. Nếu các em chưa thể đậu vào ngành mong muốn tại trường thì có thể lựa chọn học song bằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chia sẻ thêm về vấn đề trên, TS Nguyễn Thị Cúc Phương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội nhấn mạnh: "Các thí sinh cần tự khám phá, tìm hiểu sở thích của mình trước rồi xem xét yếu tố năng lực xem bản thân có phù hợp với ngành đó không, chứ đừng nên chọn ngành hot nếu bản thân mình cảm thấy không yêu thích nó. Nếu em thực sự đam mê với nghề, em vẫn có thể tự kiếm được cơ hội việc làm cho riêng mình kể cả đó không phải là ngành hot".

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !