Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần cuối cùng Olympia 21

Trong trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 21, nam sinh Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) đã giành chiến thắng tuyệt đối và giành tấm vé đi tiếp vào trận thi tháng 3 quý IV.

Ngày 5/9/2021 - ngày cả nước diễn ra lễ khai giảng đặc biệt, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng trận thi tuần 3 tháng 3 quý IV, cũng là trận thi tuần cuối cùng.

Tham dự trận thi tuần này có bốn thí sinh: Võ Phạm Gia Bảo (THPT Cát Tiền, Lâm Đồng), Lê Hạnh An (THPT Nông Cống 4, Thanh Hóa), Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Đỗ Như Vui (THPT Hương Cần, Phú Thọ).

Minh Triết đã có sự nhập cuộc tốt hơn và liên tục gia tăng khoảng cách điểm số với các thí sinh còn lại. Ở phần thi Khởi động, cậu giành được 80 điểm để vươn lên dẫn đầu, còn Hạnh An 70 điểm, Như Vui 60 điểm, Gia Bảo 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Quảng Bình cũng là thí sinh duy nhất có điểm và giải được từ khóa để nâng điểm số lên 160 điểm. Các thí sinh còn lại không thay đổi về điểm số và vị trí.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh giành được điểm số khá đồng đều khi Gia Bảo và Như Vui cùng được 80 điểm, Hạnh An và Minh Triết cùng được 70 điểm. Qua đó, Minh Triết vẫn dẫn đầu khi có 230 điểm. Hạnh An và Như Vui cùng được 140 điểm, Gia Bảo 130 diểm.

Đến phần thi Về đích, Minh Triết là thí sinh thi đầu tiên đã lựa chọn gói câu hỏi khá an toàn 10 - 10 - 20. Cậu trả lời được hai câu đầu, nhưng để mất điểm ở câu cuối. Cậu về chỗ với điểm số giữ nguyên.

Như Vui bước có 160 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 10 - 20 - 20 điểm. Cô ghi điểm được ở câu đầu tiên, nhưng để Minh Triết có hội ghi điểm ở hai câu sau. Như Vui về chỗ với 150 điểm.

Hạnh Anh 140 điểm chọn câu hỏi có giá trị 10 - 20 - 20, nhưng không mấy thành công và về chỗ với 150 điểm. Gia Bảo đang có 130 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm, chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng. Gia Bảo đã vươn lên 210 điểm.

Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần cuối cùng Olympia 21 ảnh 1

Minh Triết giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần cuối cùng Olympia 21

Kết quả, Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) giành được vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần cuối cùng với 240 điểm. Võ Phạm Gia Bảo (THPT Cát Tiền, Lâm Đồng) về nhì với 210 điểm. Cùng xếp vị trí thứ ba với 150 điểm là Lê Hạnh An (THPT Nông Cống 4, Thanh Hóa) và Đỗ Như Vui (THPT Hương Cần, Phú Thọ).

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tháng 3 quý IV gồm: Hoàng Công Gia Bảo (THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An), Lê Thanh Quý Hải (THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Bùi Đức Đăng (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).

Theo tienphong.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !