Lưu ý xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội 2021

Ngoài môn Toán và Đọc hiểu (trắc nghiệm và tự luận) như năm ngoái, năm 2021 bài kiểm tra tư duy của Đại học Bách khoa dự kiến sẽ bổ sung thêm các môn tự chọn (trắc nghiệm) Lý-Hóa/Hóa-Sinh và dự kiến có cả Tiếng Anh.

Nói về kỳ tuyển sinh 2021, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết năm 2021 nhà trường dự kiến tiếp tục tổ chức bài kiểm tra tư duy với con số dự kiến khoảng 8.000- 10.000 thí sinh dự thi.

Bài kiểm tra tư duy 2021 có điểm mới so với năm ngoái là bên cạnh môn Toán và Đọc hiểu (trắc nghiệm và tự luận), năm nay nhà trường sẽ bổ sung thêm các môn tự chọn (trắc nghiệm) Lý-Hóa/Hóa-Sinh và có thể cả Tiếng Anh.

Dự kiến, thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực trong 180 phút, gồm 2 phần:

Phần bắt buộc, gồm Toán (trắc nghiệm, tự luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 120 phút

Phần tự chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 60 phút, chọn 1 trong 3 phần:

Tự chọn 1: Lý - Hóa, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh

Tự chọn 2: Hóa - Sinh, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành thuộc khối Hóa - Thực phẩm - Sinh học - Môi trường

Tự chọn 3: Tiếng Anh, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quản lý

Nội dung bài thi đánh giá tư duy nằm trong chương trình phổ thông với yêu cầu ở các mức độ kiến thức khác nhau, từ thông hiểu đến vận dụng và vận dụng sáng tạo.

Phần Toán sẽ bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Đọc hiểu với nội dung chủ yếu liên quan tới khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ sẽ đánh giá kỹ năng đọc và năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản.

{keywords}
Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2021 có một số điểm mới. (ảnh minh họa)

Vẫn với tiêu chí như năm ngoái bài kiểm tra tư duy sẽ được tổ chức gọn nhẹ với mục đích không tạo ra tâm lý căng thẳng và áp lực phải học thêm cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo phân luồng và chọn lựa được các sinh viên có năng lực học tập tốt, đáp ứng được yêu cầu trong chương trình đào tạo của nhà trường”, PGS.TS Nguyễn Phong Điền nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, điểm chuẩn vào một vài ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2020 ở mức cao do nhu cầu học, chất lượng đào tạo riêng của trường đặc biệt uy tín đối với thị trường lao động trình độ cao, số lượng thí sinh giỏi đăng ký rất cao tạo ra sự cạnh tranh lớn.

Đặc biệt trong nhóm ngành đào tạo liên quan trực tiếp đến cách mạng công nghiệp 4.0 về Công nghệ thông tin và Tự động hóa, Cơ điện tử luôn rất hot. Năm 2021 mức điểm chuẩn trúng tuyển sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ tùy theo ngành đào tạo.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền năm 2021 ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức:

Phương thứ 1: Xét tuyển thẳng thí sinh tài năng gồm thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ SAT, ACT, A-Level theo quy định; học sinh hệ chuyên của trường chuyên; học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả của bài thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Dự kiến, ngoài đánh giá tư duy trên cơ sở đọc hiểu và môn Toán có phần tự luận như năm 2020, sẽ thêm tổ hợp môn khoa học tự nhiên để thí sinh có sự lựa chọn.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Được biết, kỳ tuyển sinh năm 2020 vừa qua, ĐH Bách khoa Hà Nội có tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của nhà trường là khoảng 6.930 sinh viên cho 57 mã ngành đào tạo. Ngoài các phương thức xét tuyển truyền thống, trường áp dụng một số phương thức mới nhằm giảm áp lực và tăng cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường.

Năm 2020, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm: Phương thức xét tuyển tài năng; Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài kiểm tra tư duy.

Ngoài ĐH Bách Khoa vừa công bố dự kiến tuyển sinh năm 2021, theo công bố của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2021, đơn vị này dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội với quy mô khoảng 10.000 thí sinh, thi 4-5 đợt từ tháng 5 đến tháng 10, mỗi đợt khoảng 1.000-2.000 thí sinh.

Xét tuyển khối ngành quân đội 2021: Tránh "trượt" do không đọc kỹ yêu cầu

Xét tuyển khối ngành quân đội 2021: Tránh "trượt" do không đọc kỹ yêu cầu

Dưới đây là lưu ý về quy định tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng của một số trường khối ngành quân đội.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !