Khi nào học sinh Hải Phòng, Hải Dương quay lại trường học?

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại đã có trên 50 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại. Riêng 2 tỉnh Hải Phòng và Hải Dương, khi nào thì học sinh có thể quay lại trường học?

{keywords}
Hải Dương tiếp tục đề xuất cho học sinh trong tỉnh tiếp tục học trực tuyến chờ tình hình dịch bệnh ổn định.

Các tỉnh còn lại tiếp tục căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương để quyết định cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp.

Riêng Hải Phòng và Hải Dương khi nào sẽ cho học sinh trở lại trường?

Chiều 25/2, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Nghìn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, theo quy định, cho đến thời điểm hiện tại, Hải Dương vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội.

“Với tình hình này, Sở GD&ĐT Hải Dương vẫn tiếp tục đề xuất cho học sinh trên địa bàn tiếp tục học trực tuyến, ít nhất là cho đến hết tuần sau để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Nếu dịch bệnh ổn hơn chúng tôi sẽ tính toán phương án cho học sinh quay lại trường”, ông Nghìn cho hay.

Còn ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho biết, tình hình dịch bệnh ở Hải Phòng còn diễn biến phức tạp. Do đó, học sinh vẫn chưa thể quay lại trường trong tuần tới như một số tỉnh, thành khác được.

Theo ông Trà, nếu tình hình dịch trên địa bàn diễn biến tốt hơn thì có khả năng đến ngày 7/3, học sinh có thể quay lại trường.

“Việc học sinh quay lại trường khi nào còn phụ thuộc rất lớn vào tình hình dịch bệnh tại địa phương. Kể cả học sinh có chưa thể đến trường thì phụ huynh cứ yên tâm, chúng tôi đã có tính toán và lên phương án, nhất là đối với học sinh khối lớp 1 và lớp 2 dù không tổ chức học bằng hình thức trực tuyến.

Khi học sinh quay lại trường, giáo viên sẽ có kế hoạch dạy bù đảm bảo kiến thức cho các em.

Còn học sinh khối 3, 4, tổ chức học trực tuyến ở mức độ vừa phải, chú trọng vào ôn tập", ông Trà cho hay.

Ông Trà cũng nhấn mạnh, "việc học đối với học sinh là cả đời nên không vội vã gì trong một vài ngày, cứ bình tĩnh học chậm nhưng chắc, không tạo áp lực, đó là phương châm của Hải Phòng”.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022, UBND thành phố Hải Phòng cũng vừa đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐT, đó là sẽ giảm số lượng môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ 4 môn xuống còn 3 môn.

Theo đó, học sinh sẽ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thay vì có môn tổ hợp (Ngoại ngữ cộng môn thứ 4) như trước đây.

Trong đó, hai môn Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Môn Ngoại ngữ, thí sinh được chọn một trong các tiếng như Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc hoặc Đức, và áp dụng thi hình thức trắc nghiệm trong 45 phút.

Nội dung đề thi đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình lớp 9.

Hoàng Thanh

Phụ huynh “đếm từng ngày” khi nghe tin học sinh Hà Nội có thể trở lại trường đầu tháng 3

Phụ huynh “đếm từng ngày” khi nghe tin học sinh Hà Nội có thể trở lại trường đầu tháng 3

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến cho học sinh trở lại trường từ ngày 2/3 nếu dịch bệnh tiếp tục ổn định. Tất nhiên đề xuất này phải được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !